Đức TGM Matxcơva: ‘Cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Phanxicô và ông Putin là một cuộc tìm kiếm đối thoại và hòa bình’

Tổng thống Nga, Vladimir Putin ,dự kiến sẽ hội kiến ĐTC Phanxicô tại Vatican vào ngày 4/7. Theo Đức Tổng Giám mục Công giáo Địa phận Matxcơva, Đức Cha Paolo Pezzi, các vấn đề như đối thoại, hòa bình và môi trường có khả năng chi phối các cuộc đàm phán nhưng ngài không mấy lạc quan về chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra của ĐTC Phanxicô tới Nga.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi thuộc Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa tại Mátxcơva, Nga, vô cùng hào hứng về cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa ĐTC Phanxicô và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào thứ Năm tại Vatican.

Đối thoại, hòa bình, và việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta

“Mặc dù chúng ta không được biết về chương trình của cuộc gặp gỡ, tôi có thể tưởng tượng rằng các chủ đề hết sức thân thuộc đối với Đức Thánh Cha, chẳng hạn như hòa bình và việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, có khả năng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc thảo luận”, vị Tổng Giám mục gốc Ý phát biểu với đài phát thanh FM Radio Vaticana Italia.

Cuộc gặp gỡ vào ngày 4 tháng 7 sẽ là cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa ĐTC Phanxicô và tổng thống Nga Putin tại Vatican. Hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2013 và sau chưa đầy hai năm họ một lần nữa lại gặp gỡ vào ngày 10 tháng 6 năm 2015.

Tòa Thánh và Liên bang Nga đã tái thiết lập mối quan hệ song phương vào năm 1990 và đồng thời tái thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào năm 2009.

Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của Nga trong công cuộc tìm kiếm hòa bình thế giới, Đức TGM Pezzi đã lưu ý cam kết sâu sắc của ĐTC Phanxicô đối với vấn đề hòa bình giữa các dân tộc. Điều mà Giáo hội mong đợi từ cuộc gặp gỡ lần thứ ba này giữa ĐTC Phanxicô và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức TGM Pezzi nói, đó chính là có thể tiếp tục cuộc đối thoại.

Mặc dù chương trình của cuộc gặp gỡ sắp diễn ra vẫn chưa được công bố, nhưng vị Tổng Giám mục 58 tuổi hy vọng rằng những vấn đề hết sức thân thuộc đối với ĐTC Phanxicô, chẳng hạn như hòa bình trên thế giới và việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, bảo vệ công trình sáng tạo, sẽ được đặt lên bàn đàm phán.

Nhận xét về phong cách đối thoại của Đức Thánh Cha, Đức TGM Pezzi cho biết vị Giáo hoàng người Argentina muốn tìm hiểu và lắng nghe người khác đồng thời cho phép mình được thẩm vấn và bị thách thức bởi những gì mình nghe thấy. Đồng thời, không vòng vo dài dòng, Đức TGM Pezzi đi vào trọng tâm của vấn đề bằng một số cử chỉ và vài lời nói.

Chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra của ĐTC Phanxicô?

Mặc dù mọi người hết sức mong muốn chuyến thăm của tổng thống Nga Putin sẽ dẫn đến lời mời khả dĩ để ĐTC Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm Moscow, Đức TGM Pezzi tin rằng điều đó không có khả năng xảy ra. Mặc dù có thẩm quyền chính trị để mời chính thức ĐTC Phanxicô, thế nhưng điều quan trọng nhất tùy thuộc vào chính quyền tôn giáo của nơi có ý định mời Đức Giáo Hoàng trở thành khách mời để thực hiện chuyến viếng thăm nước này.

“Cho đến hiện tại” Đức TGM Pezzi cho biết, “không có bất kỳ lời mời chính thức nào từ phía Giáo hội Chính thống Nga, yếu tố tôn giáo quan trọng nhất của đất nước này, và không có khả năng Tổng thống Nga sẽ mời ĐTC Phanxicô mà không có sự ủng hộ của Giáo hội Chính thống”.

Quan hệ Công giáo-Chính thống

ĐTC Phanxicô và tổng thống Nga Putin sẽ gặp gỡ nhau trong tuần này trong bối cảnh của việc cải thiện mối quan hệ giữa các Giáo hội Công giáo và Chính thống. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ nhau lần đầu tiên kể từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill vào năm 2016, được coi như là một bước tiến quan trọng trong việc chữa lành những sự đau khổ của cuộc Đại Ly Giáo vào năm 1054, sự kiện chia rẽ Kitô giáo xảy ra vào thời Trung Cổ mà kết quả là hai hệ phái Kitô giáo được hình thành: phương Đông và phương Tây, sau này tương ứng là Chính thống giáo Đông phương và Công giáo Rôma.

Với 165 triệu tín hữu trong tổng số 250 triệu Kitô hữu Chính thống trên toàn thế giới, Giáo hội Chính thống Nga là Giáo hội lớn nhất trong thế giới Chính thống.

Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, và Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của nước Nga thời hậu Xô Viết, đã mời cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến viếng thăm Nga.

ĐTC Phanxicô đã thực hiện một số chuyến viếng thăm đến các quốc gia có dân số chủ yếu là Chính thống giáo.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết