
Một người đàn ông vẫy cờ Trung Quốc tại Quảng trường Thánh Phêrô khi Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự giờ kinh Truyền Tin vào ngày 17 tháng 7 năm 2016 (Ảnh: Tony Gentile / Reuters )
Vị Tổng Giám mục người Ý, Đức Cha Claudio Maria Celli, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng trong khi mối quan hệ của Vatican với Trung Quốc hiện rất phức tạp, thỏa thuận tạm thời năm 2018 về việc bổ nhiệm các Giám mục có thể sẽ được gia hạn.
“Thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay và chúng ta phải tìm ra một cách thức, chúng ta cần phải xem xét sẽ phải làm gì”, Đức TGM Celli cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình ‘Stanze Vaticane’ thuộc mạng lưới truyền hình Ý, TGCOM24.
Đức TGM Celli, một nhà ngoại giao lâu năm của Vatican và là cựu Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông, là người đàm phán chính của thỏa thuận. Vị Giám chức phát biểu với chương trình truyền hình rằng tinh thần chung của sự tương tác của Vatican với Trung Quốc cho đến nay vẫn là một mối quan hệ của “sự tôn trọng, rõ ràng, đồng trách nhiệm và có tầm nhìn xa”.
“Chúng tôi đang cố gắng hướng tới tương lai, và chúng tôi đang cố gắng mang đến cho tương lai những nhận thức của chúng tôi một cơ sở sâu sắc và tôn trọng, và tôi muốn nói rằng chúng tôi đang làm việc theo ý hướng này”, Đức TGM Celli nói, đồng thời nhấn mạnh rằng con đường phía trước với Trung Quốc đã được phác thảo trong lá thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, ngay sau khi thỏa thuận tạm thời được ký kết vào năm 2018.
Tuyên bố của Đức TGM Celli rằng thỏa thuận sắp hết hạn và có khả năng sẽ được gia hạn là thông tin công khai đầu tiên về thỏa thuận đã được cung cấp, vì các điều khoản của thỏa thuận chưa bao giờ được công bố.
Như một phần của thỏa thuận ban đầu năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức công nhận 8 Giám mục được chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng.
Mặc dù những chi tiết cụ thể về cách thức các cuộc bổ nhiệm Giám mục sẽ diễn ra vẫn còn là một bí ẩn, nhưng từ lâu, người ta đã cho rằng quy trình này giống với mô hình mà Tòa Thánh đã sử dụng với Việt Nam, cho phép Tòa Thánh lựa chọn các Giám mục từ danh sách tuyển chọn các ứng viên được đề xuất bởi chính phủ.
Cho đến nay, chỉ có hai tân Giám mục Trung Quốc được bổ nhiệm kể từ khi thỏa thuận được ký kết, nhưng những người chỉ trích thỏa thuận đã lập luận rằng các cuộc bổ nhiệm này không phải là phép thử cho sự thành công, bởi vì các ứng viên đã được lựa chọn trước khi đạt được thỏa thuận.
Nhiều người phản đối thỏa thuận đã lập luận rằng hiệp ước này đã khiến cho vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, vì chính phủ có thể sử dụng nó như một vỏ bọc để phá hủy các nhà thờ và các đền thờ, và đồng thời phá bỏ các Thánh giá.
Trong cuộc phỏng vấn với TGCOM24, Đức TGM Celli cho biết, “không thể phủ nhận rằng có những tình huống và sự kiện đòi hỏi một con đường không dễ dàng”, nhưng vị Giám chức nhấn mạnh rằng dù có những cú va chạm mạnh trên đường đi, “Tòa Thánh vẫn muốn tiếp tục bước đi này, Tòa Thánh muốn tiến về phía trước và hướng đến một sự bình thường hóa mà từ đó Giáo hội Công giáo Trung Quốc có thể thể hiện đầy đủ sự trung thành của mình với Tin Mừng cũng như tôn trọng việc mình là người Trung Quốc”.
“Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc phải hoàn toàn mang bản sắc Trung Quốc, cũng như hoàn toàn mang đậm bản tính Công giáo! Không thể cọi nhẹ việc này”, Đức TGM Celli nói. Khi mọi thứ tiến triển,” tất cả chúng ta phải trung thành với Tin Mừng”.
“Đây quả không phải là một con đường dễ dàng, nhưng chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình của sự tôn trọng, chu đáo và hiểu biết lẫn nhau để giải quyết những nút thắt còn tồn tại và những tình huống khiến chúng ta cần phải thận trọng nhiều hơn”, Đức TGM Celli nói, đồng thời lưu ý rằng con đường cần thực hiện, đã được chỉ ra. Chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện”.
Minh Tuệ (theo Crux)