
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón mọi người bên ngoài Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano, Ý, phía đông nam Rôma, ngày 10 tháng 5 năm 2025. Đền thờ, với bức ảnh Đức Trinh NữMaria nổi tiếng, được điều hành bởi các tu sĩ Dòng Augustinô của Đức Thánh Cha Lêô (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi mọi Giáo xứ, hội đoàn và nhóm sinh hoạt trong Giáo hội tham gia vào “cuộc cách mạng” của sự chăm sóc và lòng biết ơn bằng cách thường xuyên thăm viếng những người cao niên.
“Niềm Hy vọng Kitô giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám nghĩ lớn, dám dấn thân, và không hài lòng với hiện trạng đang diễn ra”, Đức Thánh Cha viết trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 7 tới đây.
“Trong trường hợp này, niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta dấn thân cho một sự thay đổi có thể khôi phục sự tôn trọng và tình cảm yêu thương mà người cao tuổi xứng đáng được nhận”, ngài viết trong sứ điệp được công bố vào ngày 10 tháng 7.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha triển khai chủ đề của nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi năm nay, được lấy từ sách Huấn Ca: “Phúc thay ai không đánh mất niềm hy vọng”.
Năm 2025 đánh dấu lần cử hành thứ năm của Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi, đồng thời là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô đưa ra sứ điệp nhân dịp này. Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào năm 2021, và được cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, gần với Lễ kính Thánh Gioakim và Thánh Anna – Ông Bà Ngoại của Chúa Giêsu – trong niên lịch phụng vụ.
Giải thoát khỏi sự cô đơn
Trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng Năm Thánh – một thời điểm ân phúc giải thoát khỏi sự bất công và bất bình đẳng – là cơ hội thích hợp để toàn thể cộng đoàn tín hữu giúp người cao tuổi “được trải nghiệm sự giải thoát, đặc biệt là khỏi nỗi cô đơn và bị bỏ rơi”.
Để mọi người, đặc biệt là những ai không có khả năng thể lý để hành hương về Rôma, có thể tham dự Năm Thánh, Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã biên soạn một cẩm nang mục vụ, cung cấp các gợi ý tổ chức cử hành Năm Thánh tại những nơi người cao tuổi đang cư ngụ.
“Ân sủng của Năm Thánh dành cho tất cả mọi người!”, Thánh Bộ viết, đồng thời cho biết cẩm nang cùng các tài liệu liên quan hiện được đăng tải tại trang web: www.laityfamilylife.va.
“Các xã hội ngày nay, ở khắp nơi trên thế giới, đang dần quen với việc gạt bỏ và quên lãng thành phần quý giá và giàu kinh nghiệm này trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha viết, đề cập đến người cao tuổi.
“Trước thực trạng đó, chúng ta cần có một sự chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua việc toàn thể Giáo hội cùng nhận lãnh trách nhiệm”, ngài tiếp tục.
“Mỗi Giáo xứ, mỗi hội đoàn và nhóm sinh hoạt trong Giáo hội được mời gọi trở thành nhân tố chính trong ‘cuộc cách mạng’ của lòng biết ơn và sự quan tâm chăm sóc, được thể hiện qua những cuộc viếng thăm thường xuyên những người cao niên, việc thiết lập các mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện cho họ cũng như với họ, và xây dựng các mối tương quan có thể khơi dậy niềm hy vọng và phục hồi phẩm giá cho những ai cảm thấy mình bị lãng quên”.
Ơn Toàn Xá cho những ai thăm viếng những người cao niên sống cô đơn
“Đó cũng là lý do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô muốn rằng Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi cần được cử hành chủ yếu bằng việc tìm đến thăm viếng những người cao niên sống một mình”, Đức Thánh Cha Lêô viết.
“Do đó, những ai không thể hành hương về Rôma vào dịp Năm Thánh này, vẫn có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá nếu họ dành một khoảng thời gian thích hợp để đến thăm những người cao niên đang sống cô đơn… nghĩa là, thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng đến để gặp gỡ Chúa Kitô đang hiện diện nơi họ”.
Theo giáo huấn của Giáo hội, Ân xá là sự tha miễn hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Trong Năm Thánh, các tín hữu có thể lãnh nhận Ân xá đặc biệt khi hành hương đến một trong 4 Đại Vương cung Thánh đường ở Rôma hoặc các địa điểm được chỉ định khác, và tham dự việc cầu nguyện, một buổi cử hành phụng vụ, hoặc lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Đức Thánh Cha Lêô khẳng định: “Việc thăm viếng một người cao niên là một cách để gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi thái độ dửng dưng và sự cô đơn”.
“Việc ôm lấy người cao tuổi giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống không chỉ là hiện tại thoáng qua, và chúng ta không nên phí phạm đời mình cho những cuộc gặp gỡ hời hợt hay các mối quan hệ chóng tàn”, ngài viết trong sứ điệp.
“Nếu đúng là sự yếu đuối của người cao niên cần đến sức mạnh của giới trẻ, thì cũng đúng là sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ cần đến chứng tá của ngườicao tuổi để có thể xây dựng tương lai bằng sự khôn ngoan”, ngài nhấn mạnh.
Những gương mẫu đức tin
Ông bà và những người cao tuổi là chứng nhân của “lòng đạo đức và đức tin, đức tính công dân và tinh thần dấn thân xã hội, ký ức và lòng kiên trì giữa thử thách”, Đức Thánh Cha viết. “Di sản quý giá mà các ngài đã truyền lại cho chúng ta với niềm hy vọng và tình yêu sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho lòng biết ơn và là lời kêu gọi kiên trì”.
Với tư cách là một người cao niên, Đức Thánh Cha Lêô, người sẽ tròn 70 tuổi vào tháng Chín tới, viết như sau: “Chúng ta có một sự tự do mà không một khó khăn nào có thể tước đoạt: đó là tự do để yêu thương và cầu nguyện”, và hiện diện bên nhau trong đức tin như những “dấu chỉ rạng ngời của niềm hy vọng.”
“Chúng ta hãy yêu thương mà truyền lại đức tin mà chúng ta đã sống qua bao năm, trong gia đình và qua những cuộc gặp gỡ thường ngày với tha nhân”, Đức Thánh Cha nhắn nhủ. “Ước gì chúng ta luôn ngợi khen Thiên Chúa vì lòng nhân hậu của Người, vun đắp sự hiệp nhất với những người thân yêu, mở rộng tâm hồn với những ai ở xa, và cách riêng, với những người đang gặp khốn khó”.
“Bằng cách đó, chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ của hy vọng, bất kể tuổi tác”, Đức Thánh Cha kết luận.
Minh Tuệ (theo America)