Đức TGM Sviatoslav Shevchuk: Hãy trục xuất 'tên ác thần chiến tranh' khỏi Ukraine bằng cầu nguyện và chay tịnh

Hậu quả của vụ ném bom của Nga ở ngoại ô Irpin, miền bắc Ukraine (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

Hậu quả của vụ ném bom của Nga ở ngoại ô Irpin, miền bắc Ukraine (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

Hôm thứ Hai, một nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine đã kêu gọi cầu nguyện và chay tịnh để “trục xuất tên ác thần chiến tranh” khỏi quê hương của mình.

Trong một thông điệp video được công bố vào ngày 14 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk kể lại rằng Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng một số loại ma quỷ chỉ có thể bị trục xuất qua cầu nguyện và ăn chay.

“Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người cầu nguyện và ăn chay để trục xuất tên ác thần chiến tranh ở Ukraine và khỏi tất cả những ai bị nó quy phục”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Mỗi người theo cách riêng của họ, theo sự hiểu biết của mỗi người, theo khả năng của mỗi người. Ở Ukraine và ở nước ngoài, chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện cho việc  chấm dứt cuộc đổ máu này”.

“Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, xin Ngài sai các thiên thần ánh sáng đến để ngăn chặn bóng tối đang bủa vây Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, có trụ sở tại thủ đô Kyiv của Ukraine, cũng kêu gọi những lời cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm một bước đột phá ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Rõ ràng là thời gian cho những tuyên bố, thời gian thiết lập các nguyên tắc và các khái niệm khác, đã trôi qua. Chúng ta cần tìm kiếm các cơ chế để ngăn chặn chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài hy vọng Thiên Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho những người tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Vị Giám chức 51 tuổi cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã biểu tình phản đối chiến tranh ở các thành phố trên khắp thế giới vào cuối tuần qua.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Chúng ta hiểu rằng trong những trường hợp này không thể có lập trường trung lập, bởi vì kẻ im lặng, kẻ không lên án cuộc chiến này, trở thành đồng phạm với tội ác này, trở thành đồng phạm với hành vi gây hấn và tàn sát người vô tội ở Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 14 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 14 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Trong thông điệp video của mình hôm Chúa nhật, ngày 13 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã khuyến khích người dân Ukraine đi xưng tội trong Mùa Chay. Vị Giám chức cho biết rằng các nhà thờ trên khắp Ukraine “mở cửa gần như suốt ngày đêm để phục vụ người dân của chúng tôi”.

“Nhưng trong hoàn cảnh không được tiếp cận với thừa tác viên của Mầu nhiệm Sám hối, tôi nhắc lại rằng anh chị em có cơ hội được hưởng ơn tha thứ tội lỗi thông qua việc ăn năn tội cách trọn”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng cảm ơn các Giám mục Công giáo Bắc Âu vì đã đưa ra một thông điệp “lên án rõ ràng và mạnh mẽ kẻ xâm lược và hành động gây hấn chống lại Ukraine”.

Trong thông điệp video của mình vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng đã có đến cả “núi xác chết, những dòng sông máu và đại dương của những giọt nước mắt” ở Ukraine.

“Với nỗi đau trong tim, chúng tôi chứng kiến việc tại các thành phố bị bao vây, chẳng hạn như ở Mariupol, hàng ngàn người ngã xuống mà không có những lời cầu nguyện, không có các nghi lễ Kitô giáo, không được chôn cất theo nghi thức Kitô giáo, trong những ngôi mộ tập thể khổng lồ, vô danh cùng với hàng ngàn người”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Vào ngày 14 tháng 3, hãng tin AP đưa tin về cái chết của một phụ nữ mang thai được chụp đang được khiêng trên cáng sau vụ đánh bom vào một khu hộ sinh ở Mariupol, được gọi là “Thành phố của Đức Mẹ”.

Trong khi đó, Tổng thống BelarusAlexander Lukashenko được cho là đã gửi điện mừng tới Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 13 tháng 3, nhân kỷ niệm 9 năm ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng. Ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ được gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh trong tương lai gần, tờ Agenzia Nova của Ý đưa tin.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Eduard Heger, Thủ tướng Slovakia, quốc gia đã tiếp nhận hơn 200.000 người từ Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ông Heger cũng đã gặp gỡ Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và “Bộ trưởng ngoại giao Vatican”, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher.

Các cuộc hội đàm bao gồm “việc thảo luận sâu rộng về cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó ở cấp khu vực và quốc tế, đặc biệt chú ý đến tình hình nhân đạo và việc tiếp nhận những người tị nạn chiến tranh”, Văn phòng báo chí cho biết.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp kiến ông Edgars Rinkēvičs, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Latvia, quốc gia có biên giới với Nga.

F3139BEF-A6F2-4873-90B0-E98FCBA574E4

Tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hai vị Hồng y của Vatican làm Đặc phái viên của Giáo hoàng đến Ukraine. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã trở về Rôma vào ngày 11 tháng 3, trong khi Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Konrad Krajewski, đã rời Ukraine vào ngày 12 tháng 3.

Trong thông điệp video của mình hôm thứ Hai, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã đề cập đến cuộc chiến trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của mình hôm Chúa nhật.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người một lần nữa hôm Chúa nhật đã đứng ra bảo vệ các thành phố của những anh hùng liệt sĩ của Ukraine, bảo vệ thành phố Mariupol, nơi một lần nữa vào đêm nay (14 tháng 3) và suốt cả ngày hôm qua (13 tháng 3) hơn một trăm người đã thiệt mạng”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết