Đức Thánh Cha Lêô XIV: Các nhà truyền giáo “trở nên sự hiện diện của toàn thể Giáo hội ở khắp mọi nơi”

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

Trong buổi tiếp kiến các thành viên thuộc ngành ngoại giao phục vụ tại các Phái bộ Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng họ được chọn để “trở nên sự hiện diện của toàn thể Giáo hội ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là sự bận tâm mục vụ của Đức Giáo hoàng, người dẫn dắt Giáo hội trong đức ái”.

Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Năm Thánh là “một cơ hội tuyệt vời để tái khám phá và đào sâu vẻ đẹp ơn gọi của chúng ta, nghĩa là lời mời gọi chung hướng đến sự thánh thiện, thúc bách chúng ta mỗi ngày trở thành chứng nhân của Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng sống động cho thế giới”.

Suy tư về công việc phục vụ của các nhà truyền giáo trong việc “mang Lời cứu độ của Tin Mừng đến tận cùng trái đất”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các nhà truyền giáo nhắc nhở chúng ta rằng hội nhập văn hóa không phải là vấn đề hời hợt, “bởi nó phát xuất từ ước muốn cống hiến bản thân cho mảnh đất và những người mà chúng ta phục vụ”.

“Công việc phục vụ tuyệt vời của các huynh đệ quả thực hết sức khó khăn và gian nan; vì thế, các huynh đệ cần có một con tim cháy lửa yêu mến Thiên Chúa và rộng mở với mọi người. Nó đòi hỏi sự trau dồi học hỏi và khả năng chuyên môn, sự hy sinh từ bỏ bản thân và lòng can đảm; nó lớn lên trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu và trong sự ngoan ngùy đối với Giáo hội, được thể hiện qua tinh thần vâng phục các đấng bậc bề trên”, ngài nói.

Nhận thức sự đa dạng về văn hóa và môi trường mà các Đại diện Tòa Thánh phục vụ, Đức Thánh Cha mời gọi họ làm chứng “như những Linh mục yêu mến Chúa Kitô và tận tâm xây dựng Thân Mình của Người”. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ trở nên “hình ảnh phản chiếu tình phụ tử và sự gần gũi mà Đức Giáo hoàng dành cho mọi cộng đoàn Giáo hội”.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đối với những người đang phục vụ trong các môi trường khó khăn, xung đột và nghèo đói, nơi những khoảnh khắc chán nản thường xuyên xảy đến: “Chính trong những nỗ lực ấy, hãy nhớ rằng Giáo hội nâng đỡ các huynh đệ bằng lời cầu nguyện. Vì thế, hãy củng cố căn tính Linh mục của các huynh đệ bằng cách kín múc sức mạnh từ các Bí tích, từ tình hiệp thông huynh đệ, và từ sự ngoan ngùy không ngừng đối với Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha mời gọi họ lưu tâm đến những hành động thường nhật và tránh rơi vào tình trạng cô lập. “Thật vậy, các nhà truyền giáo vĩ đại nhắc nhở chúng ta rằng hội nhập văn hóa không phải là một thái độ phảng phất tính sắc tộc hay tập tục bề ngoài, vì nó phát sinh từ ước muốn cống hiến bản thân cho vùng đất và những người mà chúng ta phục vụ”, Đức Thánh Cha giải thích.

Ngài cũng khuyến khích họ “củng cố” động lực truyền giáo bằng cách lắng nghe Chúa Thánh Thần và nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện: “Chớ gì ánh sáng từ Nhà Tạm xua tan bóng tối và mọi âu lo phiền muộn, soi sáng con đường mà các huynh đệ đang tiến bước”.

“Trong khi bám chặt vào mầu nhiệm ân sủng này, các huynh đệ hãy trở nên Những người Hành hương của Niềm Vy Vọng, ngay tại những nơi con người đang thiếu thốn công lý và hòa bình”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết