Đức Thánh Cha Lêô nhắn nhủ các chính trị gia: ‘Trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người chứ không được thay thế họ’

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ các nhà lãnh đạo chính trị rằng "“Luật tự nhiên, vốn có hiệu lực phổ quát, vượt lên trên và độc lập với những niềm tin mang tính tranh luận khác, chính là chiếc la bàn định hướng cho việc lập pháp và hành động" (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ các nhà lãnh đạo chính trị rằng “Luật tự nhiên, vốn có hiệu lực phổ quát, vượt lên trên và độc lập với những niềm tin mang tính tranh luận khác, chính là chiếc la bàn định hướng cho việc lập pháp và hành động” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới thúc đẩy công ích, đồng thời cảnh báo đặc biệt về mối đe dọa đối với phẩm giá con người nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo (AI).

“Trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn cho xã hội, với điều kiện việc sử dụng nó không làm phương hại đến căn tính và phẩm giá của con người cũng như các quyền tự do căn bản của họ”, Đức Thánh Cha khẳng định trong buổi tiếp kiến các nhà lập pháp đến từ 68 quốc gia quy tụ tại Vatican nhân dịp Năm Thánh dành cho Giới chức Chính quyền, diễn ra vào ngày 21 tháng 6.

“Chúng ta không được quên rằng trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ phục vụ cho lợi ích của con người, chứ không phải để làm lu mờ hay thay thế con người”, Đức Thánh Cha phát biểu bằng tiếng Anh trước cử tọa quốc tế.

Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhanh chóng coi vấn đề trí tuệ nhân tạo là một ưu tiên trọng yếu. Ngài đã nhấn mạnh chủ đề này trong cuộc gặp gỡ Hồng y Đoàn hai ngày sau khi đắc cử Giáo hoàng vào tháng trước.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong bức ảnh đang chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV, là một trong những nhà lãnh đạo từ 68 quốc gia tụ họp tại Vatican để tham dự sự kiện Năm Thánh dành cho Giới chức Chính quyền (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong bức ảnh đang chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV, là một trong những nhà lãnh đạo từ 68 quốc gia tụ họp tại Vatican để tham dự sự kiện Năm Thánh dành cho Giới chức Chính quyền (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha còn kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị thúc đẩy công ích bằng nhiều cách khác, trong đó có việc “nỗ lực khắc phục sự chênh lệch không thể chấp nhận được giữa khối tài sản khổng lồ tập trung trong tay một số ít người và cảnh nghèo khổ của phần còn lại của thế giới”. Ngài lên án sự bất bình đẳng này như một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chiến tranh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo và khích lệ các chính trị gia noi gương thánh Tôma More – vị tử đạo thế kỷ XVI – như một “chứng nhân cho sự tự do và quyền tối thượng của lương tâm”. Thánh nhân đã bị xử tử vì từ chối công nhận vua Henry VIII là người đứng đầu Giáo hội tại Anh thay vì Đức Giáo hoàng.

Đức Thánh Cha cũng khuyến nghị truyền thống luân lý của luật tự nhiên, vốn bắt nguồn từ thời cổ đại trước cả Kitô giáo, như là “một điểm quy chiếu chung trong hoạt động chính trị” và “một yếu tố mang tính kết nối tất cả mọi người” bất kể niềm tin tôn giáo.

Các lập luận dựa trên luật tự nhiên đã đóng vai trò nổi bật trong nhiều cuộc tranh luận chính trị và pháp lý gần đây, liên quan đến các vấn đề như phá thai, trợ tử, tự do tôn giáo, hôn nhân đồng giới và các chính sách về người chuyển giới.

Ngỏ lời với các nhà lãnh đạo chính trị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Luật tự nhiên, vốn có hiệu lực phổ quát, vượt lên trên và độc lập với những niềm tin mang tính tranh luận khác, chính là chiếc la bàn định hướng cho việc lập pháp và hành động, đặc biệt trong các vấn đề về luân lý nhạy cảm tinh tế và cấp bách liên quan đến đời sống cá nhân và quyền riêng tư, những vấn đề ngày nay còn khẩn thiết hơn trước đây”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết