Đức Hồng y Zen sẽ ra hầu tòa tại Hồng Kông vào tháng 9

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, cử hành Thánh lễ tại Hồng Kông  vàongày 24 tháng 5 năm 2022. Tại phiên điều trần trước khi xét xử ở Hồng Kông vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, một thẩm phán đã tuyên bố rằng Đức Hồng y Zen và bốn bị cáo khác sẽ phải đối mặt với một phiên tòa kéo dài 5 ngày từ ngày 19-23 tháng 9 với tội danh không đăng ký hợp lệ một quỹ hiện không còn tồn tại để giúp đỡ những người biểu tình chống chính phủ (Ảnh: CNS / Tyrone Siu, Reuters)

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, cử hành Thánh lễ tại Hồng Kông vàongày 24 tháng 5 năm 2022. Tại phiên điều trần trước khi xét xử ở Hồng Kông vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, một thẩm phán đã tuyên bố rằng Đức Hồng y Zen và bốn bị cáo khác sẽ phải đối mặt với một phiên tòa kéo dài 5 ngày từ ngày 19-23 tháng 9 với tội danh không đăng ký hợp lệ một quỹ hiện không còn tồn tại để giúp đỡ những người biểu tình chống chính phủ (Ảnh: CNS / Tyrone Siu, Reuters)

Tại phiên điều trần trước khi xét xử ở Hồng Kông, một thẩm phán đã ấn định một phiên tòa kéo dài 5 ngày đối với Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun và 4 bị cáo khác, những người phải đối mặt với cáo buộc không đăng ký hợp lệ một quỹ hiện không còn tồn tại để giúp đỡ những người biểu tình chống chính phủ.

Theo một bản tin vào ngày 9 tháng 8 của hãng thông tấn Hong Kong Free Press, Thẩm phán Ada Yim thông báo rằng phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 19-23 tháng 9 sau khi hỏi các công tố viên và luật sư của các bị cáo rằng liệu 5 ngày có đủ để tòa án xét xử vụ án hay không. Cả hai bên đều đồng ý.

Vị Hồng y 90 tuổi đã bị giam giữ vào ngày 11 tháng 5 theo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Đức Hồng y Zen và 4 người khác bị buộc tội không đăng ký hợp lệ Quỹ cứu trợ nhân đạo 612, được thành lập để hỗ trợ tài chính cho những người tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019. Quỹ này đã bị giải tán vào năm ngoái sau khi bị chính quyền giám sát.

Các luật sư của cả hai bên sẽ tranh luận liệu Quỹ cứu trợ nhân đạo 612 có tuân thủ Sắc lệnh về xã hội của Hồng Kông, vốn quy định về các hiệp hội đã đăng ký và được miễn thuế, hay không.

Tờ Hong Kong Free Press đưa tin rằng các công tố viên và luật sư bào chữa cũng sẽ tranh luận về việc liệu các bị cáo có nắm giữ bất kỳ chức vụ quyền hạn nào trong quỹ cứu trợ hay không.

Luật an ninh quốc gia quy định việc tham gia hoặc ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ là tội lật đổ và cấu kết với các tổ chức nước ngoài và cho phép dẫn độ những người bị giam giữ về Trung Quốc đại lục. Hình phạt từ tối thiểu là 3 năm đến tối đa là tù chung thân.

Cả 5 bị cáo đều không nhận tội. Nếu bị kết tội đăng ký không hợp lệ, mỗi bị cáo có thể bị phạt khoảng 1.300 đô la.

Là một nhà phê bình lâu năm đối với chính phủ Trung Quốc, Đức Hồng y Zen đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ vì liên tục chỉ trích thỏa thuận năm 2018 gây tranh cãi của Vatican với Trung Quốc liên quan đến việc bổ nhiệm các Giám mục.

Được ký kết ban đầu vào năm 2018 và được gia hạn vào năm 2020, thỏa thuận được cho là cho phép Đức Giáo hoàng phê chuẩn hoặc phủ quyết các Giám mục do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề cử. Cho đến nay, chỉ có 6 Giám mục được bổ nhiệm và tấn phong theo thỏa thuận; cuộc bổ nhiệm gần đây nhất được công bố vào tháng 9 năm 2021.

Đức Hồng y Zen cho biết ngài lo ngại thỏa thuận này sẽ “giết chết” Giáo hội không chính thức hoặc hầm trú ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội này đã từ chối đăng ký với Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc do nhà nước điều hành.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 8 tháng 8 với tạp chí địa chính trị Ý Limes, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, cho biết thỏa thuận củng cố sự bận tâm của Giáo hội trong việc bổ nhiệm “những vị Mục tử đích thực theo lòng Chúa Kitô ước mong”.

Ngược lại, Đức Hồng y Pietro Parolin nói, thỏa thuận cũng xác định rằng “trong một số tình huống nhất định, nó cũng chấp nhận đáp ứng các nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như các yêu cầu nhất định do các nhà chức trách chính trị đưa ra”.

Đức Hồng y Parolin cho biết rằng mặc dù việc đánh giá kết quả của thỏa thuận đang được tiến hành, “Tôi thiết nghĩ tôi có thể nói rằng các bước tiếp theo đã được thực hiện”.

Tuy nhiên, Đức Hồng y Parolin thừa nhận, “không phải mọi trở ngại và khó khăn đều đã được vượt qua, và do đó, vẫn còn một chặng đường dài để thực hiện thỏa thuận một cách hiệu quả cũng như, thông qua việc đối thoại chân thành, có thể cải thiện nó”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube