Đức TGM Coakley: Không thể dùng tiền của người đóng thuế để tài trợ phá thai

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley của Thành phố Oklahoma đọc bài giảng trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Paul Bên ngoài Bức tường ở Rome vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 (Ảnh CNS / Paul Haring)

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City chia sẻ trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rome vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la được Thượng viện thông qua tạo ra “những khoản đầu tư lịch sử” vào lĩnh vực giao thông vận tải, giảm thiểu biến đổi khí hậu, tạo công ăn việc làm, mở rộng truy cập internet và các lĩnh vực khác, nhưng một số vấn đề vẫn cần được chú ý, Chủ tịch Ủy ban chính sách đối nội của các Giám mục Hoa Kỳ, cho biết.

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City cho biết các Giám mục Công giáo “tiếp tục kiên quyết với sự khẳng định rằng tiền của người đóng thuế không thể tài trợ cho việc phá thai”.

Các Giám mục cũng không đồng ý với một điều khoản trong dự luật vốn “sẽ nâng cao sự hiểu biết sai lệch về giới tính và vấn đề tính dục”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói, đề cập đến một phần thiết lập các khoản trợ cấp để mở rộng quyền truy cập băng thông rộng.

Để đủ điều kiện nhận các khoản tài trợ này, dự luật quy định các tổ chức đăng ký nhận các khoản trợ cấp này phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử của chương trình, bao gồm cả “khuynh hướng tính dục” và “bản dạng giới”.

Đức Tổng Giám mục Coakley, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 10 tháng 8, ngay sau khi Thượng viện thông qua Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng với tỉ lệ biểu quyết 69-30.

Dự luật dài 2.702 trang quy định chi tiêu trong thời gian 5 năm cho cầu đường, đường sắt, quá cảnh, cảng, sân bay, lưới điện, hệ thống nước, băng thông rộng và các ưu tiên khác. Nó bao gồm 550 tỷ đô la trong chi tiêu mới.

Dự luật hiện đã được chuyển đến Hạ viện Hoa Kỳ. Các thành viên dự định kết thúc kỳ nghỉ hè sớm và trở về Washington vào ngày 23 tháng 8 để tiến hành xem xét.

“Chúng tôi biết ơn những nỗ lực lưỡng đảng của các thành viên Thượng viện nhằm thông qua Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói. “Như các Giám mục đã viết cho tất cả các thành viên của Quốc hội vào tháng 4, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc gói này ảnh hưởng như thế nào đến những người bên lề xã hội và bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.

“Điều quan trọng là bất kỳ đề xuất nào nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phải tránh mở rộng việc dùng tiền của người đóng thuế để tài trợ cho việc phá thai”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói.

Vào tuần cuối cùng của tháng 7, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua khoảng một chục dự luật phân bổ ngân sách mà không có Tu chính án Hyde lâu đời và những điều khoản thêm vào khác ủng hộ sự sống cấm tiền thuế liên bang không được tài trợ trực tiếp cho việc phá thai, ngoại trừ các trường hợp hiếp dâm, loạn luân hoặc khi cuộc sống của người phụ nữ gặp nguy hiểm.

Các Giám mục Hoa Kỳ và một số tổ chức ủng hộ bảo vệ sự sống quốc gia đã chỉ trích động thái này và đồng thời kêu gọi các thượng nghị sĩ đưa ngôn ngữ ủng hộ việc bảo vệ sự sống vào các biện pháp được đặt trước họ.

Về điều khoản tài trợ băng thông rộng trong dự luật cơ sở hạ tầng của Thượng viện Đức Tổng Giám mục Coakley nói rằng:

“Không một cá nhân nào ở Hoa Kỳ có thể, trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tính dục, tuổi tác hoặc khuyết tật, dựa trên thực tế hoặc nhận thức, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích, hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng nguồn vốn sẵn có để thực hiện chương trình này”.

Đức Tổng Giám mục Coakley cho biết các Giám mục lưu ý điều khoản này “với sự thất vọng”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chúng tôi khẳng định rằng các cơ sở Công giáo phải được tự do phục vụ mọi người với sự tôn trọng và phẩm giá phù hợp với niềm tin của chúng tôi”.

Điều khoản này cũng làm dấy lên lo ngại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, bao gồm cả Viện Tự do Tôn giáo.

Các quan chức của Viện Tự do Tôn giáo phát biểu với Deseret News: “Các trường đại học và cao đẳng dựa trên đức tin ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ dựa trên đức tin, các bệnh viện và phòng khám y tế dựa trên đức tin, đôi khi là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe duy nhất trong nhiều dặm, có thể bị buộc phải vi phạm lương tâm tôn giáo của họ hoặc bị từ chối tham gia chương trình”.

Bức thư vào ngày 22 tháng 4 mà Đức Tổng Giám mục Coakley đề cập đã được chính ngài và bốn vị Chủ tịch ủy ban HĐGM Hoa Kỳ khác gửi tới tất cả các thành viên của Thượng viện và Hạ viện. Trong đó, các Giám mục Hoa Kỳ đã đề nghị “một khuôn khổ đạo đức và những điểm nhấn mạnh để quý vị xem xét”:

– Tạo công ăn việc làm cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề

– Đảm bảo nhà ở an toàn, “tươm tất” và giá cả phải chăng, và củng cố các gia đình.

– Nuôi dưỡng hệ sinh thái toàn diện.

– “Chào mừng, bảo vệ, khuyến khích và hòa nhập những người di cư và những người tị nạn”.

– Tôn trọng quyền và phẩm giá cuộc sống của mỗi con người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

– Bảo vệ tự do tôn giáo.

– Mở rộng việc truy cập internet băng thông rộng.

– Quản lý thu thuế và chi tiêu công phục vụ “sự phát triển và tinh thần liên đới”.

Ngoài Đức Tổng Giám mục Coakley, lá thư còn được ký bởi các Chủ tịch của các Ủy ban này: Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York, Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo; Đức Tổng Giám mục Joseph F. Naumann Địa phận Kansas City, Kansas, Chủ tịch Ủy ban các Hoạt động Ủng hộ việc Bảo vệ Sự sống; Đức Giám mục Michael F. Burbidge Địa phận Arlington, Virginia, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông; và Đức Giám mục Phụ tá Mario E. Dorsonville Địa phận Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân.

Một số vấn đề mà các Giám mục nhấn mạnh là một phần của dự luật cơ sở hạ tầng, nhưng Đức Tổng Giám mục Coakley cho biết các nhà lãnh đạo Công giáo “kêu gọi Quốc hội tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm việc để giải quyết” một số vấn đề khác.

Chúng bao gồm, Đức Tổng Giám mục Coakley nói, việc đầu tư vào nhà ở và hỗ trợ cho thuê; tiếp tục mở rộng Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng; làm cho khoản Tín dụng thuế cho trẻ em được hoàn lại vĩnh viễn; mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại nhà cho các thành viên trong gia đình; và hỗ trợ các gia đình thông qua các lựa chọn chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng, nghỉ ốm có lương và nghỉ phép chăm sóc cha mẹ.

Các Giám mục cũng đang thúc đẩy việc hợp pháp hóa và con đường trở thành công dân cho những người được bảo vệ trong Chương trình Tạm hoãn Thi hành Lệnh trục xuất những Người đến Hoa Kỳ từ Thơ ấu (DACA), Tình trạng được bảo vệ tạm thời, chương trình Hoãn Thi Hành Cưỡng Ép Trục Xuất (DED) và cho những người khác trong nước bất hợp pháp.

“Khi công việc tiếp tục diễn ra, chúng tôi yêu cầu Quốc hội xem xét những quan điểm này và cùng phối hợp với nhau để thúc đẩy công ích và phẩm giá của mỗi con người”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói.

Cải cách nhập cư và một loạt các vấn đề khác đã được đề cập trong kế hoạch chi tiêu 3,5 nghìn tỷ đô la dự kiến của đảng Dân chủ Thượng viện. Vào lúc 4 giờ sáng (giờ miền Đông) ngày 11 tháng 8, Đảng Dân chủ đã thông qua kế hoạch chi tiết cho kế hoạch này trong một cuộc bỏ phiếu theo đường lối của đảng pháo với tỷ lệ biểu quyết 50-49.

Các bản tin cho biết Đảng Dân chủ “có kế hoạch thúc đẩy gói này” trong vài tháng tới bằng cách sử dụng việc “điều chỉnh ngân sách”. Quy trình này, được tạo ra theo Đạo luật Ngân sách của Quốc hội năm 1974, cho phép đa số thông qua một số hình thức luật nhất định.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết