Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã bày tỏ sự yêu mến của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Ukraine và cam kết của ngài đối với hòa bình, trong khi gặp gỡ các quan chức chính phủ ở thành phố phía tây Lviv.
Hôm thứ Năm, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Ukraine, Ngoại Trưởng Vatican đã gặp gỡ Thị trưởng của thành phố Lviv, ông Andriy Sadovyi, và Maksym Kozytsk, Thống đốc Cơ quan Hành chính Nhà nước Khu vực Lviv, tại Tổng giáo phận Lviv.
Cùng tham dự với ngài có Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki Địa phận Lviv, Giám mục Phụ tá Eduard Kava, và Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, ông Andriy Yurash.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục Gallagher vì chuyến viếng thăm, đồng thời ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ giữa Giáo hội và chính quyền địa phương, đặc biệt trong nỗ lực hỗ trợ người dân di dời khỏi nhà cửa của họ.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki lưu ý rằng người dân Ukraine đánh giá rất cao những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Sứ mạng phổ quát của của Đức Thánh Cha Phanxicô là tìm kiếm những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người
Sau đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã phát biểu với các cơ quan dân sự của Lviv về mục đích nhiệm vụ của ngài tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định tình cảm và cam kết của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Ukraine.
“Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của tôi ở đây là để đảm bảo với mọi người về điều này”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói. “Đức Thánh Cha Phanxicô có một sứ mạng phổ quát. Ngài phải luôn suy xét đến tất cả các dân tộc và tìm kiếm những điều tốt đẹp cho họ”.
“Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng những tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô về những hành động tàn bạo, về những đau khổ mà ngài đã nhận thức được ở đất nước này, là chân thành nhất. Đức Thánh Cha đang nỗ lực tỏ ra đầy sức thuyết phục nhất có thể để bảo vệ người dân Ukraine, để chỉ ra thực tế rằng họ có quyền tự do của mình, rằng sự toàn vẹn của đất nước này đã bị xâm phạm”.
Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine
Đức Tổng giám mục Gallagher đã tái khẳng định mong muốn của Tòa Thánh là giúp mang lại hòa bình cho Ukraine, đồng thời tôn trọng “quyền chủ quyền của người dân Ukraine và các nhà lãnh đạo của quốc gia này” trong việc quyết định các cuộc đàm phán hoặc hành động nào để mang lại hòa bình.
“Trong việc liên hệ với các quốc gia khác, chúng tôi luôn nói rằng Tòa Thánh vẫn hoàn toàn cam kết đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đó là điểm mấu chốt của chúng tôi”.
Việc chứng kiến tận mắt sự đau khổ của người dân
Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết hiện tại ngài đã tận mắt chứng kiến “sự đau khổ hằn trên khuôn mặt của người dân”, cũng như nỗi sợ hãi và sự bất an của họ về tương lai.
“Khi quý vị chạm tay vào những vết thương này theo một nghĩa nào đó”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “khi đó quý vị mới thực sự hiểu được mức độ đau khổ của người dân của quý vị và điều đó xứng đáng với sự hỗ trợ và đoàn kết của chúng ta như thế nào”.
Thiên Ân (theo Vatican News)