
Đức Thánh Cha Phanxicô phải ngồi trên xe lăn để tham dự buổi tiếp kiến với các Nữ tu và các Bề trên các Dòng tu tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Alessandra Tarantino / AP)
Một quan chức hàng đầu của Vatican nói rằng an tử không bao giờ là một giải pháp và Đức Thánh Cha Phanxicô là bằng chứng cho thấy người già có một cuộc sống đáng sống.
Cha Alexandre Awi Mello, Thư ký của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã phát biểu hôm thứ Ba sau khi trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.
Cha Mello nhấn mạnh Sứ điệp của Đức Thánh Cha rằng những người cao niên sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái và đồng thời cũng cho biết rằng đó là một “thông điệp quan trọng cho tất cả những ai từng có ý tưởng về vấn đề an tử trong tâm trí họ, bởi vì trên thực tế, ngay cả khi đau khổ, ngay cả khi cầu nguyện, một bệnh nhân đang trải qua một hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí là giai đoạn cuối, có thể sống một cuộc sống đơm hoa kết trái và là một sự đóng góp thực sự cho đời sống của Giáo hội và của xã hội”.
“Giáo hội sẽ không bao giờ làm câm lặng tiếng nói tiên tri của mình trong những vấn đề này, bởi vì chúng ta thực sự tin vào món quà bất khả nhượng của sự sống”, Cha Mello nói.

Cha Alexandre Awi Mello thuộc Phong trào Tông đồ của Schoenstatt, Thư ký Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican ngày 18 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Cha Mello chia sẻ với Crux rằng người cao tuổi càng có thể ở bên gia đình càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
“Nhưng nếu bạn cần phải có một quyết định cực đoan là đưa họ đến một ngôi nhà dành cho người lớn tuổi, bạn không nên bỏ rơi họ, hãy ‘bố trí’ ở đó”, Cha Mello nói. “Họ không thể bị loại bỏ. Tôi tin rằng, với tấm gương của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đang chỉ cho chúng ta một con đường: An tử không nên lóe lên trong tâm trí chúng ta, bởi vì nó không phải là một giải pháp nhân đạo cũng không phải là một giải pháp mang tính Kitô giáo”.
Cha Mello cho biết rằng trong Sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng trong thời kỳ tuổi già, “chúng ta phải chuẩn bị để sinh hoa kết trái và tiếp tục làm việc, tin tưởng và hy vọng, cống hiến sức mình ngay cả khi nhiều khi chúng ta thiếu sức mạnh thể lý”. Cha Mello chỉ ra rằng trong trường hợp của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài vẫn tiếp tục làm việc bất kể việc ngài bị đau đầu gối.
“Đó không chỉ là việc nhìn thấy Đức Thánh Cha phải ngồi xe lăn, mà thực sự là việc ngài tiếp tục truyền tải thông điệp của mình, ngay cả khi chúng ta biết Đức Thánh Cha phải chịu sự đau đớn”.
Khả năng của một người cao tuổi trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho cả Giáo hội lẫn xã hội, là thông điệp cốt lõi trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, vào ngày 24 tháng 7. Điều này áp dụng cho nhiều người đã phải chịu đựng “một cách đặc biệt”. do đại dịch COVID-19, và những người đang đau khổ do cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
“Một lần nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô đang chạm ngón tay của mình vào vết thương, có nghĩa là, nơi xã hội đang đưa ra một phản chứng”, Cha Mello nói. “Đó là nơi Đức Thánh Cha muốn dành sự quan tâm chú ý nhất. Ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, người cao tuổi đã trở thành ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, vì họ là những người bị xã hội vứt bỏ”.
Tại buổi trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Kevin Farrell người Mỹ đã đề cập đến cả sức khỏe của Đức Thánh Cha lẫn tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với những người cao tuổi.
“Đức Thánh Cha, có lẽ hơn hầu hết chúng ta, nhìn thấy và đau đớn trong lòng” vì người dân Ukraine, Đức Hồng y Farrell nói. “Không có từ ngữ nào để diễn tả sự khủng khiếp và đau khổ đang diễn ra. Người già và trẻ nhỏ là những người phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Họ là những người gánh chịu hậu quả của thảm kịch nhân loại là cuộc chiến này”.
Đức Hồng y Farrell cho biết rằng “cả thế giới” cần phải đoàn kết lại với nhau và cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, và cho đến khi điều này xảy ra, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục làm những gì mình luôn làm: cầu nguyện cho những người này, giúp đỡ bằng mọi cách có thể, can thiệp và kêu gọi để thảm kịch khủng khiếp này mau chấm dứt.
Về sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Farrell cho biết rằng Đức Thánh Cha “chấp nhận những hạn chế của mình vào thời điểm này với một tinh thần tuyệt vời, một quả tim vĩ đại”.
“Tôi nghĩ Đức Thánh Cha quả là một mẫu gương cho tất cả chúng ta”, Đức Hồng y Farrell nói. “Chúng ta không nên che giấu sự thật rằng tuổi tác làm giảm khả năng đóng góp của chúng ta trong thế giới”.
Minh Tuệ (theo Crux)