Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại lời đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Nga và Ukraine sau chuyến viếng thăm của

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo vào ngày 9 tháng 7 năm 2025.(Nguồn: Chính phủ Ukraine)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo vào ngày 9 tháng 7 năm 2025.(Nguồn: Chính phủ Ukraine)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phát biểu với các phóng viên rằng ông “rất tin tưởng vào Vatican” trong các nỗ lực hòa bình với Nga, quốc gia đã khởi xướng cuộc xâm lược toàn diện vào nước này vào năm 2022.

Tổng thống Zelenskyy đã phát biểu với các nhà báo ngay sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV hôm thứ Tư tại Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

“Theo lẽ tự nhiên, chúng tôi mong muốn cuộc chiến này kết thúc và tất nhiên, chúng tôi hết sức tin tưởng Vatican, tin tưởng rằng Vatican và Đức Thánh Cha có thể giúp chúng tôi có một địa điểm gặp gỡ cấp cao để chấm dứt cuộc chiến này”, Tổng thống Zelenskyy nói.

Nga đã sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp vào năm 2014 và tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga đã có những bước tiến chậm chạp ở Ukraine, nhưng đang phải chịu thương vong rất lớn, cũng giống như người Ukraine.

Một tuyên bố của Vatican đưa ra hôm thứ Tư cho biết Đức Thánh Cha Lêô và Tổng thống Zelenskyy đã thảo luận về “cuộc xung đột đang diễn ra và nhu cầu cấp thiết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

“Trong cuộc trò chuyện thân mật, tầm quan trọng của đối thoại như một công cụ ưu tiên để chấm dứt thù địch đã được tái khẳng định. Đức Thánh Cha bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân cũng như tái khẳng định lời cầu nguyện và sự gần gũi với nhân dân Ukraine, đồng thời khuyến khích mọi nỗ lực nhằm trả tự do cho các tù nhân và tìm kiếm các giải pháp chung”, thông cáo cho biết.

“Đức Thánh Cha tái khẳng định sự sẵn sàng chào đón đại diện của Nga và Ukraine tới Vatican để tiến hành các cuộc đàm phán”, thông cáo cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó đã nói về cuộc gặp trên X – trước đây gọi là Twitter – rằng ông rất biết ơn về cuộc gặp gỡ và đồng thời cho biết ông đã có “một cuộc trò chuyện rất thiết thực” với Đức Thánh Cha Lêô.

“Chúng tôi trân trọng mọi sự ủng hộ và lời cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine”, Tổng thống Zelenskyy cho biết.

“Đề xuất tổ chức các cuộc họp cấp lãnh đạo tại Vatican vẫn còn bỏ ngỏ và hoàn toàn khả thi, với mục tiêu ngăn chặn sự xâm lược của Nga và đạt được một nền hòa bình ổn định, lâu dài và thực sự. Hiện tại, chỉ có Moscow tiếp tục bác bỏ đề xuất này, vì họ đã bác bỏ tất cả các sáng kiến ​​hòa bình khác”, ông nói thêm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sự liên đới toàn cầu để ngoại giao vẫn có thể thành công. Tôi đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Lêô vì sự hỗ trợ của ngài dành cho trẻ em Ukraine, đặc biệt là những em được trao trả từ Nga. Trẻ em Ukraine giờ đây có cơ hội được phục hồi chức năng và nghỉ ngơi tại Ý, và lòng hiếu khách và sự chân thành đó là vô cùng quan trọng. Hôm nay, chúng tôi cũng đã thảo luận về những nỗ lực liên tục của Vatican trong việc giúp trao trả những đứa trẻ Ukraine bị Nga bắt cóc”, Tổng thống Ukraine tiếp tục.

“Tôi đã trò chuyện với Đức Thánh Cha về lòng kính trọng sâu sắc mà xã hội Ukraine dành cho Đức Tổng Giám mục Andrey Sheptytsky — những hành động của ngài, bao gồm việc giải cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai và việc ngài bảo vệ đức tin Kitô giáo. Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp và công lao của Đức Tổng Giám mục Sheptytsky sẽ nhận được sự ghi nhận xứng đáng”, Tổng thống Zelensky nói.

Đức Cha Sheptytsky là Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine của Galicia và Tổng Giám mục Lviv. Ngài cai quản Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine từ năm 1901, chứng kiến ​​hai cuộc chiến tranh thế giới khi còn tại vị, và trải qua 6 chế độ chính trị: Đế quốc Áo-Hung, Ukraineđộc lập, Liên Xô, Ba Lan, Đức Quốc xã, và qua đời dưới thời Liên Xô.

Tổng thống Zelenskyy cũng đã mời Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Ukraine.

“Đây là một cuộc tấn công có tính chất cảnh báo – và nó diễn ra đúng vào thời điểm mà rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đạt được hòa bình, thiết lập lệnh ngừng bắn, nhưng chỉ có Nga tiếp tục bác bỏ tất cả những nỗ lực đó”, Tổng thống Zelenskyy cho biết trong một tuyên bố.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết