Đức Hồng y Turkson cho biết rằng ngài đã đề nghị từ chức vào cuối nhiệm kỳ của mình

Đức Hồng Y Peter Turkson, tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, được chụp trong một hội nghị đánh dấu kỷ niệm ba năm thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, “Laudato Si”, tại Vatican vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, ảnh tập tin. Hồng y Turkson đã tweet vào ngày 19 tháng 12 rằng ông đã đề nghị Giáo hoàng Francis từ chức vì ông đã kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình. Kể từ ngày 20 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không chấp nhận đơn từ nhiệm của ngài (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, trong bức ảnh được chụp trong một hội nghị đánh dấu kỷ niệm ba năm Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Vatican vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Đức Hồng y Turkson đã đăng tải dòng tweet vào ngày 19 tháng 12 rằng ngài  đã đệ trình đơn từ chức lên Đức Thánh Cha vì ngài đã kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình. Cho đến ngày 20 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn chưa chấp thuận đơn từ nhiệm của ngài (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Sau mười mấy năm giữ cương vị Hồng y hàng đầu của Vatican, Đức Hồng y Peter Turkson cho biết ngài đã đệ trình đơn xin từ nhiệm lên Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã kết thúc nhiệm kỳ 5 năm trong cương vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Trong một dòng tweet trên tài khoản đã được xác minh của Đức Hồng y Turkson vào ngày 19 tháng 12, ngài cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ quyết định hoặc gia hạn nhiệm kỳ của ngài hoặc bổ nhiệm ngài vào vị trí khác.

Đức Hồng y Turkson, 73 tuổi, đã có cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 20 tháng 12, nhưng Văn phòng báo chí của Vatican không cung cấp thông tin chi tiết. Đức Hồng y Turkson đã được lên kế hoạch chủ trì một cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 12 để trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới vào ngày 1 tháng 1.

Đức Hồng y Turkson, người sinh ra ở Nsuta-Wassaw, Ghana, là người châu Phi duy nhất hiện đang đứng đầu một văn phòng quan trọng của Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố thiết lập Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện vào năm 2016, hợp nhất các Hội đồng giáo hoàng trước đây về Công lý và Hòa bình, Cor Unum, Mục Vụ Di Dân Và Du Lịch, và Mục vụ Chăm sóc Sức khỏe. Đức Hồng y Turkson đã lãnh đạo Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 2009.

Đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực sinh thái, di cư và công bằng kinh tế, Thánh Bộ hoạt động về nhiều vấn đề gần gũi nhất với trọng tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tìm ra những phương cách hợp nhất một cách hữu hiệu bốn Hội đồng Giáo hoàng và các nhân viên của họ được coi là một thách thức đáng kể về sự khôn khéo và về phương diện quản lý. Vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị Đức Hồng Y Blase J. Cupich Địa phận Chicago tiến hành một chuyến viếng thăm tới Thánh Bộ “trong bối cảnh của một cuộc kiểm tra thông thường đối với hoạt động của các Thánh Bộ, nhằm mục đích có được sự hiểu biết cập nhật về các điều kiện hoạt động của họ”.

Các chuyến viếng thăm tương tự đã được tiến hành đối với các Thánh Bộ Giáo sĩ và Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật trước khi các vị tân Tổng Trưởng được bổ nhiệm cho mỗi Thánh Bộ.

Vào tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Nữ tu Alessandra Smerilli Dòng Salêdiêng làm Thư ký tạm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, sau việc từ nhiệm của Đức Ông Bruno-Marie Duffé, người từng phục vụ trong cương vị là Thư ký trong bốn năm; và Linh mục Augusto Zampini người Argentina, Đồng Tổng Thư ký văn phòng và Điều phối viên của Ủy ban COVID-19 của Vatican, cũng ra đi.

Nữ tu Smerilli cũng đã được bổ nhiệm vào nhóm quản lý của Ủy ban COVID-19 của Vatican cùng với Đức Hồng y Turkson Linh mục Fabio Baggio Dòng Scalabrinian, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Ủy ban COVID-19 vào tháng 4 năm 2020 để điều phối phản ứng của Vatican đối với đại dịch, hỗ trợ các Giáo hội địa phương trên toàn cầu và vận động ở cấp độ quốc tế để đảm bảo việc ứng phó với các thách thức về y tế và tài chính của COVID-19, thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng hơn, quan tâm đến người nghèo và tôn trọng môi trường. Ủy ban đã được miễn trừ khỏi việc đóng băng tuyển dụng của Vatican trong đại dịch.

Chính trong Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt lần thứ hai về châu Phi vào tháng 10 năm 2009, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI hiện đã nghỉ hưu tuyên bố ngài bổ nhiệm Đức Hồng y Turkson đứng đầu Ủy Ban công lý và hòa bình. Vào thời điểm đó, Đức Hồng y Turkson đang giữ vai trò thư ký ghi âm của Thượng hội đồng Giám mục – một vai trò quan trọng mà nhiều người đã coi là một dấu hiệu rõ ràng về sự ưu ái của Đức Nguyên Giáo hoàng.

Năm 2003, Đức Hồng y Turkson đang ở năm thứ 10 với tư cách là Tổng giám mục Địa phận Cape Coast, Ghana, khi Đức Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài vào Hồng y đoàn – người Ghana đầu tiên được nhận mũ đỏ.

Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1948, ngài học tại Tiểu Chủng viện Thánh Têrêsa ở Amisano và được thụ phong Linh mục vào năm 1975. Từ năm 1976 đến năm 1980, Đức Hồng y Turkson tu học ở Rôma, lấy bằng cử nhân Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Từ năm 1987 đến năm 1992, ông học tiến sĩ tại cùng Giáo hoàng Học viện này.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết