
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào mừng các tín hữu tham dự Thánh lễ trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2025, tại Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết ngài “rất đau buồn” trước vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà thờ tại Damascus, Syria, và đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện của ngài cho những người đang đau buồn vì cái chết của 25 nạn nhân.
Vụ việc xảy ra vào Chúa nhật ngày 22 tháng 6, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Theo các nhân chứng, hai tay súng đã đột nhập vào Nhà thờ Chính Thống Hy Lạp Thánh Êlia (St. Elias) tại Douailah, vùng ngoại ô thủ đô Syria.

Một vụ tấn công vào Nhà thờ Mar Elias ở Al-Duwaileh, Damascus, do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện được cho là đã khiến 22 người thiệt mạng và làm bị thương 59 người vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammed Al-Rifai/ ACI MENA)
Một trong hai tên ở bên ngoài, nổ súng vào các tín hữu đang tham dự buổi cử hành phụng vụ và bắn phá các cửa kính màu của nhà thờ. Tên còn lại cố gắng xông vào bên trong và kích nổ một quả lựu đạn, theo tường thuật của ACI MENA, đối tác ngôn ngữ Ả Rập của CNA.
Hai giáo dân đã dũng cảm can thiệp và giằng được thiết bị nổ khỏi tay kẻ tấn công, ngăn chặn một vụ nổ tức thì. Tuy nhiên, khi bị lôi ra ngoài, hắn đã kích hoạt đai bom tự sát, gây ra một vụ nổ lớn.
Vụ tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố bức điện chia buồn của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 24 tháng 6, do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký tên.
Trong thông điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi hay tin về “những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá do vụ tấn công tại Nhà thờ Chính Thống Hy Lạp Mar Elias ở Damascus gây ra”.
Trước hành động tàn bạo này, được ghi nhận là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi chế độ Assad sụp đổ vào tháng 12 năm 2024, Đức Thánh Cha bày tỏ “sự liên đới chân thành với tất cả những ai bị ảnh hưởng”.
“Trong khi phó dâng linh hồn các nạn nhân cho Lòng thương xót nhân từ của Chúa Cha trên trời, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người đang đau buồn vì sự mất mát ấy”, theo nội dung bức điện thư.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho “việc hồi phục của những người bị thương”, đồng thời khẩn nài Thiên Chúa Toàn Năng ban “ơn an ủi, chữa lành và bình an cho toàn thể quốc gia này”.
Thiên Ân (theo CNA)