Đức Thánh Cha Phanxicô đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, đồng thời gửi cho người tiền nhiệm của mình “một bức thư tuyệt vời”, theo cựu Thư ký của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
Trong lá thư, Đức Thánh Cha Phanxicô “nói với tư cách một vị Mục tử, như một người huynh đệ” và “một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn, sự ủng hộ hết mình cũng như những lời cầu nguyện của ngài”, cựu Thư ký Giáo hoàng, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein cho biết.
Đức Tổng Giám mục Gänswein đã trò chuyện với chương trình tin tức TG1 của Ý vào ngày 9 tháng 2 về lá thư của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI phản hồi báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục ở Tổng Giáo phận Munich và Freising của Đức mà ngài đã lãnh đạo với tư cách là Hồng y Joseph Ratzinger từ năm 1977 đến năm 1982.
Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã bác bỏ các cáo buộc về việc xử lý yếu kém bốn trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục mà báo cáo đưa ra, đã nhấn mạnh trong một bức thư ngày 8 tháng 2 cảm giác của sự hổ thẹn và đau buồn tột bậc vì các trường hợp lạm dụng trẻ vị thành niên và xin tất cả các nạn nhân của các trường lạm dụng tình dục tha thứ.
Đức Tổng Giám mục Gänswein đã được yêu cầu phản hồi những lời chỉ trích của một số người ủng hộ các nạn nhân và phương tiện truyền thông ở Đức rằng lời xin lỗi của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI là không đủ.
“Bất cứ ai đọc bức thư một cách chân thành, cách thức viết nội dung bức thư, đều không thể đồng tình với những lời chỉ trích hay những lời buộc tội này. Đức Bênêđictô XVI đã xin tất cả các nạn nhân bị lạm dụng hãy tha thứ cho ngài”, Đức Tổng Giám mục Gänswein nói.
Đức Tổng Giám mục Gänswein, người bắt đầu làm việc với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 1996 tại Bộ Giáo lý Đức tin và trở thành Thư ký riêng của ngài vào năm 2003, đã được hỏi rằng ngài cảm thấy Đức Bênêđictô XVI phản ứng như thế nào trước những vụ bê bối lạm dụng ngày càng gia tăng trong Triều đại của mình.
Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cách Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI cảm nhận, Đức Tổng Giám mục Gänswein nói, có thể được nhìn thấy trong những bài suy niệm mà ngài đã viết với tư cách là Hồng y cho cuộc đi Chặng Đàng Thánh giá vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vào năm 2005, ngài viết một cách mạnh mẽ về mức độ “nhơ nhuốc trong Giáo hội”, thậm chí ngay cả trong số những người thuộc hàng Tư tế.
Có những biện pháp, tài liệu và bằng chứng cho thấy ngài, trước tiên với tư cách là Hồng y Ratzinger, sau đó trong cương vị là Giáo hoàng Bênêđictô XVI, đã thực hiện “để đạt được những tiến triển trong việc dọn dẹp mọi thứ từ bên trong theo cách thức phù hợp”, Đức Tổng Giám mục Gänswein nói.
Khi được hỏi về những cáo buộc về việc xử lý yếu kém các vụ lạm dụng khi ngài còn phục vụ với tư cách Tổng Giám mục Địa phận Munich, Đức Tổng Giám mục Gänswein cho biết không có bằng chứng về sai phạm của ngài được trình bày trong báo cáo.
“Bị cáo không phải chứng minh mình vô tội”, Đức Tổng Giám mục Gänswein nói. “Nếu họ có bằng chứng, thì họ phải nói: ‘Đây là bằng chứng bạn có tội’”.
Minh Tuệ (theo America)