
Đức Hồng Y Matteo Zuppi và Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (Ảnh: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images và Niall Carson/Pool/Getty Images)
Đức Hồng Y Matteo Zuppi người Ý đã gặp gỡ Tổng thống Joe Biden vào tối hôm thứ Ba để thảo luận về những nỗ lực nhân đạo của Vatican tại Ukraine bị chiến tranh tàn phá.
Một tuyên bố từ Nhà Trắng sau cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi có nội dung:
“Họ… đã thảo luận về những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo để giải quyết những đau khổ lan rộng do sự gây hấn liên tục của Nga ở Ukraine, cũng như sự ủng hộ của Vatican đối với việc trao trả những trẻ em Ukraine bị trục xuất bằng vũ lực”.
Chính phủ Ukraine nói rằng Nga đã dùng vũ lực trục xuất hàng nghìn trẻ em Ukraine sang Nga sau cuộc xâm lược vào năm ngoái.
Vào tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Tòa Thánh có ý định giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương của trẻ em Ukraine.
“Đó là vấn đề về nhân đạo trước khi là vấn đề về chiến lợi phẩm của chiến tranh hay sự di tản do chiến tranh gây ra”, Đức Thánh Cha nói. “Tất cả những cử chỉ nhân đạo đều hữu ích, nhưng những cử chỉ độc ác không giúp được gì. Chúng ta phải làm mọi thứ mà con người có thể làm được”.
Vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Zuppi làm Đặc phái viên của mình. Một tuyên bố của Vatican trước cuộc họp, là một phần của chuyến thăm ba ngày tới thủ đô của quốc gia, nói rằng mục tiêu của cuộc họp của Đức Hồng Y Zuppi là thúc đẩy hòa bình và hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo.
Phát biểu với EWTN trước cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Zuppi, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, người mà Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã tấn phong Hồng y, cho biết Đức Hồng Y Zuppi đã được Đức Thánh Cha tin tưởng hoàn toàn để trao nhiệm vụ truyền đạt những nỗ lực hòa bình của Vatican.
“Đức Thánh Cha muốn giúp đỡ trong tiến trình hòa bình, và ngài hoàn toàn nhận thức được những khó khăn của các tình huống… Ngài muốn đưa đối thoại vào cuộc thảo luận”, Đức Tổng Giám mục Pierre nói.
Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng “chia sẻ mong muốn của mình về việc Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục sứ vụ và vai trò lãnh đạo toàn cầu của ngài, đồng thời hoan nghênh việc Đức Thánh Cha gần đây đã đề cử một Tổng Giám mục của Hoa Kỳ [Đức Tổng Giám mục Robert Prevost ] làm Hồng y”.
Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Zuppi “nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến và quan điểm về tình hình bi thảm hiện nay cũng như hỗ trợ cho các sáng kiến nhân đạo nhằm giảm bớt sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em”, một tuyên bố từ Vatican cho biết.
Vào đầu tháng 6, Đức Hồng Y Zuppi đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo khác ở Kiev. Ngài cũng đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill trong chuyến viếng thăm Moscow vào gần cuối tháng Sáu.
Vào đầu tháng này, Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 800 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine trong nỗ lực của chính quyền nhằm chống lại cuộc tấn công quân sự của Nga. Gói này sẽ bao gồm các loại đạn thông thường được cải tiến với mục đích kép dành cho Ukraine, thường được gọi là bom chùm.
Bom chùm bị cấm bởi hơn 100 quốc gia, bao gồm hầu hết các quốc gia châu Âu và Tòa Thánh, vì tỷ lệ thương vong dân sự cao do loại vũ khí này gây ra. Hoa Kỳ, Nga và Ukraine đã không cấm sử dụng các loại vũ khí này.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) bày tỏ lo ngại về việc bao gồm bom chùm trong gói viện trợ do “bản chất bừa bãi mù quáng của chúng và nguy cơ đối với dân thường rất lâu sau khi chiến tranh đã chấm dứt”.
“Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến các công ước về mìn sát thương và bom chùm, đồng thời khuyến khích tất cả các quốc gia cam kết tuân thủ các công ước này ‘để không còn nạn nhân của bom mìn nữa’”, theo nội dung tuyên bố từ Đức Giám mục Rockford David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. “Trong khi công nhận quyền tự vệ của Ukraine, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho đối thoại và hòa bình, và tôi cùng với Đức Thánh Cha ủng hộ và chia sẻ sự bận tâm và nguyện vọng đạo đức của ngài”.
Một số nhà lập pháp đã tìm cách ngăn cản Tổng thống Biden cung cấp bom chùm cho Ukraine thông qua sửa đổi Đạo luật Cấp thẩm quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA). Nỗ lực đã nhận được sự ủng hộ của 98 đảng viên Cộng hòa và 49 đảng viên Dân chủ nhưng cuối cùng thất bại với tỷ lệ biểu quyết 147-276.
Minh Tuệ (theo CNA)