Đức Hồng y Tobin DCCT được bổ nhiệm làm thành viên của Tòa án tối cao của Vatican

20170130T0528-1432-CNS-CARDINALS-CHURCH-TOBIN

Hôm thứ Hai ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 12 thành viên mới của tòa án cao nhất của Vatican, Tối cao Pháp viện Tông Tòa (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae), trong đó có Đức Hồng y Joseph Tobin DCCT thuộc Địa phận Newark.

Đức Hồng y James Harvey người Mỹ, Tổng Giám mục của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại thành, và Đức Giám mục Mark Bartchak Địa phận Altoona-Johnstown, Pennsylvania, cũng được bổ nhiệm làm thành viên của tòa án này.

Tối cao Pháp viện Tông Tòa là một trong ba tòa án thuộc Tòa Thánh, và có chức năng như một kiểu Tòa án tối cao, xét xử các kháng nghị từ hai tòa án khác.

Các thành viên mới của Tối cao Pháp viện Tông Tòa được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.

Tobin and Francis

Các thành viên Hồng y mới khác là Đức Hồng y Gerhard Ludwig Muller người Đức, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm các Giám mục đến từ Slovakia, Tây Ban Nha, Đức và Ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm bảy vị Chưởng Ấn mới, những người cung cấp lời khuyên cho các quan chức của Tối cao Pháp viện Tông Tòa. Họ bao gồm William Daniel, Giáo sư tại Khoa Giáo luật tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C.

Chánh án Tối cao Pháp viện Tông Toà là Đức Hồng y Dominique Mamberti, người đã phục vụ tại vị từ năm 2015, sau Đức Hồng y Raymond Burke, người đã từng là giữ chức vụ này trong 6 năm.

Đức Hồng y Burke được bổ nhiệm làm thành viên của Tối cao Pháp viện Tông Toà cùng với hai Hồng y và hai Giám mục khác vào năm 2017.

Đức Thánh Cha chính là Thẩm phán tối cao của Tòa thánh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết