Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: ‘Sự hiệp nhất của Giáo hội mạnh mẽ hơn những mâu thuẫn nội bộ’

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI cho biết trong một bài báo được công bố hôm thứ Sáu 28/6, rằng sự hiệp nhất của Giáo hội luôn chiếm ưu thế trong các cuộc xung đột nội bộ và đồng thời khẳng định rằng hiện tại chỉ có một Giáo hoàng duy nhất.

 Francis_greets_Benedict_Dec_21_2018_Credit_Vatican_Media_CNA_Size

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI cho biết trong một bài báo được công bố hôm thứ Sáu 28/6 rằng sự hiệp nhất của Giáo hội luôn chiếm ưu thế trong các cuộc xung đột nội bộ và đồng thời khẳng định rằng hiện tại chỉ có một Giáo hoàng duy nhất.

“Giáo hoàng chỉ có một, đó chính là Đức Phanxicô”, Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một tờ tạp chí của Ý Corriere della Sera hôm 28 tháng 6.

“Sự hiệp nhất của Giáo hội luôn luôn bị đe dọa trong nhiều thế kỷ”, Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói. “Chuyện đó xảy ra trong suốt lịch sử của Giáo hội. Chiến tranh, xung đột nội bộ, lực ly tâm, các mối đe dọa của của các cuộc ly giáo”.

“Cuối cùng, việc nhận thức rằng Giáo hội đang và phải duy trì sự hiệp nhất đã luôn chiếm ưu thế. Sự hiệp nhất của Giáo hội luôn luôn mạnh mẽ hơn so với các cuộc xung khắc và tranh đấu nội bộ”, Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô giải thích.

Nhà báo người Ý Massimo Franco đã phỏng vấn Đức Bênêđictô XVI bên trong khuôn viên khu vườn của Vatican vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm 23 tháng 6, nhưng chỉ đăng tải một vài trích dẫn trực tiếp trong bài viết trên tạp chí dài năm trang của ông về cuộc gặp gỡ này.

Phóng viên Franco tuyên bố rằng, “khi lịch sử về những năm tháng bí mật này” về Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô được viết, thì “sẽ không thể không để ý đến việc các Hồng y và Giám mục đã kín đáo đến gõ cửa tìm Ngài để tìm sự trấn an, và đồng thời bày tỏ sự chỉ trích của họ cũng như những sự lo lắng đối với Triều đại Giáo hoàng hiện tại”.

Những lo ngại mà nhà báo người Ý ngụ ý đã gặp phải những câu trả lời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất của Giáo hội, đồng thời lưu ý “nỗi ám ảnh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô về sự hiệp nhất của Giáo hội …là nghiêm trọng hơn bao giờ hết”.

Vào tháng 2 năm 2013, Đức Bênêđictô đã gây chấn động thế giới với thông báo bằng tiếng Latinh về việc từ nhiệm của mình. Ngài đã viện dẫn việc tuổi cao sức yếu của mình là không phù hợp với việc thi hành sứ vụ của mình. Đức Bênêđictô XVI là vị Giáo hoàng La Mã đầu tiên từ chức sau gần 600 năm.

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô đã sống một đời sống chìm trong cầu nguyện sau cuộc đắc cử của ĐTC Phanxicô, người vẫn thỉnh thoảng tham vấn và gặp gỡ vị tiền nhiệm của mình.

“Ý luôn là một đất nước xinh đẹp, nhưng hơi hỗn loạn”, Đức Bênêđictô nói nhẹ nhàng và chậm rãi, theo phóng viên Franco, người lưu ý rằng vị Nguyên Giáo hoàng 92 tuổi đã cho thấy “một tốc độ suy tư đáng ghen tị”.

Ngày 29 tháng 6 sẽ đánh dấu kỷ niệm 68 năm thụ phong linh mục của Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô, lúc đó là Joseph Ratzinger. Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô dự kiến sẽ dành mùa hè yên bình với chuyến viếng thăm thường lệ tới anh trai Georg của mình và một vài cuộc gặp gỡ riêng cùng với một số vị khách và cùng dùng chung bữa sáng hoặc bữa trưa với họ, theo ACI Stampa.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết