Đức TGM Lori: ‘Quyết định của FDA về việc phá thai nội khoa đe dọa tính mạng và sức khỏe của phụ nữ’

Trụ sở Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ được đặt tại White Oak, Md., Ngày 29 tháng 8 năm 2020. (Nguồn: Andrew Kelly / Reuters qua CNS)

Trụ sở Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ được đặt tại White Oak, Md., ngày 29 tháng 8 năm 2020 (Ảnh: Andrew Kelly / Reuters qua CNS)

WASHINGTON, DC – Không còn yêu cầu phải đến lấy thuốc phá thai mifepristone trực tiếp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) “chỉ đơn thuần ngã quỵ trước áp lực của ngành công nghiệp phá thai để nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn”, thay vì bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các bà mẹ và trẻ em như cơ quan này nên làm, Chủ tịch Ủy ban ủng hộ việc bảo vệ sống của các Giám mục Hoa Kỳ cho biết.

“Mỗi sự sống con người đều thiêng liêng: sự sống của các bà mẹ và sự sống của các thai nhi”, Đức Tổng Giám mục William E. Lori Địa phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban về các Hoạt động Ủng hộ Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết. “Quyết định này không chỉ làm tăng thêm bi kịch cho những sinh mạng chưa được sinh ra mà nó còn chẳng quan tâm đến phúc lợi của những phụ nữ đang gặp khó khăn”.

“Khác xa với sự đồng hành mà phụ nữ trong thời kỳ mang thai gặp khủng hoảng xứng đáng có được, quyết định này sẽ khiến phụ nữ phải một mình cô độc giữa sự tổn thương, thường không có bất kỳ sự chăm sóc y tế hoặc chăm sóc điều trị sau khi ra viện nào”, Đức Tổng Giám mục Lori cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 16 tháng 12

Trước đó trong ngày, FDA đã thông báo rằng họ sẽ dỡ bỏ vĩnh viễn yêu cầu về việc đơn thuốc phá thai phải được nhận trực tiếp, vốn hiện cho phép các phòng khám, các văn phòng y tế và các bệnh viện kê đơn thuốc thông qua việc điều trị y học từ xa và gửi thuốc trực tiếp cho bệnh nhân qua đường bưu điện hoặc thông qua nhà thuốc đặt hàng qua thư.

Cơ quan này cho biết “lợi ích của thuốc nhiều hơn những rủi ro”, nhưng họ đưa ra thêm yêu cầu rằng các hiệu thuốc phân phối thuốc phá thai phải được “chứng nhận đặc biệt”.

Dưới thời chính quyền Biden, FDA đã tạm thời dỡ bỏ yêu cầu phải đến lấy thuốc phá thai trực tiếp trong bối cảnh đại dịch xảy ra vào tháng 4 năm nay và cho biết sẽ tiến hành xem xét toàn bộ quy định.

FDA đã tự nguyện thực hiện hành động này khi phải đối mặt với án lệnh của thẩm phán do Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) đấu tranh và đạt được vào năm 2020 thay mặt những người ủng hộ phá thai hợp pháp vốn buộc cơ quan này phải dỡ bỏ yêu cầu trực tiếp.

Tên thương hiệu của thuốc phá thai mifepristone là Mifeprex. Còn được gọi là RU-486, nó được sử dụng để chấm dứt thai kỳ trong 10 tuần đầu tiên.

Đây là một chế độ điều trị gồm hai loại thuốc: Một phụ nữ trước tiên sử dụng mifepristone để ngăn chặn progesterone của cơ thể và ngăn thai tiến triển. Sau đó một hoặc hai ngày, điều này được theo sau bởi loại thuốc thứ hai, misoprostol, vốn gây chuột rút và chảy máu để làm rỗng tử cung.

Giao thức được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2000 với các giới hạn về việc phân phối loại thuốc này. Theo Ủy ban Quốc gia về Quyền được sống, FDA đã xếp nó vào một danh mục đặc biệt – “chiến lược đánh giá và giảm thiểu rủi ro” – dành cho các loại thuốc có thể liên quan đến các tác dụng phụ đe dọa tính mạng.

“Một trong những nhiệm vụ thiết yếu của các chính phủ đó là bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của công dân”, nhưng thay vào đó FDA đã nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe với quyết định của mình, Đức Tổng Giám mục Lori cho biết.

“Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của mọi cấp chính quyền đứng về phía những phụ nữ cần được giúp đỡ bằng cách thúc đẩy các chính sách công nhận giá trị và phẩm giá con người của cả người mẹ và trẻ em, thay vì tiếp tục thúc đẩy thảm kịch tàn khốc của việc phá thai”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.

Carol Tobias, Chủ tịch của Ủy ban Quốc gia về Quyền được sống, cho biết quyết định của FDA không “làm cho quá trình phá thai này an toàn hơn cho phụ nữ. Điều mà những thay đổi này làm được đó là làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn đối với ngành công nghiệp phá thai”.

“FDA, nhận thức được sự nguy hiểm của việc kết hợp thuốc phá thai này, nhưng nhân danh động cơ chính trị, đã dỡ bỏ biện pháp an toàn yêu cầu việc bác sĩ phải trực tiếp thăm khám”, bà Tobias nói trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 12.

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và các nhóm y tế lớn khác cho biết mifepristone đã xây dựng một hồ sơ an toàn mạnh mẽ kể từ năm 2000.

Nhưng theo Ủy ban Quốc gia về Quyền được sống, FDA “có hồ sơ gần hai chục ca tử vong và hàng nghìn ca biến chứng liên quan đến việc sử dụng kết hợp thuốc phá thai mifepristone/ misoprostol”. Tài liệu của cơ quan cũng mô tả “các tác dụng phụ” do sử dụng hai loại thuốc, bao gồm việc nhiễm trùng nghiêm trọng và xuất huyết nghiêm trọng, ủy ban cho biết.

“Việc để cho sự thay đổi này vĩnh viễn khiến phụ nữ có nguy cơ cao hơn vì họ có thể không được kiểm tra đầy đủ để đảm bảo rằng họ không mắc các bệnh lý như dị ứng hoặc mang thai ngoài tử cung và không quá xa đến mức thuốc sẽ không có tác dụng hoặc nhiều khả năng dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng”, Randall K. O’Bannon, Giám đốc giáo dục và nghiên cứu tại Ủy ban Quốc gia về Quyền được sống, cho biết.

“Nếu không có sự kiểm tra hoặc theo dõi đó, khả năng xuất huyết, nhiễm trùng và sót thai ngoài tử cung sẽ tăng lên rất nhiều”, ông O’Bannon cho biết thêm trong một tuyên bố. “Có nhiều khả năng một người phụ nữ gặp phải những tác dụng phụ này có thể vào phòng cấp cứu và có thể đến quá muộn để được điều trị cứu sống”.

Georgeanne Usova, Cố vấn lập pháp cấp cao tại ACLU, cho biết trong một tuyên bố: “Quyết định của FDA sẽ là một sự trợ giúp đáng kể đối với cho vô số các ca phá thai và các bệnh nhân sẩy thai”.

ACLU coi yêu cầu trực tiếp trong y tế là “một sự hạn chế không cần thiết về mặt y tế và đã lỗi thời”.

Giống như những người phản đối quyết định của FDA, Melanie Israel, nhà phân tích chính sách tại Trung tâm DeVos về Tôn giáo và Xã hội Dân sự của Quỹ Di sản, gọi đây là “sự đầu hàng trước yêu cầu của ngành phá thai” và đồng thời cũng cho biết rằng nó “phải trả giá bằng sức khỏe và sự an toàn của phụ nữ”.

Israel kêu gọi Quốc hội và các nhà lập pháp tiểu bang “phản đối quyết định của FDA” và bảo vệ cuộc sống cũng như sức khỏe của phụ nữ “bằng các chính sách mới cấm phá thai bằng việc điều trị y khoa từ xa, tăng cường các yêu cầu về sự đồng thuận sau khi đã được giải thích và đảm bảo các yêu cầu báo cáo mạnh mẽ hơn để theo dõi các biến chứng tốt hơn”.

Theo CNN, 19 bang đã có lệnh cấm “nhằm ngăn cấm sử dụng việc điều trị y khoa từ xa đối với việc phá thai nội khoa”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết