Trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi tái khởi động các nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân và đồng thời mời gọi các tín hữu loan báo Tin Mừng theo những cách thức phù hợp với đời sống thực tế của mọi người.

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican vào ngày 4 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảnh báo về mối nguy hiểm nghiêm trọng của một “cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới”, khi Hiệp ước New START về vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga chính thức hết hạn. Đức Thánh Cha đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới không để hiệp ước này chấm dứt mà không có một khuôn khổ thay thế đáng tin cậy và hiệu quả.
Phát biểu vào cuối buổi Tiếp kiến chung tại Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng hiệp ước — được ký kết vào năm 2010 bởi Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev — đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hạn chế sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.
“Ngày mai (ngày 5 tháng 2), Hiệp ước New START sẽ chính thức hết hiệu lực”, Đức Thánh Cha nói hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 2, đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận này đã góp phần kiềm chế các kho vũ khí hạt nhân chiến lược và củng cố an ninh quốc tế. Ngài kêu gọi “mọi nỗ lực mang tính xây dựng vì mục tiêu giải trừ quân bị và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau”, đồng thời nhấn mạnh rằng bối cảnh quốc tế hiện nay đòi hỏi những hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thế giới cần từ bỏ “logic của sự sợ hãi và ngờ vực,” để thay vào đó đón nhận “một nền đạo đức chung có khả năng định hướng các quyết định hướng tới công ích và làm cho hòa bình trở thành một di sản được tất cả mọi người cùng gìn giữ”.
Nếu không có một khuôn khổ thay thế, Đức Thánh Cha cảnh báo, việc Hiệp ước New START chấm dứt sẽ mở ra một giai đoạn bất định ngày càng gia tăng, làm dấy lên những quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế về sự suy yếu của các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Cầu nguyện cho Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt
Trong cùng buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi cầu nguyện cho người dân Ukraine, những người mà theo ngài đang phải chịu đựng “thử thách khắc nghiệt” bởi các cuộc oanh kích liên tục của Nga, trong đó có những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong những tháng mùa đông.
Dẫn chứng các báo cáo về tình trạng giá lạnh nghiêm trọng cùng với sự thiếu hụt trên diện rộng về điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng quên nỗi đau khổ của thường dân, đặc biệt là trẻ em, những người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các sáng kiến liên đới do các Giáo phận Công giáo tại Ba Lan và các quốc gia khác tổ chức để trợ giúp người dân Ukraine.
Loan báo Tin Mừng phải gắn với đời sống thực
Trước đó, trong bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy tư về sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, đồng thời cảnh báo việc sử dụng thứ ngôn ngữ “khó hiểu, truyền đạt kém hiệu quả hoặc lỗi thời”, vì điều đó — theo ngài — làm cho việc công bố Tin Mừng trở nên kém hiệu quả.
Khi Lời Chúa bị tách rời khỏi đời sống cụ thể, những niềm hy vọng và đau khổ của con người, ngài giải thích, thì Lời ấy sẽ mất đi sức mạnh chạm đến tâm hồn. Đức Thánh Cha khuyến khích Giáo hội áp dụng “những phương pháp sáng tạo” để Tin Mừng được thể hiện một cách rõ nét trong dòng chảy của lịch sử.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về Dei Verbum, Hiến chế Tín lý của Công đồng Vaticanô II về Mạc khải của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha mô tả Kinh Thánh như một “không gian ưu tuyển của sự gặp gỡ”, nơi Thiên Chúa tiếp tục ngỏ lời với con người thuộc mọi thời đại.
Ngài cảnh báo cả hai thái cực: những cách hiểu theo chủ nghĩa chính thống, bỏ qua vai trò của các tác giả là con người của Kinh Thánh và những cách giải thích thuần túy chuyên môn, phủ nhận nguồn gốc thần linh của Lời Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiểu biết đúng đắn phải kết hợp hài hòa cả hai chiều kích này.
“Tin Mừng không thể bị giản lược thành một thông điệp về bác ái hay xã hội”, Đức Đức Thánh Cha nói. “Tin Mừng là lời loan báo đầy niềm vui về sự viên mãn của sự sống và sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô”.
Minh Tuệ (theo EWTN News)