Đức Thánh Cha gửi các Giám mục Ukraine: ‘Chúng ta hãy hiệp nhất trong đức tin và niềm hy vọng’

Trong buổi tiếp kiến các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc lại sứ mạng của các Giám mục là “phục vụ Chúa Kitô nơi từng con người bị thương tích và đau khổ đang tìm đến cộng đoàn của các Huynh đệ để xin sự trợ giúp cụ thể”, đồng thời cầu nguyện cho nền hòa bình sớm trở lại trên đất nước Ukraine.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với các thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với các thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào đón các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (UGCC), hiện đang nhóm họp tại Rôma trong tuần này.

Hiệp nhất với “Người Cha và là Lãnh đạo của UGCC” – hiện nay là Đức Tổng Giám mục Sviatoslav – Thượng Hội đồng, bao gồm tất cả các Giám mục của UGCC, là thẩm quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo Ukraine tự quản (sui iuris).

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Cha và Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Cha và Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Chứng tá đức tin và niềm hy vọng – dấu chỉ sức mạnh của Thiên Chúa

Trong bài huấn từ gửi các Giám mục hiện diện, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Thượng Hội đồng năm nay được tổ chức trong bối cảnh Năm Thánh, “là dịp mời gọi toàn thể Dân Thiên Chúa canh tân trong niềm hy vọng”.

Tuy nhiên, dù “niềm hy vọng không làm thất vọng vì được đặt nền tảng nơi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”, thì quả thật không dễ để nói về hy vọng giữa bối cảnh cuộc chiến đang tàn phá Ukraine. “Thật không dễ để tìm được những lời an ủi dành cho các gia đình đã mất đi người thân trong cuộc chiến phi lý này”, Đức Thánh Cha nói, nhất là đối với các Giám mục “những người hằng ngày tiếp xúc với những con người bị tổn thương trong tâm hồn và thể xác”.

Tuy vậy, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh, biết bao chứng tá về đức tin và niềm hy vọng chính là “dấu chỉ sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ giữa đống đổ nát của sự tàn phá”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng với các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng với các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Hiệp nhất trong một đức tin và một niềm hy vọng

Nhận thức được những nhu cầu lớn lao cả về mặt Giáo hội lẫn nhân đạo mà các Giám mục đang đối diện, Đức Thánh Cha nhắc lại trách nhiệm của họ trong việc “phục vụ Đức Kitô nơi từng con người bị thương tích và đau khổ đang tìm đến cộng đoàn của các Huynh đệ để xin sự trợ giúp cụ thể”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của mình với toàn thể các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine, mời gọi họ luôn hiệp nhất “trong cùng một đức tin và một niềm hy vọng”, đồng thời nhấn mạnh “mầu nhiệm cao cả” của sự hiệp thông vốn liên kết chúng ta ngay cả với những người “đã lìa xa cuộc đời này nhưng được Thiên Chúa đón nhận”. Trong Người, Đức Thánh Cha khẳng định, “mọi sự đều sống và tìm được ý nghĩa trọn vẹn của mình”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và các Giám mục thuộc Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV và các Giám mục thuộc Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dâng lời cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Thiên Chúa Rất Thánh, xin cho “nền hòa bình sớm được tái lập” tại Ukraine.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết