
Đức Hồng Y Matteo Zuppi trò chuyện với các đại biểu Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại đại hội toàn thể ngày 9 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đặc phái viên hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã gọi Hamas là “kẻ thù tồi tệ nhất của người dân Palestine”.
“Chúng ta cần một giải pháp đảm bảo quyền lợi của hai bên; chúng ta thực sự cần một sự lãnh đạo có thẩm quyền của người Palestine”, Đức Giám mục Địa phận Bologna kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu bên lề một hội nghị ở miền bắc nước Ý vào ngày 26 tháng 10.
Theo đài truyền hình địa phương Telenord của Ý, Đức Hồng Y Zuppi nói rằng những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Israel và Palestine cần phải được giải quyết: “Cần phải có sự rõ ràng, kiên quyết và không có kiểu buông thả nào đối với bạo lực, và sau đó bạn phải hiểu nguyên nhân để giải quyết nó”.
Đức Hồng Y Zuppi cho biết ngài đánh giá cao việc Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra “từng phần”, trong đó sự ổn định ngày càng bị đe dọa. “Xung đột ảnh hưởng đến bạn ngay cả khi chúng dường như không liên quan gì đến bạn”.
Đức Hồng Y Zuppi cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã yêu cầu thêm một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 27 tháng 10.
Vị Hồng Y người Ý, người được Đức Thánh Cha Phanxicô giao nhiệm vụ nỗ lực trung gian hòa giải hòa bình giữa Ukraine và Nga, đã phát biểu vào buổi sáng ngày cuối cùng của đại hội của các thị trưởng Ý từ ngày 24 đến 26 tháng 10, được tổ chức tại thành phố Genoa.
Bên lề hội nghị, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã nói về một tình huống gần gũi hơn, ngài nói rằng nó “sẽ khiến chúng ta bị xúc phạm” khi 6 triệu người Ý đang sống trong cảnh nghèo đói.
Hôm thứ Tư, Viện thống kê quốc gia Ý báo cáo rằng ở Ý có hơn 2,18 triệu hộ gia đình, 8,3% tổng số gia đình, sống trong tình trạng nghèo đói tuyệt đối vào năm 2022. Con số này tương đương với 5,6 triệu người, cơ quan này cho biết.
Viện này cho rằng sự gia tăng nhẹ từ năm 2021 là do lạm phát tăng mạnh.
Minh Tuệ (theo CNA)