Đức Phanxicô sẽ đến thăm Malta, nơi Thánh Phaolô dạt vào bờ cách đây 2.000 năm

Bình minh sau đỉnh Nhà thờ Anh giáo kính Thánh Phaolô và mái vòm của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Valletta, Malta, vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: CNS / Darrin Zammit Lupi, Reuters)

Bình minh sau đỉnh Nhà thờ Anh giáo kính Thánh Phaolô và mái vòm của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Valletta, Malta, vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: CNS / Darrin Zammit Lupi, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Malta từ ngày 2-3 tháng 4, phát ngôn viên Vatican cho biết.

Nhận lời mời của Tổng thống, chính quyền dân sự và các Giám mục của đất nước Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm các thành phố Valletta, Rabat và Floriana và đảo Gozo, ông Matteo Bruni, phát ngôn viên Vatican, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản vào ngày 10 tháng 2.

“Chương trình và các chi tiết khác của chuyến viếng thăm sẽ được công bố trong thời gian tới”, ông Bruni cho biết.

Malta là một quần đảo được tạo thành từ ba hòn đảo chính nơi Thánh Phaolô và những người bạn đồng hành của Ngài đã dạt vào bờ cách đây gần 2.000 năm trước. Ngày nay, hơn 90% trong số 460.000 người của đất nước là người Công giáo.

Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã đến thăm Malta vào năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1.950 năm Thánh Phaolô đặt chân đến quần đảo này và sự ra đời của Kitô giáo ở quốc gia Địa Trung Hải nằm giữa Sicily và Bắc Phi này.

Đức Benedict XVI đã có cuộc tiếp kiến riêng với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục địa phương giữa cơn bão tố trên toàn thế giới về cách thức Giáo hội xử lý vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục; ngài đảm bảo với những người sống sót rằng Giáo hội đang nỗ lực làm mọi thứ trong thẩm quyền của mình để đưa những kẻ thủ phạm ra trước công lý và ngăn chặn không để cho các trường hợp lạm dụng xảy ra thêm nữa đối với những người trẻ tuổi.

Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm người thúc đẩy công lý đặc biệt của mình tại Bộ Giáo lý Đức tin, người đã trực tiếp giải quyết nhiều trường hợp lạm dụng, khi đó – Đức Ông Charles Scicluna, làm Giám mục phụ tá Địa phận Malta. Hiện nay, ngài là Tổng Giám mục Địa phận Malta và là Đồng Tổng thư ký Bộ Giáo lý đức tin.

Malta – cùng với Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp – tiếp tục là điểm đến quan trọng của nhiều người di cư vượt đại dương bất hợp pháp, và các chính sách hiện tại của Liên minh châu Âu đã khiến các quốc gia này phải tự mình giải cứu, cung cấp chỗ trú ẩn, xác minh và nỗ lực tìm cách hòa nhập những người di cư này.

Hoàng Thịnh (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết