Đức Phanxicô: ‘Hãy chia sẻ Tin Mừng với sự nhiệt thành như Thánh Phanxicô Xaviê’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ buổi tiếp kiến chung của mình hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (trái) và bức họa Thánh Phanxicô Xaviê tại Nhà thờ Gesù ở Rôma (phải) - Ảnh: Daniel Ibanez/ Creative Commons.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (trái) và bức họa Thánh Phanxicô Xaviê tại Nhà thờ Gesù ở Rôma (phải) – Ảnh: Daniel Ibanez/ Creative Commons.

Trong một thế giới mà trong đó có “rất nhiều người cần đến Chúa Giêsu”, Thánh Phanxicô Xaviê là một mẫu mực về cách sống và chia sẻ Tin Mừng với lòng nhiệt thành, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm thứ Tư.

Đức Thánh Cha đã dành toàn bộ buổi tiếp kiến chung của mình hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5, để chia sẻ câu chuyện về vị Thánh đầy can trường ở thế kỷ 16, người đã mạo hiểm mạng sống của mình để du hành đến nơi mà sau đó được coi là “tận cùng của thế giới chưa được biết đến”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thánh Phanxicô Xaviê được coi là “nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời hiện đại”.

Là một trong những Linh mục Dòng Tên đầu tiên, Thánh Phanxicô Xaviê đã mang thông điệp của Chúa Kitô đến Ấn Độ, các hòn đảo xa xôi của quần đảo Indonesia và Nhật Bản.

“Lòng yêu mến Chúa Kitô chính là nguồn sức mạnh đã đưa ngài đến với những biên giới xa xôi nhất, với sự cực nhọc vất vả và nguy hiểm liên tục, vượt qua những thất bại, thất vọng và nản lòng; thực sự, mang lại cho ngài niềm an ủi và niềm vui khi bước theo và phục vụ Ngài cho đến cùng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê, người đã làm những điều vĩ đại trong cảnh nghèo khó và với lòng can đảm như vậy, ban cho chúng ta một chút lòng nhiệt thành này, lòng nhiệt thành này để sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

“Đối với nhiều người trẻ ngày nay đang mang trong mình những bồn chồn thao thức và không biết phải làm gì với sự thao thức đó, hãy chiêm ngắm Thánh Phanxicô Xaviê, hãy nhìn đến chân trời của thế giới, hãy nhìn biết bao nhiêu người đang túng thiếu, hãy nhìn biết bao nhiêu người đang đau khổ, rất nhiều người cần đến Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ước mơ của Thánh Phanxicô Xaviê là Phúc Âm hóa Trung Quốc, nhưng ngài đã chết trên đường thực hiện ước mơ của mình.

“Ở Nhật Bản, Thánh Phanxicô Xaviê, người mang trong mình giấc mơ vĩ đại, hiểu rằng quốc gia quyết định cho sứ mạng truyền giáo ở châu Á là một quốc gia khác: Trung Quốc. Với nền văn hóa, lịch sử, quy mô của mình, nó đã thực hiện sự thống trị trên thực tế đối với khu vực đó của thế giới”, Đức Thánh Cha nói.

“Ngay cả ngày nay, Trung Quốc thực sự là một trung tâm văn hóa với một lịch sử vĩ đại, một lịch sử đẹp đẽ”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Tuy nhiên, Thánh Phanxicô đã chết “trong tình trạng hoàn toàn bị bỏ rơi” trên hòn đảo Shangchuan nhỏ bé nằm ngoài khơi Trung Quốc đại lục gần Macao vào ngày 3 tháng 12 năm 1552 khi “chỉ có một người đàn ông Trung Quốc đứng bên cạnh để trông chừng ngài”.

Khi qua đời ở tuổi 46, tóc của vị Linh mục Thừa sai đã bạc trắng và “sức lực của ngài đã bị tiêu hao kiệt quệ, cống hiến hết mình cho việc phục vụ Tin Mừng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hoạt động rất mãnh liệt của thánh nhân luôn được kết hợp với việc cầu nguyện, kết hợp với Thiên Chúa, thần bí và chiêm niệm. Thánh Phanxicô Xaviê không bao giờ ngừng cầu nguyện, bởi vì ngài biết có một nguồn sức mạnh ở đó”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về chứng tá vĩ đại của Thánh Phanxicô Xaviê như một phần của loạt bài chia sẻ Giáo lý về “tinh thần nhiệt huyết truyền giáo” mà ngài đã bắt đầu vào tháng Giêng.

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời điện thoại trong buổi tiếp kiến chung của mình hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5, năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời điện thoại trong buổi tiếp kiến chung của mình hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5, năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gián đoạn buổi tiếp kiến chung để trả lời một cuộc điện thoại.

Mặc dù hiếm khi thấy Đức Thánh Cha sử dụng điện thoại di động, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ngài nhận điện thoại trong buổi tiếp kiến chung của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã trả lời điện thoại trong buổi tiếp kiến thứ Tư hàng tuần vào tháng 8 năm 2021.

Kết thúc buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở đám đông rằng Giáo hội sẽ cử hành Lễ Chúa Thăng Thiên vào Thứ Năm, ngày 18 tháng Năm.

“Lễ Chúa Thăng Thiên, mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày mai, mời gọi chúng ta nhìn vào giây phút mà Chúa Giêsu, trước khi lên trời, ủy thác cho các Tông đồ sứ mạng mang sứ điệp cứu độ của Người đến tận cùng trái đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5, năm 2023 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 5, năm 2023 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez)

“Các con ,những người trẻ thân mến… hãy đón nhận mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô và cam kết đặt lòng nhiệt thành của các con vào việc phục vụ Tin Mừng. Anh chị em bệnh nhân và những người cao niên thân mến, hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa với niềm xác tín rằng anh chị em đang tạo ra sự đóng góp giá trị cho sự phát triển của Triều đại Nước Thiên Chúa trên trần gian. Và các con, những cặp vợ chồng mới kết hôn thân mến, hãy đảm bảo rằng gia đình của các con là nơi các con học cách yêu mến Thiên Chúa và trở thành chứng nhân của Ngài trong niềm vui”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết