Đức TGM Sviatoslav Shevchuk cảnh báo Ukraine có nguy cơ trở thành 'một trại tử thần'

Người dân Ukraine giơ cao quốc kỳ của đất nước họ khi họ tham dự một hành động yêu nước “Mariupol là của Ukraine” ở Mariupol, Ukraine, Thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Sergei Grits / AP)

Người dân Ukraine giơ cao quốc kỳ của đất nước họ khi họ tham dự một hành động yêu nước “Mariupol là của Ukraine” ở Mariupol, Ukraine, Thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Sergei Grits / AP)

RÔMA – Vài giờ sau khi quân Nga xâm lược Ukraine, Đức Tổng Giám mục  của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết chủ quyền của đất nước đã bị vi phạm và đồng thời cũng cảnh báo rằng nước này có thể sớm trở thành “một trại tử thần” nếu bạo lực leo thang.

Trong một lá thư gửi cho Đức Hồng y Gualtiero Bassetti Địa phận Perugia và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết chính phủ Nga đã “vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi”.

“Trong suốt 8 năm, Ukraine là nạn nhân vô tội của cuộc chiến tranh hỗn hợp do Liên bang Nga tiến hành”, vốn không còn có thể được định nghĩa là “một cuộc xung đột hoặc khủng hoảng ở Ukraine, bởi vì đó là một cuộc tấn công thực sự nhằm vào châu Âu, vào vấn đề an ninh, vào tương lai của toàn bộ lục địa Châu Âu”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk dự kiến tham dự một cuộc họp của các Giám mục và các thị trưởng của Địa Trung Hải ở Florence trong tuần này, tuy nhiên, trong bức thư mà Đức Hồng y Bassetti đọc to cho tất cả các tham dự viên tham gia hội nghị, vị Giám chức đã chọn ở lại Kiev để sát cánh cùng với người dân của mình vào thời điểm này.

Trong bức thư của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk lưu ý rằng khi căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga trong những tuần lễ gần đây, châu Âu đã nhấn mạnh cam kết “bảo vệ hòa bình và sự ổn định như những giá trị quý giá nhất”.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, Ukraine, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine, phát biểu với các phóng viên tại Vatican ngày 26 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, Ukraine, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine, phát biểu với các phóng viên tại Vatican ngày 26 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Thật không may, “trong những ngày này, chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi quyền của những kẻ mạnh nhất”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, đồng thời lưu ý rằng Ukraine “bảo vệ các giá trị châu Âu bằng giá máu của chính những đứa con của mình”.

Trong nhiều tháng, Nga đã đều đặn tích lũy quân đội ở biên giới với Ukraine, yêu cầu quân đội NATO rút khỏi Đông Âu và đồng thời yêu cầu cơ quan này cam kết không bao giờ thừa nhận Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia thuộc Liên Xô cũ nào khác với tư cách là thành viên của mình.

Căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng kể từ khi công dân Ukraine lật đổ tổng thống thân Nga Viktor Fedorovych Yanukovych vào năm 2014. Sau đó, Nga sáp nhập bán đảo Crimea phía nam của Ukraine và hậu thuẫn những kẻ ly khai đã chiếm lĩnh nhiều vùng rộng lớn ở Donetsk và Luhansk, và cuộc xung đột đã nổ ra kể từ đó.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, gây ra phản ứng dữ dội của quốc tế và hàng loạtbiện pháp trừng phạt.

Sáng sớm hôm thứ Năm, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự chính thức vào Ukraine, tiến vào biên giới của nước này và ném bom vào các mục tiêu quân sự gần các thành phố lớn, khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thiết quân luật và khuyến khích người dân ở trong nhà.

Ít nhất 7 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Năm. Cho đến nay, trong suốt 8 năm xung đột đã qua, khoảng 14.000 người đã chết và 34.000 người khác bị thương, trong khi 2 triệu người khác phải di tản khi mọi người tháo chạy khỏi khu vực xung đột.

 Trong bức thư của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng người Ukraine mong muốn hòa bình, nhưng đồng thời cảnh báo rằng “toàn bộ Ukraine có nguy cơ trở thành một trại tử thần”.

Chính phủ đang cố gắng đàm phán, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, nhưng đồng thời, “người dân kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy giúp chúng tôi bảo vệ hòa bình ở Ukraine và châu Âu”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk kêu gọi những người có mặt thông cảm cho sự vắng mặt của ngài trong cuộc họp ở Florence, bởi vì “tình hình hiện tại đòi hỏi sự hiện diện của tôi ở đất nước”, và ngài cảm ơn Giáo hội Ý vì “sự gần gũi thường xuyên với người dân Ukraine và lời kêu gọi hòa bình mạnh mẽ của họ”.

Vị Giám chức cũng mời gọi các tham dự viên tham gia hội nghị tiếp tục cầu nguyện “cho Ukraine bị tàn phá”.

Trong bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 23 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình ở Ukraine và đồng thời tuyên bố rằng ngày 2 tháng Ba, tức là Thứ Tư Lễ Tro và đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay của Giáo hội, sẽ là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.

Các Giám mục quy tụ tại Florence đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ “sự bận tâm và đau khổ” của họ về những sự việc đang xảy ra ở Ukraine và đồng thời bày tỏ “sự gần gũi với cộng đồng Kitô giáo của đất nước”.

Các Giám mục hoan nghênh ngày cầu nguyện vào ngày 2 tháng 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời đưa ra “lời kêu gọi đối với lương tâm của tất cả những người có trách nhiệm chính trị, để tiến gầm rú của các loại vũ khí im lặng”.

“Mọi cuộc xung đột đều mang theo sự chết chóc và sự hủy diệt, gây ra sự đau khổ cho người dân và đe dọa sự chung sống giữa các quốc gia. Hãy chấm dứt sự điên cuồng của chiến tranh!”, các Giám mục nói, đồng thời lưu ý rằng nhiều người trong số họ “nhận thức rõ ràng về tai họa này và do đó đang kêu gọi hòa bình bằng một tiếng nói duy nhất”.

Tại Rome, Cộng đồng Sant’Egidio thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện cho Ukraine tại Vương Cung Thánh Đường Saint Mary ở Trastevere vào tối thứ Năm.

Trong một tuyên bố, Cộng đồng cho biết buổi canh thức cầu nguyện “là phản ứng tự phát đầu tiên của chúng tôi đối với thảm kịch đang diễn ra vào thời điểm này ở Ukraine”.

“Chúng ta không thể cam chịu chiến tranh như một lời nói quyết định sau cùng, nhưng chúng ta phải không ngừng kêu gọi hòa bình. Đây là điều chúng ta kêu gọi vì lợi ích của Ukraine và toàn thế giới, gửi đến tất cả mọi người, hướng đến những người có trách nhiệm với các quốc gia. Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người tham gia cùng với chúng tôi để ngăn chặn sự điên cuồng của các loại vũ khí”, tuyên bố cho biết.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết