Đức Hồng Y Zenari: ‘Các Kitô hữu chỉ chiếm 2% dân số Syria’

Những sự lưu tâm về tình trạng hiện tại của các cộng đồng Kitô giáo tại Syria đã được Đức Hồng y Zenari bày tỏ trong một hội nghị được tổ chức tại hội trường lớn của Đại học Công giáo Péter Pázmány (PPKE) tại Budapest, phối hợp với Ban Thư ký của Chương trình Viện trợ các Kitô hữu và những người dân Hungary bị bách hại của chính phủ Hungary. Đức Hồng Y Zenari, đề cập đến cuộc di cư của các Kitô hữu, đã tường thuật rằng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các Kitô hữu vẫn chiếm 25% dân số Syria, một tỷ lệ đã giảm xuống còn 6% trước cuộc xung đột.

primopiano_7400Budapest (Agenzia Fides) – Sau cuộc xung đột xé nát Syria trong vòng 7 năm qua, thành phần Kitô giáo của dân số Syria có lẽ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 2%. Và sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông có nguy cơ bị tuyệt chủng không chỉ bởi vì các nhà thờ đã bị phá hủy, nhưng vì việc những người đàn ông di cư ra nước ngoài, trong khi các gia đình có vợ hoặc chồng là người Kitô hữu sẽ theo đạo Hồi. Do đó, Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đã phác thảo những nét chính về thời điểm quan trọng hiện tại của các cộng đồng Kitô giáo hiện diện tại Syria một cách tổng hợp. Điều này đã được báo cáo bởi trang blog của Đại sứ quán Hungary tại Tòa thánh, trong một báo cáo ngắn gọn về chuyến viếng thăm được thực hiện trong những ngày gần đây của Sứ thần Tòa Thánh tại Hungary.

Những sự lưu tâm về tình trạng hiện tại của các cộng đồng Kitô giáo tại Syria đã được Đức Hồng y Zenari bày tỏ trong một hội nghị được tổ chức tại hội trường lớn của Đại học Công giáo Péter Pázmány (PPKE) tại Budapest, phối hợp với Ban Thư ký của Chương trình Viện trợ các Kitô hữu và những người dân Hungary bị bách hại của chính phủ Hungary. Đức Hồng Y Zenari, đề cập đến cuộc di cư của các Kitô hữu, đã tường thuật rằng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các Kitô hữu vẫn chiếm 25% dân số Syria, một tỷ lệ đã giảm xuống còn 6% trước cuộc xung đột.

Trong số những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm này, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria cũng đã đề cập đến tỷ lệ sinh thấp của các gia đình Kitô giáo.

Sự kiện được tổ chức tại Đại học Budapest còn có sự tham dự của ông Tristan Azbej, Ngoại trưởng Tổ chức viện trợ các Kitô hữu bị bách hại và ông Balázs Orbán, Ngoại trưởng tại Chủ tịch Hội đồng Hungary.

Trong bài phát biểu của mình, ông Azbej lập luận rằng “có một số câu trả lời trên thế giới đối với thách thức to lớn của thời đại chúng ta: cuộc khủng hoảng kinh tế, nhân đạo và di cư, và chúng ta tin rằng các giải pháp được lựa chọn bởi các chính phủ phương Tây là không thỏa đáng. Họ – vị đại diện Hungary cho biết thêm – đã chọn việc hỗ trợ di cư, kêu mời mọi người rời bỏ quê hương của họ, trong khi đó, Hungary lại cho rằng đó chính là lợi ích chính của mỗi người khi ở lại quê hương”.

Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Zenari tới Hungary chủ yếu được thúc đẩy bởi sự ra mắt chính thức sự hỗ trợ được đưa ra bởi chính phủ Hungary đối với chương trình “Bệnh viện rộng mở” (Open Hospitals), để tài trợ cho việc điều trị y tế cho khoảng 4.500 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Syria. Vào ngày 22 tháng 1, Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán, người đã trao cho Hồng y Mario Zenari tài liệu chính thức về khoản đóng góp 1,5 triệu euro của Hungary cho Chương trình “Open Hospitals”, do Quỹ AVSI quản lý.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết