Đức Phanxicô: ‘Không thể thương lượng về hành vi lạm dụng tình dục’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong phần thứ năm của cuộc phỏng vấn với phóng viên Phil Pullella của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phản ánh về cuộc chiến chống lại nạn ấu dâm và đồng thời khẳng định rằng cam kết của Giáo hội trong việc chống lại vấn nạn này là không thể thương lượng.

Cuộc chiến chống vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội bắt đầu từ từ, nhưng hiện nay nó là một đường hướng không thể đảo ngược.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong một cuộc phỏng vấn với Reuters: “Sau Boston, Giáo hội bắt đầu chính sách không khoan nhượng một cách thong thả và tiến về phía trước. Và tôi nghĩ rằng đường hướng về vấn đề này không thể đảo ngược”.

Cam kết không thể thương lượng

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cho biết rằng cam kết này không thể đảo ngược và không thể thương lượng.

Trả lời câu hỏi về sự phản kháng mà trong một số trường hợp đang gặp phải ở cấp địa phương trong việc áp dụng các biện pháp chống lạm dụng, Đức Thánh Cha nhận xét: “Có sự phản kháng, nhưng mỗi lần lại có thêm sự nhận thức rằng đây chính là đường hướng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại việc chia Bộ Giáo lý Đức tin thành hai phân bộ, một phân bộ được dành riêng cho việc xét xử các hành vi lạm dụng, và đồng thời bày tỏ sự hài lòng về công việc mà Bộ đã và đang thực hiện.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn một cuộc họp gần đây với những du khách đã nhắc nhở ngài về việc ở đất nước của họ, khoảng 46% các vụ lạm dụng xảy ra trong gia đình, và đồng thời lưu ý rằng “điều này quả thực hết sức khủng khiếp”.

Không gì có thể biện minh

Sau khi nhắc lại những gì các số liệu thống kê cho thấy, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm: “Điều này không biện minh cho bất cứ điều gì”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng ngay cả khi chỉ là một trường hợp đơn lẻ, điều đó quả thực rất đáng xấu hổ và cần phải bị diệt trừ.

“Chúng ta phải chiến đấu chống lại mọi trường hợp đơn lẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Với tư cách là một linh mục, tôi phải giúp mọi người phát triển và giải thoát họ. Nếu tôi lạm dụng, tôi sẽ giết chết họ. Điều này thật khủng khiếp”.

Biết ơn Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên và sự lãnh đạo của ủy ban

“Không khoan nhượng”, Đức Thánh Cha kết luận, ca ngợi công việc của Đức Hồng Y Sean O’Malley, Tổng Giám mục Địa phận Boston và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, và Thư ký Ủy ban, Linh mục Andrew Small OMI, sinh ra tại Anh, là những người “can đảm” đáng được ghi nhận.

Đức Thánh Cha Phanxicô tái khẳng định rằng ngài hoàn toàn ủng hộ công việc của Ủy ban.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết