Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Các Giám mục không được ngoảnh mặt làm ngơ người nghèo’

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các Giám mục Madagascar trong cuộc hành hương Năm Thánh tại Rôma, và đồng thời mời gọi các vị Giám chức hãy luôn ghi nhớ rằng người nghèo chính là trung tâm điểm của Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục Madagascar vào ngày 16 tháng 6 năm 2025 (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục Madagascar vào ngày 16 tháng 6 năm 2025 (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, các Giám mục Madagascar đã có cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Vatican, trong khuôn khổ cuộc hành hương đến Rôma nhân dịp Năm Thánh 2025.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã ca ngợi quyết định của các Giám mục quy tụ tại Thành Đô Vĩnh Cửu, bên cạnh mộ Thánh Phêrô, sau chuyến Tông du của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đến Madagascar vào năm 2019 và chuyến viếng thăm Ad limina Apostolorum của các Giám mục đến Rôma vào năm 2022.

“Thật là điều tuyệt đẹp khi anh em trở nên những người hành hương của hy vọng, cùng với hàng ngàn, hàng vạn tín hữu mỗi ngày bước qua Cửa Thánh tại các Đền thờ Giáo hoàng”, Đức Thánh Cha nói.

Chính các Giám mục. Đức Thánh Cha cho biết thêm, cũng được mời gọi trở nên những người hành hương của hy vọng, trước hết là cho chính bản thân họ, và cho dân Chúa mà các ngài phục vụ tại Madagascar, để mọi người có thể lãnh nhận “ân sủng được bước đi trong niềm hy vọng là chính Đức Giêsu Kitô”.

Sau khi lắng nghe các Giám mục chia sẻ niềm vui và những thử thách về mục vụ, Đức Thánh Cha khích lệ các vị Giám chức tiếp tục đồng hành với đoàn chiên như một dấu chỉ sống động của Tin Mừng.

“Tôi khích lệ từng người trong các Huynh đệ, trong sứ vụ Giám mục của mình, hãy đặc biệt quan tâm đến các Linh mục, những cộng sự viên đầu tiên và là những người huynh đệ thân cận nhất, cũng như các tu sĩ nam nữ đang tận hiến phục vụ”, Đức Thánh Cha nói.

Ngài ca ngợi sức sống truyền giáo của Giáo hội Madagascar, khi các Mục tử tại đây tiếp bước các nhà truyền giáo và các vị tử đạo đi trước, đặc biệt là Henri de Solages – nhà truyền giáo tiên khởi, và Thánh Jacques Berthieu – vị tử đạo đầu tiên của đất nước được tuyên phong hiển thánh.

“Tôi mời gọi các Huynh đệ đừng ngoảnh mặt làm ngơ người nghèo”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh. “Họ là trung tâm điểm của Tin Mừng và là những người được ưu tiên đón nhận việc loan báo Tin Mừng cứu độ”.

Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Giám mục hãy nhận ra dung mạo của Đức Kitô nơi người nghèo, và luôn biết thể hiện “sự quan tâm cụ thể dành cho những người bé mọn nhất”.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người quan tâm đến ngôi nhà chung, nhằm gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên của Madagascar, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chăm sóc công trình sáng tạo là một phần không thể tách rời trong sứ vụ ngôn sứ của Giáo hội.

“Hãy chăm sóc công trình sáng tạo, đang rên xiết trong đau thương”, ngài nói, “và hãy dạy cho các tín hữu nghệ thuật bảo vệ công trình ấy bằng công lý và hòa bình”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết