
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 6 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
Sự bất lực của Giáo hội Công giáo trong việc đặt các nạn nhân bị lạm dụng trở thành mối bận tâm hàng đầu của họ là nguyên nhân gây ra sự hổ thẹn nhức nhối, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sau một báo cáo quan trọng điều tra mức độ xâm hại và lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên trong Giáo hội ở Pháp, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi muốn bày tỏ với các nạn nhân sự đau buồn và sự khổ sở của tôi, vì những tổn thương mà họ đã phải chịu đựng, và cả sự hổ thẹn của tôi”.
Cảm giác của sự hổ thẹn tột bậc này, “sự hổ thẹn của chúng ta, sự hổ thẹn của tôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là vì “sự bất lực quá lâu của Giáo hội trong việc đặt các nạn nhân ở trung tâm của mối bận tâm của mình”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời nhận xét của mình tại buổi tiếp kiến chung của mình tại Hội trường Phaolô VI của Vatican, trước sự hiện diện của một nhóm Giám mục và một Hồng y đến từ Pháp, những người đã đến Rome trong chuyến viếng thăm “Ad limina” của họ. Ngay trước buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô và bốn Giám mục đã cùng nhau quy tụ riêng tư trong giây phút thinh lặng cầu nguyện cho các nạn nhân.
Sau khi đưa ra bài chia sẻ Giáo lý quan trọng của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một báo cáo gần đây được công bố bởi một cơ quan độc lập do Hội đồng giám mục Pháp ủy nhiệm.
Theo cuộc điều tra kéo dài 4 năm, ước tính có khoảng 216.000 trẻ em bị các Linh mục lạm dụng kể từ năm 1950, và hơn 100.000 trẻ em khác bị lạm dụng bởi các nhân viên giáo dân thuộc các cơ sở của Giáo hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định về “số lượng đáng kể” các nạn nhân được biết đến được tiết lộ trong báo cáo.
Đảm bảo với các nạn nhân về lời cầu nguyện của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người cùng với mình cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con hổ thẹn biết mấy. Đây chính là khoảnh khắc của sự hổ thẹn”.
Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục và các vị Bề trên Tổng quyền của các Dòng tu của đất nước này “tiếp tục nỗ lực hết sức mình để những thảm kịch tương tự không lặp lại”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự gần gũi của mình với các Linh mục ở Pháp, đồng thời đảm bảo với họ về “sự ủng hộ của người cha trước thử thách này, tuy gian nan nhưng mang lại lợi ích”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn quốc đảm nhận trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo rằng “Giáo hội là một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người”.
Trong khi đó, Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Đức Hồng y Seán P. O’Malley người Hoa Kỳ, hoan nghênh việc công bố báo cáo chung kết của “Ủy ban Độc lập về Vấn nạn Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Công giáo ở Pháp” (www.ciase.fr/)
Báo cáo “là một bản cáo trạng về những thất bại của giới lãnh đạo trong Giáo hội và những người nắm giữ trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ các tín hữu”, Đức Hồng y O’Malley cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản vào ngày 6 tháng 10.
“Lịch sử của vấn nạn lạm dụng không được kiểm soát này kéo dài qua nhiều thế hệ thách thức sự hiểu biết của chúng ta về việc những người vô tội có thể đã phải chịu đựng khủng khiếp và tiếng nói của họ đã bị phớt lờ trong một khoảng thời gian dài”, Đức Hồng y O’Malley viết.
Làm việc với các quan chức chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật, Đức Hồng y O’Malley nói, Giáo hội “không được thất bại trong cam kết tìm kiếm sự chữa lành và công lý cho những nạn nhân sống sót”.
Đức Hồng y O’Malley hoan nghênh và khuyến khích việc thực hiện các biện pháp mới do các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Pháp vạch ra vào đầu năm nay, và đồng thời cho biết chúng cho thấy “sự thờ ơ tàn nhẫn” mà những nạn nhân sống sót trải qua trong Giáo hội “có thể được biến thành sự chăm sóc và bảo vệ như thế nào”.
“Giáo hội ở Pháp đã thực hiện những bước đầu tiên cần thiết để đối phó với thảm họa lạm dụng tình dục bằng cách đưa ra báo cáo này”, Đức Hồng y O’Malley nói. “Tất cả chúng ta phải tuân thủ chỉ thị của Đức Thánh Cha Phanxicô, ‘hoàn toàn không có chỗ cho những người lạm dụng trẻ vị thành niên hoặc những người lớn dễ bị tổn thương’”.
Thay mặt Ủy ban Giáo hoàng, Đức Hồng y O’Malley viết, “Tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của chúng tôi và khiêm tốn cầu xin sự tha thứ từ phía tất cả những người bị tổn hại bởi những tội ác này cũng như sự vi phạm đáng khiển trách đối với phẩm giá con người”.
“Báo cáo này là một lời kêu gọi rõ ràng khác đối với Giáo hội trên toàn thế giới để coi việc che chở và bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương là ưu tiên hàng đầu của chúng ta”, Đức Hồng y O’Malley nói.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng báo chí Vatican, phát biểu với các phóng viên vào ngày 5 tháng 10 rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang cầu nguyện cho hàng chục nghìn nạn nhân của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Pháp, và đồng thời kêu gọi Giáo hội Công giáo tại nước này “thực hiện con đường của sự chuộc lỗi”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã biết nội dung của bản báo cáo, “với sự đau buồn”, và “suy nghĩ của ngài trước hết hướng tới các nạn nhân, với sự đau buồn khôn tả về những tổn thương của họ và lòng biết ơn vì sự can đảm của họ khi báo cáo” trường hợp lạm dụng của họ, ông Bruni nói khi trả lời các câu hỏi của các phóng viên sau khi báo cáo được phát hành.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện để Giáo hội Công giáo ở Pháp, “trong sự nhận thức về thực tế kinh hoàng” của sự đau khổ của những trẻ em dễ bị tổn thương, sẽ vạch ra một con đường của sự ăn năn và cải cách.
“Với lời cầu nguyện của mình, Đức Thánh Cha trao phó dân Chúa ở Pháp cho Thiên Chúa, đặc biệt là các nạn nhân, để Ngài có thể ban cho họ sự an ủi, và với công lý, chớ gì phép lạ của sự chữa lành sẽ xuất hiện”, ông Bruni nói.
Báo cáo, được công bố vào ngày 5 tháng 10, được soạn thảo bởi ủy ban điều tra do Jean-Marc Sauvé, một công chức cấp cao, đứng đầu.
Trước khi báo cáo được công bố, ông Sauvé phát biểu với các phóng viên rằng cuộc điều tra đã tìm thấy bằng chứng về khoảng từ 2.900 đến 3.200 Linh mục lạm dụng trong tổng số khoảng 115.000 người đã phục vụ ở Pháp từ năm 1950.
Minh Tuệ (theo America)