Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Các cuộc hành hương là điều cần thiết cho đời sống đức tin của người Kitô hữu’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón một người hành hương trẻ tuổi tại Rôma trong cuộc gặp gỡ với nhóm giáo viên và thanh thiếu niên đến từ Đan Mạch, Anh, Ireland, Scotland và xứ Wales, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón một người hành hương trẻ tuổi tại Rôma trong cuộc gặp gỡ với nhóm giáo viên và thanh thiếu niên đến từ Đan Mạch, Anh, Ireland, Scotland và xứ Wales, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô cho biết các cuộc hành hương đóng vai trò thiết yếu trong đời sống đức tin vì chúng giúp người Kitô hữu kết hợp tốt hơn với Chúa Giêsu Kitô và đồng thời phân định thánh ý của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha đã mời gọi một nhóm đông đảo các giáo viên và thanh thiếu niên đến từ Đan Mạch, Anh, Ireland, Scotland và xứ Wales đến Vatican vào thứ Bảy và khuyến khích họ đến gần với Thiên Chúa hơn trong chuyến hành hương mùa hè tại Rôma nhân dịp Năm Thánh Hy vọng 2025.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Các cuộc hành hương đóng vai trò thiết yếu trong đời sống đức tin của chúng ta vì nó đưa chúng ta ra khỏi nhà và những thói quen thường ngày, đồng thời cho chúng ta thời gian và không gian để gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn”.

“Những khoảnh khắc như thế luôn giúp chúng ta trưởng thành, vì qua đó, Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng uốn nắn chúng ta ngày càng trở nên giống với tâm trí và trái tim của Chúa Giêsu Kitô hơn”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Tiếp tục chủ đề trong ý cầu nguyện tháng 7 của mình là “Cầu cho việc đào luyện sự phân định”, Đức Thánh Cha ngỏ lời với nhóm giáo viên và học sinh rằng Thiên Chúa “đã tạo dựng mỗi người trong các con với một mục đích và sứ mạng trong cuộc sống này”. Ngài khuyến khích họ đến viếng nhiều địa điểm linh thánh ở Thành phố Vĩnh cửu trong chuyến hành hương Năm Thánh của họ.

“Hãy tận dụng cơ hội này để lắng nghe, để cầu nguyện, để có thể nghe rõ hơn tiếng Thiên Chúa gọi các con từ sâu thẳm trong trái tim mình”, ngài nói. “Ngày nay, chúng ta thường mất đi khả năng lắng nghe, khả năng thực sự lắng nghe”.

“Chúng ta nghe nhạc, tai chúng ta liên tục bị ngập tràn bởi đủ loại thông tin kỹ thuật số, nhưng đôi khi chúng ta quên lắng nghe trái tim mình và chính trong trái tim chúng ta, Thiên Chúa đang ngỏ lời với chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Bằng cách nuôi dưỡng mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa “gọi chúng ta và mời gọi chúng ta nhận biết Người nhiều hơn và sống trong tình yêu của Người”, và đồng thời chia sẻ món quà đức tin đó với người khác, giống như vô số các vị thánh và các vị tử đạo đã làm trong nhiều thế kỷ.

Ngỏ lời với các giáo viên của nhóm, Đức Thánh Cha Lêô cho biết họ có “vai trò quan trọng trong việc hình thành thế hệ trẻ ngày nay” và là hình mẫu cho họ.

mar1167-1 tom1486

“Tôi hy vọng rằng, mỗi ngày, anh chị em sẽ vun đắp mối tương quan của mình với Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta khuôn mẫu của mọi lời dạy đích thực, để đến lượt mình, anh chị em có thể hướng dẫn và khuyến khích những người được giao phó cho anh chị em chăm sóc bước theo Chúa Kitô trong cuộc sống của họ”, ngài nói.

Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy tiếp tục “cuộc hành hương của người môn đệ” khi họ trở về quê hương, luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và sự chuyển cầu của các thánh.

“Các bạn thân mến, với đôi lời ngắn ngủi này, và phó thác anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, tôi ưu ái ban phép lành của tôi tất cả mọi người”, ngài nói khi kết thúc cuộc gặp gỡ.

Theo Bộ Truyền giáo của Vatican, hơn 10 triệu người hành hương đã đến Rôma để tham dự Năm Thánh Hy vọng 2025 kể từ khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khai mạc Năm Thánh của Giáo hội vào Đêm Giáng sinh năm 2024.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết