
Đức Thánh Cha Phanxicô đi ngang qua Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ của Vatican khi ngài đến dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, tại Vatican, thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021. (Ảnh: Andrew Medichini / AP)
Tình trạng nghèo đói và thiếu hiểu biết không được kiểm soát giúp bạo lực theo chủ nghĩa chính thống dễ dàng xảy ra, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác chống lại hiện tượng này bằng cách thúc đẩy giáo dục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi trên trong một thông điệp tới một cuộc họp kéo dài bốn ngày bắt đầu vào tối thứ Bảy tại Bologna, Ý, với mục đích tập hợp nhằm thúc đẩy sự hiểu biết giữa các tôn giáo.
“Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để giải phóng chân trời của sự thánh thiêng khỏi những đám mây đen của bạo lực và chủ nghĩa chính thống”, Đức Phanxicô nói trong một thông điệp mà Vatican cho biết ngài đã viết vào ngày 7 tháng 9.
Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ trích rằng khoảng 5.000 người đã bị giết hại ở nhiều địa điểm thờ phượng trên khắp thế giới trong 40 năm qua. Đức Phanxicô gọi đó là sự bùng phát bạo lực “xúc phạm sự thánh thiêng”.
“Với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, tôi tin rằng trước hết chúng ta phải phục vụ chân lý và tuyên bố đâu những là điều xấu xa, không sợ hãi hay giả cách, ngay cả và đặc biệt là khi nó gây ra bởi những người tuyên bố tuân giữ cùng một tín ngưỡng như chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi sự hợp lực nhằm “chống lại nạn sự thiếu hiểu biết tôn giáo vốn tràn ngập mọi nền văn hóa: đó là sự thiếu hiểu biết phổ biến làm suy giảm trải nghiệm của đức tin xuống chỉ còn là những khẩu hiệu”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trước hết, chúng ta cần giáo dục, thúc đẩy sự phát triển công bằng, dựa trên sự liên đới và toàn diện, nhằm tăng cơ hội được học tập và giáo dục, bởi vì nơi nghèo đói và sự ngu dốt ngự trị bạo lực chính thống không được kiểm soát dễ dàng xảy ra hơn”.
Diễn đàn Bologna thu hút người tham gia từ các quốc gia thuộc Nhóm 20, một nhóm các quốc gia cùng chiếm khoảng 80% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Ý hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G-20.
Minh Tuệ (theo Crux)