Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa đã nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết về việc bảo vệ thường dân và các địa điểm linh thiêng, tôn trọng Luật Nhân đạo Quốc tế và bác bỏ việc cưỡng bức di dời dân cư trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Gaza và Bờ Tây.
Trong bối cảnh tình hình bạo lực tiếp tục gia tăng tại Thánh Địa, sáng hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Nhà nước Palestine.
Theo thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha đã nhận cuộc gọi từ Tổng thống Abbas, trong đó hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột tại Dải Gaza và tình trạng bạo lực tại Bờ Tây.
“Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha một lần nữa lặp lại lời kêu gọi tôn trọng trọn vẹn Luật Nhân đạo Quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ thường dân và các địa điểm linh thiêng, cũng như việc cấm sử dụng bạo lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân cư”, thông cáo cho biết.
“Trước tình hình nhân đạo bi đát hiện nay”, thông cáo tiếp tục, “hai nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết phải cung cấp sự hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất trước hậu quả của cuộc xung đột và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách đầy đủ”.
Sau cùng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dịp kỷ niệm đáng ghi nhớ: 10 năm ký kết Hiệp định Toàn diện giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine, được ký ngày 26 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2016.
Thiên Ân (theo Vatican News)