
Một nhóm các Chủng sinh làm dấu Thánh giá khi họ được Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại sân St. Damaso tại Vatican, thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (Ảnh: AP / Gregorio Borgia)
Do hậu quả của đại dịch coronavirus, thế giới phải khao khát trở nên tốt đẹp hơn chứ không quay trở lại trạng thái bình thường của sự bất công “đáng kinh tởm”, sự bất bình đẳng và suy thoái môi trường như trước đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
“Trạng thái bình thường mà chúng ta được mời gọi đó là trạng thái của Vương quốc của Thiên Chúa, nơi ‘người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng’ (Mt 11,5)”, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ hôm 30 tháng 9 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình.
Và đó là tình huống “không ai hành động ngu ngốc bằng cách nhìn theo hướng khác. Đây là điều chúng ta phải thực hiện để thay đổi”, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến được tổ chức tại sân San Damaso thuộc Điện Tông Tòa.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ về đề tài “Chữa lành thế giới”, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng Chúa Kitô đã đến để chữa lành cả những căn bệnh về thể chất và “xã hội” đang hoành hành trên thế giới và ban “những món quà cần thiết để yêu thương và chữa lành như Ngài đã làm, để chăm sóc tất cả mọi người mà không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay quốc gia”.
Việc áp dụng những món quà đó ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, sẽ “đổi mới xã hội và không đưa nó trở lại cái gọi là ‘trạng thái bình thường’, một thứ trạng thái bình thường đáng thất vọng”.
“Trong trạng thái bình thường của Vương quốc Thiên Chúa”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “thực phẩm sẽ được chuyển đến với tất cả mọi người và có đủ; các tổ chức xã hội dựa trên việc đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không phải là sở hữu, loại trừ và tích lũy”.
Đại dịch COVID-19, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục, phơi bày “những tổn thương về mặt thể chất, xã hội và tinh thần” của thế giới và “để lộ ra sự bất bình đẳng lớn đang ngự trị trên thế giới: sự bất bình đẳng về cơ hội, hàng hóa, việc tiếp cận với việc chăm sóc y tế, công nghệ, giáo dục”.
“Có hàng triệu, hàng triệu trẻ em không được đến trường hiện nay, và danh sách tiếp tục còn dài thêm”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Những bất công này không phải tự nhiên mà có. Chúng là công việc của con người, chúng xuất phát từ một mô hình tăng trưởng tách rời những giá trị sâu sắc nhất”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên án “loại vi rút kinh tế xã hội nghiêm trọng” ngày nay, bao gồm thuyết kinh tế “nhỏ giọt”, lý thuyết cho rằng việc giảm thuế và các chương trình khác của chính phủ giúp những người giàu có cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho phần còn lại của dân số.
“Chúng ta chắc chắn không thể ngờ rằng mô hình kinh tế vốn là nền tảng của sự phát triển không công bằng và không bền vững sẽ giải quyết được các vấn đề của chúng ta. Điều đó đã không xảy ra và sẽ không xảy ra, ngay cả khi một số nhà tiên đoán ngụy tạo tiếp tục hứa hẹn “hiệu ứng nhỏ giọt”, không bao giờ xuất hiện”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
Xuất phát từ những phát biểu chia sẻ đã chuẩn bị trước của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết lý thuyết cho rằng khi “chiếc ly” mà những người giàu có đầy ắp, nó sẽ tràn ra ngoài, lan tỏa lợi ích kinh tế cho mọi người. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, trong thực tế, “chiếc ly bắt đầu đầy lên và khi gần đầy, chiếc ly dần to phình to ra và cứ thế lớn dần lên và không bao giờ nhỏ giọt xuống. Không bao giờ! Hãy cẩn thận”, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả mọi người xây dựng một xã hội dựa trên sự liên đới, nơi “những người đứng ở hàng chót sẽ được xem như những người đứng ở hàng đầu”.
“Một xã hội nơi sự đa dạng được tôn trọng sẽ có khả năng chống chọi lại bất kỳ loại vi rút nào một cách tốt hơn nhiều”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo Crux)