Trong phần thứ tư của cuộc phỏng vấn với Phil Pullella của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận về những cải cách đang được thực hiện liên quan đến các vấn đề tài chính của Vatican.
Trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài tin rằng những cải cách tài chính sẽ tránh được những vụ bê bối trong tương lai, chẳng hạn như những vụ bê bối đã gây chú ý trong những năm gần đây.
Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt đề cập đến vụ bê bối liên quan đến việc mua bán tòa nhà ở Đại lộ Sloane ở London, hiện đang bị giám sát trong một phiên tòa đang diễn ra do tòa án Vatican tiến hành.
Phát biểu về tòa nhà ở London, nhà báo của hãng tin Reuters đã hỏi Đức Thánh Cha: “Ngài có tin rằng hiện đã có đủ các biện pháp kiểm soát để những vụ bê bối tương tự không thể tái diễn không?”.
“Tôi tin là như vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời, ngay lập tức liệt kê tất cả các bước đã được thực hiện. Trong số này, Đức Thánh Cha đề cập đến “việc thành lập Quốc vụ viện Kinh tế với các chuyên gia, nhân viên chuyên môn, những người không lọt vào tay của ‘các nhà hảo tâm hoặc bạn bè’, những người có thể khiến bạn phạm phải sai lầm. Tôi tin rằng cơ quan mới này, vốn nắm giữ toàn bộ vấn đề tài chính trong tay, là một sự đảm bảo thực sự trong công việc quản trị, bởi vì trước đây việc quản trị rất lộn xộn’”.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra ví dụ về người đứng đầu một phân bộ trong Phủ Quốc Vụ Khanh, người phải quản lý vấn đề tài chính, nhưng vì ngài không đủ trình độ trong các vấn đề tài chính, vị Linh mục, với thiện ý, đã nhờ bạn bè giúp đỡ.
“Nhưng đôi khi những người bạn đó không phải là Chân Phước Imelda”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét khi nhắc đến một cô bé 11 tuổi người Ý ở thế kỷ 14 như một ví dụ về sự đơn sơ trong trắng. “Và thế là điều gì xảy ra đã xảy ra”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng điều sai lầm thuộc về “sự vô trách nhiệm của cơ cấu” đối với các vụ bê bối tài chính trong quá khứ, đồng thời cũng cho biết rằng việc quản lý tiền bạc “chưa kỹ càng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách nhắc lại rằng “ý tưởng này về Quốc vụ viện Kinh tế xuất phát từ Đức Hồng y Pell. Ngài là một thiên tài”.
Thiên Ân (theo Vatican News)