Đức Lêô XIV: Trong thời đại bất ổn, điều quan trọng là Đức Giáo hoàng có tự do nói sự thật

18022026 GH

Sáng ngày 18 tháng 2, tại phòng họp nhỏ của Đại thính đường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng 90 thành viên của Hiệp hội Pro Petri Sede, một tổ chức giáo dân Công giáo chuyên cầu nguyện cho Đấng kế vị thánh Phêrô và nâng đỡ các hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Nhân dịp này, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do trong sứ mạng tông truyền của Giáo hoàng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn hiện nay.

Theo Đức Giáo hoàng, việc quy tụ dân Chúa trong hiệp nhất và loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thế giới đòi hỏi “tự do trọn vẹn” để thi hành. Vì thế, trong thời đại nhiều biến động, điều cần thiết là Đấng kế vị thánh Phêrô phải giữ được tự do nói sự thật, tố cáo bất công, bảo vệ quyền lợi người yếu thế, cổ võ hòa bình và nhất là loan báo Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh — chân trời duy nhất cho một nhân loại được hòa giải.

Hiệp hội Pro Petri Sede có nhiệm vụ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, quyên góp và hỗ trợ các sáng kiến bác ái của Tòa Thánh, đồng thời cứ ba năm lại hành hương Rôma để biểu lộ lòng trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Trong bài diễn từ bằng tiếng Pháp, Đức Lêô XIV nhắc rằng tổ chức này, được thành lập năm 1968 bởi một nhóm giáo dân, là “những người thừa kế xa” của đội quân Zouave giáo hoàng — lực lượng quân sự từng bảo vệ tự do của các Đức Giáo hoàng thế kỷ XIX. Tuy nhiên, theo ngài, hoàn cảnh xã hội đã thay đổi và cuộc chiến hôm nay không còn mang tính quân sự, nhưng mang bản chất khác.

Sự dấn thân dành cho Đức Giáo hoàng ngày nay thể hiện chủ yếu qua cầu nguyện, nỗ lực giải thích cho các tín hữu vai trò của Tòa Thánh và những đóng góp vật chất, đặc biệt nhằm giúp đỡ người nghèo.

Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ xúc động khi hiệp hội quyết định tài trợ một công trình bác ái tại “giáo phận thân yêu” Chiclayo ở Peru, nơi ngài từng là giám quản tông tòa từ năm 2014 và giám mục từ năm 2015 đến đầu năm 2023. Công trình là một trung tâm đào tạo dành cho những người thiếu thốn, và Đức Giáo hoàng gửi lời cảm ơn thay cho vị giám mục đương nhiệm của giáo phận.

Ngài nhấn mạnh rằng dự án này giúp ngài, dù ở xa, vẫn gần gũi với người dân bằng tâm trí và tình bác ái. Khi còn là giám mục Chiclayo, ngài từng phát động chiến dịch “Oxy của hy vọng” để giải quyết tình trạng thiếu oxy y tế trong đại dịch Covid-19 và hợp tác với Caritas giáo phận phân phát lương thực cũng như tổ chức các ngân hàng thực phẩm tại các giáo xứ.

Kết thúc cuộc gặp, Đức Lêô XIV khuyến khích các thành viên tiếp tục sứ mạng nâng đỡ Tòa Thánh, đồng thời phó thác họ và gia đình cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, và sự bảo trợ của thánh tông đồ Phêrô.

Tân Thanh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết