Đức Phanxicô với các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi: 'Các giải pháp kỹ thuật và chính trị là chưa đủ'

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một thông điệp video tới những người tham gia sự kiện Youth4Climate ở Milan, Ý, ngày 29 tháng 9 năm 2021./ Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News.

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một thông điệp video tới các tham dự viên tham gia sự kiện Youth4Climate ở Milan, Ý, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi thừa nhận rằng “các giải pháp kỹ thuật và chính trị là chưa đủ” nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và môi trường.

Trong một thông điệp video gửi đến sự kiện Youth4Climate ở Milan, Ý, vào ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và trách nhiệm cá nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Các giải pháp kỹ thuật và chính trị là không đủ nếu chúng không được hỗ trợ bởi trách nhiệm của mỗi thành viên và bởi một quá trình giáo dục vốn ủng hộ một mô hình văn hóa của sự phát triển và tính bền vững, tập trung vào tinh thần huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường”.

“Phải có sự hài hòa giữa con người, tất cả mọi người, cả nam giới và phụ nữ, và môi trường. Chúng ta không phải là những kẻ thù: chúng ta không thờ ơ. Chúng ta là một phần của sự hòa hợp vũ trụ này”.

Khoảng 400 “nhà quán quân khí hậu” trẻ tuổi đến từ 197 quốc gia thành viên của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang tham gia sự kiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9.

Vào ngày khai mạc, nhà hoạt động khí hậu 18 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg, đã có bài phát biểu chỉ trích gay gắt những lời lẽ hùng biện của các nhà lãnh đạo thế giới về vấn đề biến đổi khí hậu.

“Xây dựng mọi thứ trở lại tốt hơn. Nền kinh tế xanh. Mục tiêu phát thải khí ròng bằng không “Net Zero” vào năm 2050. v.v.”, Greta Thunberg phát biểu hôm thứ Ba.

“Đây là tất cả những gì chúng ta nghe được từ những người được gọi là các nhà lãnh đạo của chúng ta. Những lời lẽ nghe có vẻ tuyệt vời nhưng cho đến nay vẫn chưa dẫn đến hành động. Những hy vọng và tham vọng của chúng ta đã chết chìm trong những lời hứa suông của họ”.

Sự kiện đang diễn ra trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26) tại Glasgow, Scotland, từ ngày 1-12 tháng 11.

Đầu tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài hy vọng sẽ đến Scotland để tham gia hội nghị.

“Tất cả phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của tôi vào thời điểm đó. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của tôi đã được chuẩn bị, và kế hoạch là tôi sẽ hiện diện ở đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một thông điệp chung chưa từng có về môi trường vào ngày 7 tháng 9, cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo biểu tượng của Giáo hội Anh giáo toàn cầu, và Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu Chính thống giáo trên thế giới.

“Với tư cách là các nhà lãnh đạo của các Giáo hội của chúng ta, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay thế giới quan của họ, hãy nỗ lực lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo, xem xét hành vi của họ và cam kết hy sinh có ý nghĩa vì lợi ích của trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta”, các nhà lãnh đạo của ba Giáo hội Kitô giáo lớn nhất thế giới cho biết.

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha ca ngợi những người trẻ vì “những ước mơ và những dự án tốt đẹp”, cũng như sự bận tâm của họ trong việc tăng cường mối tương quan giữa con người với nhau trong khi đồng thời bảo vệ môi trường.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đó là một mối bận tâm hữu ích cho tất cả mọi người. Tầm nhìn này có khả năng thách thức thế giới người lớn, vì nó cho thấy rằng các con không chỉ chuẩn bị cho hành động, mà còn cho sự lắng nghe kiên nhẫn, cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng và sự hiểu biết lẫn nhau”.

“Vì vậy, Cha khuyến khích các con kết hợp những nỗ lực của mình thông qua một liên minh giáo dục sâu rộng nhằm hình thành những thế hệ trưởng thành, tử tế, có khả năng vượt qua sự chia rẽ và đồng thời tái xây dựng kết cấu của các mối quan hệ để chúng ta có thể có được một nhân loại huynh đệ hơn”.

“Người ta nói rằng các con chính là tương lai, nhưng trong những vấn đề này, các con chính là hiện tại, các con là những người đang tạo nên tương lai ngay từ ngày hôm nay, trong hiện tại”.

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi một thông điệp tới phiên họp mùa thu của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu, một tổ chức quốc tế gồm 47 quốc gia được thành lập vào năm 1949, khác biệt với Liên minh Châu Âu. Hội đồng này nhóm họp bốn lần một năm tại Strasbourg, Pháp.

Đức Thánh Cha Phanxicô hướng thông điệp của mình tới các tham sự viên tham gia một hội nghị cấp cao về: “Môi trường và Nhân quyền: quyền có một môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững”

Đề cập đến những nỗ lực bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng luật nhân quyền, Đức Thánh Cha nói: “Tòa Thánh … tin rằng mọi sáng kiến của Ủy hội Châu Âu không nên chỉ giới hạn trong khu vực địa lý của lục địa này, mà bắt đầu từ Châu Âu thân yêu, nên vươn ra toàn thế giới”.

“Theo nghĩa này, quyết định mà Ủy hội Châu Âu muốn thực hiện để tạo ra một công cụ pháp lý mới nhằm liên kết việc chăm sóc môi trường với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người được xem xét một cách bận tâm”.

“Không còn thời gian để chờ đợi nữa, chúng ta phải hành động. Bất kỳ công cụ nào vốn tôn trọng nhân quyền cũng như các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền, những giá trị cơ bản của Ủy hội châu Âu, đều có thể hữu ích khi đối mặt với thách thức toàn cầu này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng cuộc khủng hoảng sinh thái không chỉ truyền cảm hứng cho việc đối thoại ở tất cả các cấp, mà còn tăng cường trách nhiệm cá nhân và tập thể.

“Do đó, chúng ta cũng nên nói về nhiệm vụ của mỗi con người đó là phải sống trong một môi trường lành mạnh và bền vững”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi chúng ta chỉ nói về quyền, chúng ta chỉ nghĩ đến những gì thuộc về chúng ta. Chúng ta cũng phải nghĩ về trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai, và thế giới mà chúng ta mong muốn để lại cho con cái và những người trẻ của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết