Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về sự căng thẳng gia tăng giữa Cuba và Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lặp lại lời kêu gọi của các Giám mục Cuba về các cuộc đàm phán “chân thành và hiệu quả” sau khi Washington công bố các biện pháp mới nhằm siết chặt áp lực kinh tế đối với đảo quốc này.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 1 tháng 2 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 1 tháng 2 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Vào buổi trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước những tin tức tức cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Cuba và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo theo đuổi con đường đối thoại “chân thành và hiệu quả” nhằm tránh bạo lực và những đau khổ chồng chất cho người dân Cuba.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, được công bố sau khi ngài đọc Kinh Truyền Tin từ Dinh Tông Tòa, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp vào vào tối hôm thứ Năm nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với Cuba. Sắc lệnh này bao gồm khả năng áp đặt thuế quan đối với các quốc gia cung cấp dầu thô cho Cuba, đồng thời mô tả lập trường của Cuba đối với Hoa Kỳ là thù địch và coi đây là một “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

Đức Thánh Cha đã công khai ủng hộ lời kêu gọi của các Giám mục Cuba và mời gọi những người có trách nhiệm chọn lựa đối thoại thay vì leo thang căng thẳng: “Tôi hưởng ứng thông điệp của các Giám mục Cuba, mời gọi tất cả những người có trách nhiệm cổ võ một cuộc đối thoại chân thành và hiệu quả, nhằm tránh bạo lực và bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng những đau khổ của người dân Cuba thân yêu”.

Sau đó, Đức Thánh Cha phó thác người dân Cuba cho sự che chở của Bổn mạng đảo quốc này: “Nguyện xin Đức Trinh Nữ Caridad del Cobre phù hộ và gìn giữ tất cả con cái của vùng đất thân yêu này!”.

Các Mối Phúc như ánh sáng của Thiên Chúa “trong ánh chạng vạng của lịch sử”

Trước đó, trong bài suy niệm Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã tập trung vào bài Tin Mừng về Bát Phúc, gọi đó là “những ánh sáng mà Thiên Chúa thắp lên trong ánh chạng vạng của lịch sử”, qua đó mặc khải kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Kitô “nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một “luật mới”, không được khắc trên bia đá nhưng được ghi khắc trong tâm hồn—một luật “đổi mới cuộc sống chúng ta và làm cho cuộc sống ấy trở nên tốt đẹp, ngay cả khi đối với thế gian nó có vẻ như thất bại và khốn khổ”. Chỉ có Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói, mới thực sự có thể gọi những người nghèo khổ và đau khổ là những người được chúc phúc, làm no thỏa những ai khao khát hòa bình và công lý, và ban niềm vui cho những người hiền lành, biết xót thương và có tâm hồn trong sạch.

“Trong sự bách hại, Thiên Chúa là nguồn mạch của ơn cứu độ; trong sự gian dối, Người là neo đậu của chân lý”, Đức Thánh Cha nói, và vì thế Chúa Giêsu công bố: “Hãy vui mừng hân hoan!”.

Cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai, lời kêu gọi hòa bình trước thềm Thế vận hội

Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cho biết ngài đang cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ sạt lở tại một mỏ khai thác ở Bắc Kivu, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người đã qua đời và những ai đang chịu đau khổ do các cơn bão vừa tàn phá Bồ Đào Nha và miền nam nước Ý, đồng thời nhắc đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến Mozambique.

Nhân Ngày Quốc gia của Ý tưởng niệm các nạn nhân dân sự của chiến tranh và xung đột trên thế giới, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tiếc thương trước những tổn thất liên tục do các hành động vũ trang vi phạm đạo đức và pháp luật gây ra, và đồng thời nhấn mạnh rằng các nạn nhân chỉ thực sự được tôn vinh khi “sự bất công không thể dung thứ này” chấm dứt.

Hướng tới Thế vận hội Mùa Đông năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi lời chúc tốt đẹp đến ban tổ chức và các vận động viên, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng truyền thống cổ xưa của “lệnh đình chiến Olympic” có thể khơi dậy “những hành động hòa giải và đối thoại cụ thể” từ phía những người có thẩm quyền.

Minh Tuệ (theo EWTN News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết