
Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina (Ảnh: CNS/ Paul Haring)
Hôm thứ Sáu, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina cho biết Giáo hội đang mang lại niềm hy vọng cho người dân đang bị bủa vây của đất nước trong bối cảnh “cuộc leo thang cực kỳ nguy hiểm” trong cuộc khủng hoảng Ukraina.
Hôm 4 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã phát biểu tại một sự kiện trực tuyến đánh dấu 8 năm cuôc xung đột ở quốc gia Đông Âu, do Tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) tổ chức.
“Chúng tôi cảm nhận rằng chúng tôi đang ở bên bờ vực của cuộc leo thang cực kỳ nguy hiểm của cuộc xâm lược quân sự chống lại Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk, người đã lãnh đạo Giáo hội lớn nhất trong số 23 Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Rôma kể từ năm 2011, cho biết.
“Đúng là Ukraine đã bị Nga tấn công từ 8 năm trước. Nhưng sự leo thang mà chúng tôi đang đối diện lúc này không phải là sự tiếp tục đơn thuần của cuộc chiến ở Donbas hay sự tiếp tục, hay hậu quả của việc sáp nhập Crimea. Giờ đây, có một điều gì đó rất khác biệt”.
“Chúng tôi đang đối mặt với sự leo thang toàn diện giữa Nga và phương Tây. Ý tôi là, Nga và các nước NATO, cụ thể là Hoa Kỳ. Và trong cuộc xung đột này, trong sự leo thang này, Ukraine chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh đầy đủ của các mối đe dọa và căng thẳng khác nhau”.
Vị Tổng Giám mục 51 tuổi cho biết rằng khả năng xảy ra một cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga đang gây tổn hại tâm lý cho 44 triệu dân Ukraine.
Nhưng vị Giám chức cho biết rằng các nhà lãnh đạo Kitô giáo quyết tâm trở thành “những người rao giảng niềm hy vọng”, bất kể tình hình ảm đạm có xuất hiện trong mùa đông băng giá của đất nước đi chăng nữa.
“Mọi người đều nói với quý vị rằng ‘Chà, mọi thứ thật tồi tệ. Mọi thứ đang sụp đổ’. Người Kitô hữu có hy vọng vì chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em có một niềm hy vọng. Chúng tôi có các nguồn lực để chống cự. Chúng tôi thực sự có ánh sáng của niềm hy vọng”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
“Và chúng tôi là những người rao giảng những tin vui mừng phấn khởi cho những người dân Ukraine đang sợ hãi, đang chao đảo mất phương hướng, đang bị đe dọa và đói khát, và điều đó đã giúp chúng tôi kề vai sát cánh với nhau và trù hoạch điều gì đó tích cực trong một tình huống nguy hiểm như vậy”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
Kể từ năm 2014, ACN đã trao hơn 350.000 euro (khoảng 400.000 USD) cho 33 dự án hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi xung đột ở miền đông Ukraine. Tổ chức này cũng đã quyên góp quỹ để giúp đất nước giải quyết COVID-19, giúp xây dựng các Chủng viện và trả bổng lễ cho các Linh mục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha cũng đã chủ sự ngày cầu nguyện cho hòa bình trên đất nước vào ngày 26 tháng 1 vừa qua.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk trước đó đã bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Ukraine. Vị Giáo hoàng 84 tuổi đã lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm đầy tham vọng vào năm 2022 nhưng gần đây ngài không đưa ra bình luận nào về chuyến viếng thăm có thể tới đất nước này.
Năm 2001, Thánh Gioan Phaolô II trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại đến thăm Ukraine, quốc gia có biên giới với Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Belarus và Nga.
Minh Tuệ (theo CNA)