Đức TGM St. Louis hoan nghênh lệnh cấm phá thai tại Missouri: 'Một bước tiến tột bậc'

“Việc cấm phá thai sau 8 tuần của thai kỳ chính là một bước tiến tột bậc đối với phong trào ủng hộ việc sự sống”, Đức Tổng Giám mục Robert J. Carlson Địa phận St. Louis chia sẻtrong một tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi Thống đốc Mike Parson ký lệnh cấm phá thai thành luật.

archbishop_carlson_Credit_Archdiocese_of_St_Louis_CNA

Ông Parson đã ký Đạo luật “Missouri Stands for the Unborn Act” (Missouri Ủng hộ Đạo luật Trẻ chưa sinh), vốn hình sự hóa thực hiện các ca phá thai sau tám tuần ở tiểu bang này, ngoại trừ khi sự sống của người mẹ được xác định là đang gặp nguy hiểm.

Đạo luật hình sự hóa việc thực hiện phá thai hoặc việc quy định phá thai y tế, có thể bị trừng phạt như là một tội ác theo Khoản B, đối với các bác sĩ và các chuyên gia y tế. Đạo luật không phạt những phụ nữ phá thai. Những tội theo khoản B có thể bị trừng phạt từ 5-15 năm tù tại tiểu bang Missouri.

“Nhận thức được rằng Thiên Chúa toàn năng mới chính là tác giả của sự sống, rằng tất cả mọi người, nam cũng như nữ đều được ‘Đấng Tạo hóa phú cho một số quyền bất khả nhượng, trong số đó là quyền được sống’, và … Hiến pháp Missouri quy định rằng tất cả mọi người đều có quyền được sống, và đó cũng chính là ý định của phiên họp toàn thể của tiểu bang Missouri nhằm: (1) Bảo vệ quyền sống của tất cả mọi người, kể cả đã được sinh ra và chưa sinh ra; (2) Tuyên bố rằng nhà nước và tất cả các phân khu chính trị của nó chính là một ‘nơi ẩn náu của sự sống’ vốn bảo vệ phụ nữ mang thai và những đứa con chưa được sinh ra của họ; và (3) Điều chỉnh việc phá thai đến mức tối đa được Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép, các phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và các đạo luật liên bang”, Đạo luật nhấn mạnh.

Đạo luật đã được thông qua bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của đảng Dân chủ tại cơ quan lập pháp tiểu bang, NPR đưa tin.

“Trong hơn hai giờ tranh luận, Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đưa ra những lập luận mạnh mẽ về dự luật, với đảng Dân chủ – nhiều lúc la hét và có những lúc thì lại khóc nức nở – cố gắng thuyết phục cơ quan lập pháp bác bỏ biện pháp này”, Bobby Allyn báo cáo tại NPR.

Missouri đang theo sau một số tiểu bang mà gần đây đã thông qua luật phá thai có ý nghĩa quan trọng, bao gồm Georgia, gần đây đã thông qua luật cấm phá thai sau khi phát hiện nhịp tim thai và Alabama, mà trong tháng này đã thông luật cấm mọi hình thức phá thai, ngoại trừ những trường hợp phá thai được bác sĩ coi là cần thiết để cứu sống người mẹ.

Những người ủng hộ đạo luật của Missouri cho biết rằng nó khác với luật của Alabama ở chỗ nó không được thiết lập để trực tiếp phản đối phán quyết Roe v. Wade, nhưng nhằm hạn chế việc phá thai càng nhiều càng tốt mà không đặt ra thách thức trực tiếp với án lệ Roe v. Wade, theo NPR.

Dân biểu Nick Schroer một trong những nhà tài trợ của Đạo luật này, phát biểu với NPR rằng mục tiêu đó chính là “cứu sống nhiều sinh mạng nhất có thể trong khi đương đầu với những thách thức về mặt tư pháp”.

“Chúng tôi muốn tiến gần đến ranh giới nhất có thể về những điều mà các thẩm phán trước đó đã đưa ra”, ông Nick Schroer nói.

Trong tuyên bố của mình, Đức Tổng Giám mục Carlson nhấn mạnh rằng “người Công giáo cần phải tiếp tục thể hiện sự kiên trì và quyết tâm của mình trong việc loan báo một nền văn hóa của sự sống”.

Nhiều sáng kiến có sẵn thông qua Tổng Giáo phận St. Louis cho những phụ nữ mang thai hoặc những phụ nữ đã phá thai, bao gồm một tài liệu có thể tải xuống làm nổi bật các phòng khám ủng hộ việc bảo vệ sự sống trong khu vực St. Louis, và đồng thời tham vấn cho những phụ nữ sau phá thai.

“Biết rằng Tổng Giáo phận St. Louis cam kết cung cấp sự hỗ trợ, các dịch vụ và giáo dục việc duy trì sự sống cho phụ nữ đang và sau khi mang thai, đặc biệt là những người có thể cảm thấy sợ hãi, cô đơn hoặc đang dự tính phá thai”, Đức Tổng Giám mục Carlson nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết