Đức Phanxicô kêu gọi hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

16-11-2016 AP3743149_Articolo

Hôm thứ Ba 15/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chung tay hành động không được chậm trễ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trong một thông điệp gửi tới các tham dự viên tại Hội nghị COP22 về Biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Moroccan tại Marrakech, Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng tất cả các bên liên quan đều phải có một “trách nhiệm đạo đức và luân lý nghiêm túc nhằm đưa đến những hành động đồng thời thi hành Thỏa thuận chung Paris về biến dổi khí hậu vào năm ngoái”.

“Tình hình hiện tại về sự suy thoái môi trường – Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết – có sự nối kết mạnh mẽ với con người, việc suy thoái trong vấn đề đạo đức và xã hội mà chúng ta chẳng may phải đối diện hàng ngày, thách thức tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta với vai trò cũng như năng lực của chính mình, để rồi quy tụ chúng ta nơi đây với một cảm giác mới về sự nhận thức và tinh thần trách nhiệm”.

Các tham dự viên tại Hội nghị COP22 đang được mời gọi để thực hiện bước tiếp theo trong việc thi hành Thỏa thuận chung Paris cho thấy các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết trong việc thực hiện tốt lời hứa của mình nhằm hành động vì môi trường và giảm thiểu việc tạo ra khí thải nhà kính.

Đức Thánh Cha cho biết Thỏa thuận này đại diện cho “một sự thừa nhận ý nghĩa của một sự thực đó là, khi đối diện với những vấn đề phức tạp như việc biến đổi khí hậu, hành động đơn lẻ của mỗi cá nhân hay một quốc gia nào đó hiện không còn phù hợp nữa, nhưng hiện nay đang có một nhu cầu để thi hành một phản ứng mang tính chất tập thể với tinh thần trách nhiệm thực sự nhằm mục đích đạt được ‘sự hợp tác để có thể chung tay xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Thánh Cha cho biết chúng ta có thể và phải dùng sự khôn ngoan của mình để dẫn dắt các công nghệ – cũng như để phát triển và hạn chế những ảnh hưởng của chúng ta – phải dùng chúng nhằm ‘phục vụ cho những sự tiến bộ khác, một trong những tiến bộ đó là đem lại cuộc sống lành mạnh hơn, mang tính nhân văn hơn, đồng thời đem lại lợi ích cho xã hội nhiều hơn’, đồng thời có khả năng đặt nền kinh tế nhằm phục vụ con người, xây dựng hòa bình và công lý, và bảo vệ môi trường”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thỏa thuận chung Paris đã bắt nguồn từ một đường lối rõ ràng mà theo đó, toàn thể cộng đồng quốc tế được mời gọi để tự cam kết, và Hội nghị COP22 đại diện cho một giai đoạn trung tâm trong đường lối này vốn có một tác động đến tất cả nhân loại, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất cũng như các thế hệ tương lai vốn là những người dễ bị tổn thương nhất trước những tác động đầy lo ngại của sự biến đổi khí hậu. Đồng thời nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm đạo đức và luân lý hết sức nghiêm túc để rồi khiến mỗi chúng ta phải hành động kịp thời bằng những cách thức hoàn toàn tự do trước những áp lực về chính trị và kinh tế, vượt xa những lợi ích cũng như những cách hành xử cá nhân”.

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết