
Đức Tổng Giám mục Bashar Warda trong bức ảnh được chụp vào ngày 11 tháng 2 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicchurch.org.uk)
Đức Tổng Giám mục Bashar Warda người Iraq chia sẻ rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước này có thể là một bước ngoặt đối với dân số Kitô giáo đang giảm dần của đất nước này, những người đang đối mặt với những thách thức trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại Iraq.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNA, Đức Tổng Giám mục Công giáo Chaldean Địa phận Erbil cho biết rằng chuyến Tông du từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là một chuyến viếng thăm “mang tính lịch sử”. Đây sẽ là chuyến Tông du đầu tiên của Đức Giáo hoàng đến Iraq, một đất nước mà Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ nhất.
“Nó có khả năng thay đổi quỹ đạo của sự hiện diện của Kitô giáo ở Iraq từ một dân tộc đang dần biến mất thành một dân tộc sống sót và phát triển lớn mạnh”, Đức TGM Warda nói.
Kể từ khi Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng các khu vực phía bắc Iraq vào năm 2014, số lượng các tín hữu Kitô giáo sống ở các khu vực bị chiếm đóng trước đây đã giảm từ 102.000 xuống còn 36.000 người.
Theo một báo cáo của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), một số tín hữu Kitô giáo đã trở về Đồng bằng Nineveh, ở miền bắc Iraq, khi nhà cửa của họ được xây dựng lại, nhưng nhiều gia đình Kitô giáo rời bỏ khu vực này hơn là trở về quê hương của họ vào năm ngoái.
Bất ổn kinh tế và những thách thức về vấn đề an ninh dai dẳng trở thành động lực thúc đẩy cuộc di cư tiếp tục này.
Người dân Iraq đã phản đối chính phủ tham nhũng và thiếu cơ hội kinh tế kể từ tháng 10 năm 2019. Đại dịch coronavirus và sự sụp đổ của giá dầu vào năm 2020 đã làm suy yếu thêm nền kinh tế Iraq.
Có những lo ngại rằng các vấn đề tài chính của Iraq đã trở nên nghiêm trọng đến mức chính phủ có thể phải đối mặt với vấn đề trả lương vào tháng Giêng. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì chính phủ là cơ quan sử dụng lao động lớn nhất trong nước.
“Hiện tại, điều chúng tôi cần nhất là cơ hội kinh tế cho người dân, một con đường dẫn đến sinh kế phù hợp với phẩm giá”, Đức TGM Warda nói.
“Đây là điều chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể hiểu rõ nhất tại thời điểm này”.
Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Baghdad vào tháng 3, Ngài có thể sẽ đề cập với các nhà lãnh đạo chính phủ của Iraq. Đức Tổng Giám mục Warda phát biểu với CNA rằng ngài tin tưởng rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ nói về những vấn đề kinh tế này vì mối bận tâm của Ngài đối với người nghèo.
“Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn nói rõ rằng Ngài và Giáo hội trước hết đồng hành với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, với các gia đình lao động, và tầm quan trọng của khả năng sống trong hòa bình và phẩm giá của họ”, Đức TGM Warda nói.
“Về điều này, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã nói rõ rằng trách nhiệm nền tảng của các chính phủ là phải phục vụ người dân, nếu không, đó quả thực là tội ác chống lại Thiên Chúa và con người. Tôi chắc chắn rằng đây chính là thông điệp mà Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ mang đến cho Iraq”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm Iraq trong những năm gần đây để gần gũi với các cộng đồng Kitô giáo bị đàn áp nghiêm trọng, nhưng những lo ngại về vấn đề an ninh đã ngăn cản Ngài thực hiện mong muốn của mình.
Đức Tổng Giám mục Warda cho biết rằng tình hình an ninh ở Iraq “tiếp tục tiến triển, ở một số khía cạnh tích cực, ở một số khía cạnh khác thì ít hơn”.
“Hiện tại, chúng ta đang ở trong thời kỳ mà việc đảm bảo an ninh cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô là khả thi”, Đức Tổng Giám mục Warda nói.
Mối bận tâm về vấn đề an ninh đối với cộng đồng Kitô giáo tại địa phương là sự hiện diện của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong khu vực.
“Liên quan đến sự hiện diện liên tục của bất kỳ lực lượng dân quân nào ở Iraq, Giáo hội ở đây luôn phản đối sự tồn tại của họ như một trở ngại cho hòa bình lâu dài trong nước”, Đức TGM Warda nói.
Trong chuyến Tông du kéo dài 4 ngày tới Iraq, Đức Giáo hoàng Phanxicô dự kiến sẽ đến thăm Baghdad và đồng bằng Ur, cũng như Mosul, Erbil và Qaraqosh ở miền bắc Iraq.
Đức Tổng Giám mục Warda cho biết ngài hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ củng cố tinh thần liên đới lâu bền giữa Vatican và các Kitô hữu ở Trung Đông.
“Chúng tôi hy vọng rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ nhìn thấy và cảm nhận được đức tin sâu sắc của nhân chứng Kitô giáo ở đây nơi những người dân đã và đang đứng vững trước sự ngược đãi và đau khổ thực sự trong nhiều năm qua”, Đức Tổng Giám mục Warda nói.
“Ý thức về tinh thần liên đới, và về việc không bị lãng quên này có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng Kitô giáo ở đây”.
Minh Tuệ (theo CNA)