Đức Hồng y Turkson: ‘ĐTC Phanxicô sẽ quyết định liệu tôi có tiếp tục lãnh đạo Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện hay không’

Đức Hồng Y Peter Turkson , Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

Đức Hồng Y Peter Turkson , Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

Đức Hồng Y Peter Turkson đã phát biểu với các nhà báo hôm thứ Ba rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ quyết định xem ngài có tiếp tục lãnh đạo Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Toàn diện Con người hay không.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 21 tháng 12, vị Hồng y người Ghana xác nhận rằng nhiệm kỳ 5 năm của ngài sắp kết thúc và ngài đang chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha về tương lai của mình.

“Nếu Đức Thánh Cha quyết định để tôi tiếp tục, thì mọi thứ sẽ như vậy. Nếu ngài quyết định bổ nhiệm tôi vào vị trí khác, thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như vậy”, Đức Hồng Y Turkson nói.

“Tất cả chúng tôi đến đây để phục vụ và hỗ trợ Đức Thánh Cha trong sứ vụ của ngài, và mọi thứ phải như vậy. Vì vậy, câu hỏi của bạn, có lẽ chỉ là, liệu tôi có ở đây vào năm tới hay không. Chúng tôi chỉ chờ Đức Thánh Cha xem ngài muốn chúng tôi làm gì”.

Đức Hồng Y Turkson đã phát biểu trong buổi ra mắt Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô sau những lời đồn đoán rằng ngài đã đệ đơn từ chức vai trò người đứng đầu Thánh Bộ được thiết lập vào năm 2016.

Lần đầu tiên Đức Hồng Y Turkson bình luận về các báo cáo trên tài khoản Twitter của mình vào ngày 19 tháng 12, cho biết rằng ngài đang chờ đợi một “hành động mới” của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Phát biểu trong cuộc họp báo một ngày sau cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Turkson nói: “Mọi thực thể được tạo ra đều phải chấp nhận sự vận hành của lịch sử. Vì vậy, đã có lúc tôi không ở đây và hiện tại tôi đang hiện diện ở đây, và sẽ có lúc tôi không còn ở đây nữa”.

“Nhưng mọi thứ chỉ đơn giản là thế này. Tôi cho rằng tất cả các anh chị em phóng viên, đặc biệt là những người được công nhận tại Tòa Thánh, đều nhận thức rất rõ điều này, rằng tất cả các nhiệm vụ, các cuộc bổ nhiệm, trong Tòa Thánh đều có giới hạn 5 năm, và khi hết thời hạn 5 năm, thì chỉ yêu cầu rằng chúng ta phải trao nhiệm vụ của mình trở lại trong tay của Đức Thánh Cha và chờ xem ngài xác nhận, chỉ định lại hay kéo dài việc bổ nhiệm”.

Vị Hồng y 73 tuổi này từng phục vụ trong cương vị là Tổng giám mục Địa phận Cape Coast, Ghana, trước khi được triệu tập đến Rôma vào năm 2009 để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.

Đức Hồng y Turkson, người nói được sáu thứ tiếng, đã trở thành Chủ tịch đầu tiên của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện vào năm 2016 sau khi Hội đồng giáo hoàng của ngài được sáp nhập vào cơ quan mới cùng với ba Hội đồng khác.

Những lời đồn đoán về việc Đức Hồng y Turkson từ chức xuất hiện vài tháng sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ thị việc thanh tra Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, và tiếp theo sau đó là những thay đổi nhân sự.

Sau khi Đức Hồng y Robert Sarah người Guinea từ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích vào tháng Hai, Đức Hồng y Turkson là người châu Phi duy nhất lãnh đạo một Thánh Bộ của Vatican.

“Đây là năm thứ 11 của tôi và tôi đã làm điều này hai lần”, Đức Hồng y Turkson nói với các phóng viên, đề cập đến việc ngài đã phục vụ hai nhiệm kỳ 5 năm tại Vatican.

Đức Hồng y Turkson lưu ý rằng vào đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gia hạn tư cách thành viên của một số cơ quan của Vatican, bao gồm Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tinh thần Hiệp nhất Kitô giáo.

“5 năm đã trôi qua và bạn chỉ cần chờ việc gia hạn hoặc bổ nhiệm lại, và mọi thứ chỉ đơn là như vậy”, Đức Hồng y Turkson nói.

“Vậy là 5 năm lại được gia hạn thêm. Tôi trở thành người đứng đầu Thánh Bộ này vào năm 2016. Năm nay là năm 2021, tức là 5 năm. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần làm theo thủ tục… Tôi đang chờ sự sắp xếp của chính Đức Thánh Cha”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết