Đức Phanxicô: Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã cảnh báo đúng đắn về việc không tôn trọng sự sống con người

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Giáo hoàng Benedict XVI đã nghỉ hưu sau khi mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 (Ảnh: CNS / Alessandro Bianchi, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI sau khi mở Cửa Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 (Ảnh: CNS / Alessandro Bianchi, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi dũng khí của vị tiền nhiệm của mình trong việc tố cáo nguy cơ của việc người dân không còn tôn trọng hoặc nhận thức được sự thánh thiêng của sự sống con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự khẳng định của Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI rằng sự đổi mới của Châu Âu xuất phát từ sự tôn trọng của nó đối với sự sống của mỗi con người.

Lời nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô là một phần trong phần Lời nói đầu mà ngài viết cho cuốn sách mới mang tên: “Châu Âu đích thực. Bản sắc và Sứ mạng” tập hợp các văn kiện được chọn lọc của Đức Joseph Ratzinger / Bênêđictô XVI về chủ đề Châu Âu. Cuốn sách, hiện tại bằng tiếng Ý, là một trong hàng loạt “các văn bản chọn lọc” đang được nhà xuất bản Cantagalli phát hành và trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên minh châu Âu.

Vatican News đã đăng lại một bản sao của phần giới thiệu vào ngày 12 tháng 9.

“Ngoài nhiều ngôn từ và những tuyên bố phô trương, ngày nay, ý tưởng về việc tôn trọng sự sống của mỗi con người ngày càng mất đi ở châu Âu, bắt đầu từ việc mất đi nhận thức về sự thánh thiêng liêng của sự sống con người, vốn phát xuất chính từ sự mù mờ trong sự nhận thức rằng chúng ta là những thọ tạo của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

“Trong nhiều năm qua, Đức Bênêđíctô XVI đã không ngại tố cáo, với lòng can đảm và tầm nhìn xa, nhiều biểu hiện của việc từ bỏ ý tưởng sáng tạo” cũng như những hậu quả của nó, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Chưa hết, Đức Bênêđíctô XVI cũng thể hiện niềm hy vọng và đức tin của mình khi biết rằng nhân loại sẽ luôn thao thức cho đến khi họ tìm thấy Thiên Chúa và khám phá ra chân lý của Ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô viết. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm rằng cuốn sách giải thích rõ ràng thực tế hiện tại nhưng không để lại cho người đọc cảm giác bi quan hay sự buồn bã.

Ngược lại, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Đức Bênêđíctô XVI giải thích lý do cho niềm hy vọng của mình, nhấn mạnh rằng sự khao khát và tìm kiếm Thiên Chúa đã khắc sâu trong tâm hồn mỗi con người và không thể biến mất.

“Chắc chắn chúng ta có thể bỏ quên Thiên Chúa trong một thời gian, gạt Ngài sang một bên và bận tâm đến những thứ khác, nhưng Thiên Chúa không bao giờ tan biến “, Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012, được xuất bản trong cuốn sách. “Những lời của Thánh Augustinô quả rất đúng: Con người chúng ta luôn bồn chồn thao thức cho đến khi chúng ta tìm thấy Thiên Chúa. Sự bồn chồn thao thức này cũng tồn tại cho đến ngày nay và là một biểu hiện của niềm hy vọng rằng con người có thể, mãi mãi, thậm chí ngày nay, bắt đầu cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng đây chính là bí quyết để làm thế nào để có được hy vọng trong những thời điểm khó khăn này và “Đức Bênêđictô XVI chỉ cho chúng ta con đường cần phải thực hiện cho sự đổi mới của châu Âu”.

Minh Tuệ (theo The Pilot)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết