Hôm thứ Ba ngày 42 tháng 5, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tạ Trung Quốc, Đức Hồng Y Joseph Zen đã ra hầu tòa ở Hồng Kông.
Nguyên Giám mục Công giáo Địa phận Hồng Kông, 90 tuổi, đã bị buộc tội trước tòa vào ngày 24 tháng 5 cùng với bốn nhà vận động dân chủ nổi tiếng khác, tất cả đều là những người được ủy nhiệm của Quỹ cứu trợ nhân đạo 612, vốn đã giúp những người biểu tình ủng hộ dân chủ chi trả các khoản phí pháp lý của họ.
Cả 5 người đều không nhận tội với cáo buộc không đăng ký quỹ nhân đạo với cảnh sát, theo AFP.
Đối với lần bị kết án đầu tiên, cáo buộc này được cho là có thể bị phạt tới 1.274 đô la, nhưng có thể sẽ không thuộc luật an ninh quốc gia của Hồng Kông.
Ngày ấn định cho phiên tòa xét xử Đức Hồng y Zen là ngày 19 tháng 9.
Cha Joseph Chan, Tổng đại diện của Hồng Kông có mặt trong phòng xử án, nhưng vị giáo sĩ nói với AFP rằng ngài không có mặt ở đó với tư cách là Đại diện của Giáo phận.

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, cử hành Thánh lễ tại Hồng Kông ngày 24 tháng 5 năm 2022. Ngày 24 tháng 5 được đánh dấu trên toàn thế giới là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc (Ảnh: CNS / Tyrone Siu, Reuters)
Đức Hồng y Zen đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Trung Quốc vào đêm 24 tháng 5, Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu.

Đức Hồng Y Zen dâng Thánh lễ vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 sau khi hầu tòa ở Hồng Kông (Ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp Thánh lễ trên trang Facebook của Đức Hồng y Zen)
Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã tuyên bố lễ kính Đức Mẹ hàng năm là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc vào năm 2007.
Đức Hồng y Zen đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 và được tại ngoại sau đó cùng ngày.

Đức Hồng y Zen (giữa), một trong những giáo sĩ Công giáo cấp cao nhất châu Á, xuất hiện tại tòa án với nhà hoạt động dân chủ và luật sư Margaret Ng (giữa trái) ở Hồng Kông vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, sau khi họ bị bắt vì “âm mưu cấu kết với các thế lực ngoại bang” (Ảnh: AFP / Peter Parks)
Các nhà ngoại giao từ Ý, Pháp, Đức, Thụy Điển và các quốc gia Châu Âu khác đã có mặt trong phòng xử án để tham dự phiên điều trần của Đức Hồng y Zen.
Vụ bắt giữ Đức Hồng y Zen vào hồi đầu tháng này đã tạo ra nhiều phản ứng trên khắp thế giới. Một phát ngôn viên của Vatican cho biết rằng Tòa Thánh “đang theo dõi diễn biến của vụ việc… với sự chú ý cao độ”.
Phó thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre, đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông “ngừng nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ Hồng Kông và trả tự do ngay lập tức cho những người đã bị giam giữ và bị buộc tội vô cớ, như Đức Hồng y Joseph Zen… và những người khác bị bắt giữ hôm nay”.
David Alton, một thành viên độc lập của Viện Quý tộc, Thượng viện của quốc hội Vương quốc Anh, đã mô tả việc bắt giữ Đức Hồng y Zen là “một hành động đe dọa thái quá”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trong bài chia sẻ trong giờ nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật ngày 22 tháng 5 rằng ngài đang cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc và “hết sức chú tâm và tích cực theo dõi cuộc sống và các tình huống thường phức tạp của các tín hữu và các vị Mục tử” ở đó.
Không đề cập cụ thể đến danh tính của Đức Hồng y Zen, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc “để Giáo hội ở Trung Quốc, trong sự tự do và yên bình, có thể sống hiệp thông hữu hiệu với Giáo hội hoàn vũ, và có thể thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người”.
Minh Tuệ (theo CNA)