Đức Phanxicô nhắn nhủ các luật sư Châu Âu: ‘Hãy phục vụ sự thật và công lý’

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho phái đoàn luật sư châu Âu (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho phái đoàn luật sư châu Âu (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài phát biểu trước phái đoàn luật sư đến từ các quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các luật sư duy trì pháp quyền và đồng thời nhắc lại rằng tất cả mọi người đều có cả quyền lẫn nghĩa vụ liên quan đến xã hội.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một phái đoàn luật sư đến từ các quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu, những người ký kết Tuyên bố Vienna.

Tài liệu, được thông qua vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, đã thúc đẩy các quốc gia thành viên của Hội đồng cam kết ủng hộ pháp quyền và sự độc lập của cơ quan tư pháp.

Trong khuôn khổ châu Âu “mơ hồ” hiện nay bị ảnh hưởng bởi “cuộc chiến vô nghĩa trên lãnh thổ Ukraine”, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các luật sư vì “sự đóng góp quan trọng của họ vào việc thúc đẩy dân chủ và tôn trọng tự do và phẩm giá con người”.

Phục vụ con người

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý việc những nguyên tắc này có thể bị hủy hoại bởi “nỗi sợ hãi về tình trạng bất ổn dân sự, các hành động bạo lực, viễn cảnh của sự thay đổi gây bất ổn và sự cần thiết phải hành động hiệu quả khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp”, dẫn đến “sự cám dỗ đưa ra các ngoại lệ hoặc hạn chế, tại ít nhất là tạm thời, pháp quyền trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp dễ dàng và ngay lập tức”.

“Tôi đánh giá cao sự kiên quyết của các bạn, trong một trong những đề xuất của các bạn, để ‘pháp quyền không còn phải tuân theo những ngoại lệ nhỏ nhất, kể cả trong thời kỳ khủng hoảng'”, Đức Thánh Cha nói. “Vì pháp quyền phục vụ con người và nhằm mục đích bảo vệ phẩm giá của mỗi người, vốn thừa nhận không có ngoại lệ. Đó là một nguyên tắc”.

Tính trung tâm của con người

Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại một số đoạn trong bài diễn văn của ngài trước Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, vào ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Vào thời điểm đó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh việc “nền tảng và phẩm giá của mỗi con người được tìm thấy trong nguồn gốc siêu việt của họ, do đó ngăn cấm mọi hành vi vi phạm phẩm giá đó đồng thời đòi hỏi, trong mọi vấn đề của con người, tôn trọng vị thế trung tâm của con người, mà nếu không sẽ phụ thuộc vào những ý tưởng bất chợt và quyền lực của thời điểm đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã ghi nhận xu hướng, trong xã hội ngày nay, “đòi hỏi ngày càng nhiều quyền cá nhân, mà không tính đến thực tế là mỗi con người đều là một phần của bối cảnh xã hội”.

Cuộc giao tiếp bí mật

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha cũng đã dẫn lại một đoạn trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, lưu ý rằng việc hiểu và áp dụng không chính xác khái niệm nhân quyền, và sự lạm dụng sau đó, có thể khiến mọi người trở thành nạn nhân của: “các chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối”, “những nhãn hiệu của trào lưu chính thống”, “các hệ thống đạo đức thiếu lòng nhân ái và những diễn ngôn mang tính trí tuệ thiếu sự khôn ngoan”.

“Điều quan trọng là xã hội của chúng ta phải gìn giữ các hình thức giao tiếp bí mật trong đó các cá nhân có thể thể hiện bản thân và trút bỏ gánh nặng của mình”.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vạch ra sự tương đồng giữa Ấn tín Tòa Giải tội trong Giáo hội và không gian “nơi một người có thể nói sự thật với luật sư của mình để vị này có thể giúp đỡ họ” trong một tình huống nào đó.

Hòa bình và sự hòa hợp

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng công nhận các cam kết liên quan đến việc bảo vệ “Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta” và “sự sẵn sàng làm việc để phát triển một khuôn khổ quy chuẩn nhằm bảo vệ môi trường”.

“Tôi đang viết phần thứ hai của Thông điệp Laudato Si’ để cập nhật các vấn đề hiện tại”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các luật sư Châu Âu hãy “kiên trì” trong việc thực hiện nghề nghiệp của mình, “hướng tới việc phục vụ sự thật và công lý cần thiết cho sự thăng tiến hòa bình trên thế giới và sự hòa hợp trong xã hội chúng ta”.

 Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách trao phó phái đoàn cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Yves, bổn mạng của các luật sư.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết