Đức Hồng y Tobin DCCT: Tất cả mọi công dân nên 'tham gia vào tiến trình chính trị'

Đức Hồng y Joseph Tobin, Tổng Giám mục Địa phận Newark, New Jersey, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại Rome trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng y Joseph Tobin, Tổng Giám mục Địa phận Newark, New Jersey, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại Rome trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Vào thời điểm diễn ra những lời lẽ chính trị gay gắt, khi không có ứng cử viên nào của đảng lớn nào đại diện đầy đủ cho Giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề này, Đức Hồng y Joseph William Tobin C.Ss.R, Tổng Giám mục Địa phận Newark, đang nhắc nhở các tín hữu Công giáo về bổn phận của họ là phải tích cực tham gia vào tiến trình chính trị.

“Vào thời điểm bất ổn chính trị này, thật dễ để trở nên hoài nghi về động cơ và chiến thuật của các chính trị gia và muốn tách khỏi lĩnh vực chính trị, nhưng bất chấp những gì mọi người thường nói, ‘chính trị’ không phải là một từ nhơ nhuốc”, Đức Hồng y Tobin nói. “Trên thực tế, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta, các Kitô hữu dấn thân và những công dân trung thành cần phải tích cực tham gia vào lĩnh vực chính trị để đảm bảo công ích”.

Đức Hồng y Tobin, Tổng Giám mục Địa phận Newark, New Jersey, đã đưa ra những bình luận trên trong một lá thư gần đây gửi đến các tín hữu. Trong bức thư, Đức Hồng y Tobin thừa nhận những mối đe dọa mà nước Mỹ và thế giới đang phải đối mặt, đồng thời đặt ra câu hỏi: Liệu đất nước này có thực sự có thể tồn tại như một xã hội tự do “đảm bảo tự do, công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người” không?

“Tôi tin rằng câu trả lời là ‘Có!’”, Đức Hồng y Tobin viết trong bức thư được công bố vào ngày 9 tháng 8. “Nhưng để thành công, tất cả mọi công dân phải có sự tin tưởng hợp lý vào khả năng lãnh đạo chính trị của họ và họ phải tham gia vào tiến trình chính trị theo những cách thức có ý nghĩa”.

Số liệu thăm dò mới nhất của New York Times/Siena College cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đã vượt qua cựu Tổng thống Donald Trump để đảm bảo giành được chức Tổng thống vào tháng 11, mặc dù vẫn còn quá sớm. Mặc dù không có lập trường chính sách nào của họ hoàn toàn phù hợp với Giáo lý của Giáo hội, Đức Hồng y Tobin nhấn mạnh rằng mọi người cần bỏ phiếu theo hoàn cảnh của riêng họ.

“Chúng ta có nhiệm vụ tham gia tích cực vào tiến trình chính trị theo hoàn cảnh sống của mình”, Đức Hồng y Tobin nói. “Điều này bao gồm việc bỏ phiếu cho các ứng cử viên và các chính sách mà chúng ta thực sự tin tưởng, với lương tâm trong sáng, đại diện cho những gì tốt đẹp nhất cho quốc gia, cho người dân và cho mối quan hệ của chúng ta với các quốc gia khác cũng như cộng đồng toàn cầu nói chung”.

“Điều đó luôn có nghĩa là nỗ lực làm việc vì hòa bình, công lý và bình đẳng trong các cộng đồng địa phương của chúng ta cũng như trong các vấn đề quốc gia và quốc tế”, Đức Hồng y Tobin cho biết thêm.

Trong bức thư, Đức Hồng y Tobin cũng trích dẫn một tuyên bố năm 2023 của các Giám mục Hoa Kỳ nêu rõ các ưu tiên bỏ phiếu của Giáo hội. Phần tuyên bố có tiêu đề: “Vai trò của Giáo hội trong Đời sống Chính trị Hoa Kỳ” mà Đức Hồng y Tobin trích dẫn nhấn mạnh rằng “những chân lý hướng dẫn đời sống công cộng có thể được biết đến bằng lý trí tự nhiên”.

“Những chân lý hướng dẫn đời sống công cộng có thể được biết đến bằng lý trí tự nhiên”, theo nội dung tuyên bố. “Sự thánh thiêng của sự sống con người, phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi cá nhân, nghĩa vụ bảo vệ những người dễ bị tổn thương, bản chất và mục đích của vấn đề tính dục, hôn nhân và gia đình – đây không phải là những chân lý ‘tôn giáo’ độc quyền riêng biệt, mà là những chân lý mà tất cả mọi người thiện chí đều có thể biết đến mà không cần sự mặc khải. Đức tin Công giáo của chúng ta soi sáng những chân lý này, và vì vậy chúng ta có nhiệm vụ mang ánh sáng đó đến với quốc gia của mình”.

Đức Hồng y Tobin cũng trích dẫn một phần trong Thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ một thông điệp tương tự rằng “nếu xã hội muốn có tương lai, thì xã hội đó phải tôn trọng chân lý về phẩm giá con người và tuân theo chân lý đó… Một xã hội được coi là cao quý và tử tế, không chỉ vì nó ủng hộ việc theo đuổi chân lý và tuân thủ những chân lý nền tảng nhất”.

Lá thư của Đức Hồng y Tobin cũng phù hợp với Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 8 mời gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị.

“Chúng ta cầu nguyện để các nhà lãnh đạo chính trị phục vụ người dân của mình, nỗ lực làm việc vì sự phát triển toàn diện của con người và vì công ích, đặc biệt là chăm sóc người nghèo và những người mất công ăn việc làm”, theo nội dung Ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Lá thư của Đức Hồng y Tobin kết thúc bằng lời nhắc nhở thêm rằng những công dân có lương tâm phải tham gia vào tiến trình chính trị, cũng như lên án mọi hình thức bạo lực chính trị và bạo lực súng đạn và những lời lẽ kích động bạo lực. Đức Hồng y Tobin kêu gọi cộng đồng Công giáo cầu nguyện cho quê hương đất nước và đích thân ngài cũng sẽ hiệp ý cầu nguyện.

“Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng thắp sáng con tim của dân Chúa bằng lòng can đảm, sự khôn ngoan và ân sủng, ban sức mạnh cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể tham gia đầy đủ vào nền chính trị thời đại của chúng ta, và chớ gì chúng ta hành động theo lương tâm tốt đẹp vì sự cải thiện tốt đẹp hơn của tất cả mọi người”,  Đức Hồng y Tobin cho biết.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết