
Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 12 tháng 5 năm 2022 về chuyến đi dự kiến của ngài đến Kyiv, Ukraine, vào ngày 18 tháng 5. Vị Giám chức cho biết rằng Ukraine có quyền tự vệ, nhưng Vatican và Đức Thánh Cha Phanxicô đang lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)
Trước sự xâm lược của Nga đối với Ukraine và cuộc chiến đang diễn ra, Đức Thánh Cha Phanxicô đang hết sức thận trọng để đảm bảo rằng ngài mang đến sự liên đới và hy vọng cho những người dân Ukraine đang đau khổ trong khi không thực hiện hoặc tuyên bố bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho khả năng đối thoại, theo Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
Đức Tổng giám mục Gallagher, người sẽ đến Kyiv, Ukraine vào ngày 18 tháng 5, chuyến đi đã được dời lại sau khi ngài có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đã được phỏng vấn vào ngày 12 tháng 5 trên một chương trình tin tức truyền hình Ý.
Khi được hỏi về việc Đức Thánh Cha Phanxicô không lên án Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách nêu đích danh, Đức Tổng giám mục Gallagher trả lời: “Đức Thánh Cha rất nhạy cảm về bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho các mục tiêu chính yếu, đó là đối thoại và hòa bình”.
Khi Đức Thánh Cha đã tự đặt vấn đề công khai trong một cuộc phỏng vấn rằng liệu Putin có tiến hành cuộc xâm lược vì ông cảm thấy “NATO đang sủa trước cửa nhà Nga”, Đức Thánh Cha không đặt vấn đề về giá trị của NATO hoặc bất kỳ liên minh nào khác đối với hòa bình và an ninh, “nhưng đó phải là một điều gì đó tương xứng”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
Hơn nữa, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “Đức Thánh Cha Phanxicô rất lo lắng, ngài rất lo ngại rằng chúng ta không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới”, mặc dù Ukraine có quyền tự vệ, kể cả với sự hỗ trợ của các quốc gia khác.
“Một cuộc chiến nguy hiểm hơn bao giờ hết đang hiện diện trước chúng ta” vì kho vũ khí hạt nhân của Nga, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết thêm.
Cuộc chiến của Nga đối với Ukraine và các cuộc xung đột khác trên thế giới, nhấn mạnh rằng Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương khác phải được củng cố để ủng hộ việc giải quyết hòa bình các cuộc xung đột mà họ được thành lập để thúc đẩy.
“Tôi nghĩ rằng các cường quốc lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, các thành viên của Hội đồng Bảo an (LHQ), có vai trò rất quan trọng tại thời điểm này, và chúng ta phải kêu gọi họ hoàn thành trách nhiệm của mình với tinh thần đạo đức sâu sắc và sự khẩn trương”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết “không thể phủ nhận rằng có một chiều kích tôn giáo” đối với cuộc xung đột ở Ukraine với “những căng thẳng đã tồn tại giữa Đức Thượng phụ Đại kết (Chính thống) Bartholomew (của Constantinople) và Đức Thượng phụ Kirill của Moscow” về việc công nhận một Giáo hội Chính thống giáo độc lập ở Ukraine.
“Trong bối cảnh chiến tranh, căng thẳng đã trở nên “thậm chí còn mạnh mẽ hơn”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
Và, việc Giáo hội Chính thống Nga, giống như một số Giáo hội Chính thống giáo khác, được đồng nhất hóa mạnh mẽ với quốc gia khiến Giáo hội khó có thể chỉ trích chính phủ, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.
Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh xác quyết của mình rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội phải là “những mục tử đích thực của Dân Chúa và thúc đẩy hòa bình”.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết, các mối quan hệ đại kết với Chính thống giáo, cả ở Constantinople và Moscow, đều nằm trong “các ưu tiên” của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng ngài quyết định hoãn kế hoạch gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill vào tháng 6 “vì các điều kiện không phù hợp”.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, không muốn làm bất cứ điều gì để “làm xấu đi tình hình” của những người dân Ukraine đang đau khổ.
Trong các nỗ lực ngoại giao của mình, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, Vatican coi “ơn gọi” của mình là “cố gắng không bao giờ đứng về phía chuyên chế độc tài nhưng tạo ra không gian đối thoại và sẵn sàng cho mọi người ủng hộ hòa bình và sự thông cảm lẫn nhau cũng như tìm kiếm giải pháp cho những xung đột khủng khiếp này, kết quả mà chúng ta nhận thấy hàng ngày”.
Minh Tuệ (theo Catholic Philly)