Đức TGM Sviatoslav Shevchuk: ‘Chiến tranh Ukraine đặt ra cho thế giới một sự lựa chọn’

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Hôm thứ Hai, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina cho biết cuộc chiến tại quê hương của ngài đặt ra cho thế giới một sự lựa chọn rõ ràng.

Trong một thông điệp video được đưa ra vào ngày 28 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết rằng các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải nói rõ họ đang đứng ở đâu trong cuộc xung đột.

“Ukraine hiện nay là một biểu tượng, một dấu chỉ, một lời kêu gọi mà mọi cư dân trên toàn cầu phải lựa chọn đứng về phía nào”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Tất cả những ai tôn trọng sự sống con người, tất cả những ai cảm thấy rằng sự sống của mỗi con người đều thiêng liêng và những người tôn trọng giới răn ‘Chớ giết người’ của Thiên Chúa đều phải đứng về phía Ukraine ngày hôm nay”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục: “Bất cứ ai tôn trọng giới răn ‘Chớ trộm cắp’ của Thiên Chúa nhưng nhìn thấy kẻ chiếm đóng Nga hiện nay đang cướp bóc, tước đoạt của dân thường, những người yếu thế nhất và những người sắp chết đói, đều phải đứng về phía Ukraine”.

“Bất cứ ai tôn trọng giới răn ‘Chớ muốn vợ chồng người’ của Thiên Chúa nhưng nhìn thấy việc kẻ chiếm đóng này làm nhục và hãm hiếp phụ nữ Ukraine trước mặt con cái của họ, không thể trung lập, mà phải đứng về phía Ukraine”.

Phát biểu với “các chính trị gia, các nghị sĩ, các nhân vật tôn giáo, các nhà lãnh đạo dư luận và tất cả những người có thiện chí”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Hãy đưa ra lựa chọn của quý vị. Hãy đứng về phía những nạn nhân vô tội của hành động xâm lược vô cớ của một kẻ đã lên kế hoạch đưa ra các quy tắc mới của họ không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn thế giới và có nguy cơ bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

Trong thông điệp video hàng ngày của mình hôm Chúa nhật, vị Tổng Giám mục 51 tuổi đã than phiền về các cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Lviv, miền tây Ukraine, vào ngày 26 tháng 3, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Ba Lan.

“Người ta có thể nói rằng ngày hôm qua được đặc trưng bởi khủng bố tên lửa trên khắp Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Và, trên thực tế, mỗi khi một tên lửa tấn công một thành phố yên bình, có cảm giác như có một chiếc đinh khác được đóng vào cơ thể Ukraine. Chúng tôi đang bị đóng đinh”.

(Ảnh: ilsismografo.blogspot.com)

(Ảnh: ilsismografo.blogspot.com)

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng cảm ơn thị trưởng London đã tham gia cuộc mít tinh ủng hộ người dân Ukraine tại thủ đô nước Anh.

Trong thông điệp của mình vào ngày 26 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nhắc lại việc Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến hai quốc gia Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng sự kiện này “có thể sẽ đi vào lịch sử như là ngày của liên minh toàn cầu và toàn thể Ukraine”.

“Chúng tôi cũng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hoàng La Mã, người là biểu tượng và tôi tớ của sự hiệp nhất phổ quát của Giáo hội Chúa Kitô, mời gọi hiệp ý tham dự buổi cầu nguyện này”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Cùng với ngài, chúng tôi đã hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hành động thánh hiến đặc biệt Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria. Trong lời cầu nguyện này, chúng tôi đã cảm nghiệm được tinh thần hiệp nhất”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã tham gia hành động thánh hiến từ Zarvanytsia, một ngôi làng ở miền tây Ukraine, nơi lưu giữ bức linh ảnh kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa.

“Một khoảnh khắc đặc biệt về sự hiệp nhất của Giáo hội trước buổi cầu nguyện thánh hiến là phiên họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục Ukraine“, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Chúng tôi đã cùng nhau quy tụ để phối hợp các hành động của mình, nhằm tìm ra cách thức tốt nhất để cùng nhau phục vụ người dân, các binh sĩ của chúng tôi, đất nước của chúng tôi”.

“Chúng tôi đã lắng nghe lẫn nhau, chúng tôi cố gắng hiểu những nhu cầu cấp thiết nhất. Giáo hội của chúng tôi đồng hành cùng với dân tộc của mình, trong lời cầu nguyện, trong mọi hoạt động, trong công việc phục vụ xã hội không mệt mỏi đối với tất cả những người cần được giúp đỡ hiện nay”.

Trong thông điệp của mình vào ngày thánh hiến, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã suy ngẫm về ý nghĩa của lời kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của nước Nga, gắn liền với Đức Mẹ Fatima.

“Mọi Giám mục của Giáo hội hoàn vũ sẽ thực hiện hành động này”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là không bao giờ có thể thỏa thuận, hợp tác với sự ác nổi lên từ nước Nga ngày nay. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho sự hoán cải của nước Nga, cho việc xóa bỏ sự ác đó, ‘để nó’, như Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Đức Mẹ Fatima, đã nói, ‘không phá hủy các quốc gia khác, không gây ra một cuộc Chiến tranh Thế giới khác’. Chúng ta, với tư cách là người Kitô hữu, có bổn phận cầu nguyện cho kẻ thù của mình”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục: “Chúng tôi sẽ thánh hiến Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì ngày nay chúng tôi rất cần sự chiến thắng của điều thiện. Chính Đức Mẹ, với lời ‘Xin Vâng’ của mình đối với Thiên Chúa đã nghiền nát đầu của con rắn này, hiện diện cùng với chúng tôi ngày nay”.

“Chớ gì Sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm Nguyên tội và tất cả các thiên thần sáng chói, dưới sự lãnh đạo của Tổng lãnh Thiên Thần Michael, sẽ chiến thắng trong trận chiến tâm linh đó. Và Ukraine, được thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, đã chiến thắng và sẽ trường tồn trong cuộc tranh đấu này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết