Đức Hồng Y Zen không nhận tội trước cáo buộc ngài đăng ký quỹ dành cho những người biểu tình chống chính phủ không hợp lệ

ĐỨc Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, cử hành Thánh lễ tại Hồng Kông ngày 24 tháng 5 năm 2022. Ngày 24 tháng 5 được đánh dấu trên toàn thế giới là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc (Ảnh: CNS / Tyrone Siu, Reuters)

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, cử hành Thánh lễ tại Hồng Kông ngày 24 tháng 5 năm 2022. Ngày 24 tháng 5 được đánh dấu trên toàn thế giới là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc (Ảnh: CNS / Tyrone Siu, Reuters)

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun và một số người khác đã không nhận tội tại tòa án Hồng Kông với cáo buộc không đăng ký hợp lệ một quỹ hiện không còn tồn tại để trợ giúp những người biểu tình chống chính phủ.

Vị Hồng y 90 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 theo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc vì “âm mưu cấu kết với các thế lực ngoại bang”, nhưng ngài vẫn chưa bị buộc tội với váo buộc đó. Thay vào đó, Đức Hồng Y Zen và 4 người khác bị cáo buộc không đăng ký hợp lệ Quỹ cứu trợ nhân đạo 612, được thành lập để hỗ trợ tài chính cho những người tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019. Quỹ này đã bị giải tán vào năm ngoái sau khi bị chính quyền giám sát.

Phiên tòa ngày 24 tháng 5 trùng với Lễ Đức Mẹ Xà Sơn (Sheshan) và Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, ngày được các tín hữu Công giáo đánh dấu việc cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Chiều tối hôm đó, Đức Hồng Y Zen đã cử hành Thánh lễ nhân dịp Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.

Cả 5 bị cáo đều không nhận tội. Nếu bị kết tội đăng ký không đúng cách, mỗi bị cáo có thể bị phạt khoảng 1.300 đô la Mỹ. Phiên tòa của họ sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 9.

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, trong bức ảnh được chụp vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, tuyên bố rằng ngài sẽ “chịu đựng tất cả các vụ kiện, xét xử và bắt giữ” nếu ngài bị nhắm mục tiêu bởi luật an ninh mới (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, trong bức ảnh được chụp vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, tuyên bố rằng ngài sẽ “chịu đựng tất cả các vụ kiện, xét xử và bắt giữ” nếu ngài bị nhắm mục tiêu bởi luật an ninh mới (Ảnh: CNS / Gregory A. Shemitz)

Các vụ bắt giữ các bị cáo vào ngày 10 và 11 tháng 5 theo luật an ninh đã gây ra sự phản đối kịch liệt của quốc tế. Luật này quy định rằng việc tham gia hoặc ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ là tội lật đổ và cấu kết với các tổ chức ngoại bang và cho phép dẫn độ những người bị giam giữ đến Trung Quốc đại lục. Hình phạt từ tối thiểu là ba năm đến tối đa là tù chung thân.

Nhưng Chris Tang, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông, nói với truyền thông địa phương rằng những lời chỉ trích quốc tế là một “chiến dịch bôi nhọ tiêu biểu”.

Trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 5, Giáo phận Hồng Kông kêu gọi “Cảnh sát Hồng Kông và các cơ quan tư pháp phải xử lý trường hợp của Đức Hồng y Zen theo công lý, có xem xét đến hoàn cảnh cụ thể của con người chúng ta”. Tuyên bố cho biết họ “vô cùng quan tâm đến tình trạng và sự an toàn của Đức Hồng Y Joseph Zen, và chúng tôi đang cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài”.

Minh Tuệ (theo The Tablet)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết