Đức Hồng y Tobin DCCT cùng với các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người di cư

Từ trái sang: Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda, Đức Hồng y Robert McElroy Địa phận Washington, DC, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và Đức Hồng y Joseph Tobin Địa phận Newark, New Jersey (Ảnh từ trang Facebook của The Catholic Spirit)

Từ trái sang: Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda, Đức Hồng y Robert McElroy Địa phận Washington, DC, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và Đức Hồng y Joseph Tobin Địa phận Newark, New Jersey (Ảnh từ trang Facebook của The Catholic Spirit)

Trước quyết định bãi bỏ nguyên tắc jus soli (quyền công dân theo nơi sinh) của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn sẽ loại bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ là con của những người không có tư cách pháp lý hoặc chỉ có giấy phép tạm thời (học tập hoặc làm việc), Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng một cách rõ ràng và dứt khoát thông qua Đức Hồng y Joseph William Tobin, CSsR, Tổng Giám mục Địa phận Newark, vào thứ Sáu ngày 27 tháng 2, sau “Thánh lễ cầu ngyện cho anh chị em di dân”, được cử hành tại nhà nguyện của Đại học St. Thomas ở thành phố Saint Paul, thủ phủ bang Minnesota.

Thánh lễ được cử hành vào cuối hội nghị “The Way Forward” (Hướng đi phía trước), quy tụ khoảng 30 Giám mục để thảo luận về vấn đề truyền thông và công cuộc loan báo Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số.

Các Giám mục đã gọi biện pháp bãi bỏ nguyên tắc jus soli là hành động “vô đạo đức”. Cần lưu ý rằng jus soli (tiếng Latinh nghĩa là “quyền theo lãnh thổ”) là nguyên tắc pháp lý trao quốc tịch cho bất kỳ người nào sinh ra trên lãnh thổ một quốc gia, bất kể quốc tịch của cha mẹ. Khác với jus sanguinis (dựa trên huyết thống), nguyên tắc này được áp dụng đầy đủ tại Hoa Kỳ và một phần tại một số quốc gia châu Âu.

Theo tờ The Catholic Spirit, tờ báo chính thức của Tổng Giáo phận Saint Paul và Minneapolis, Đức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, nhắc lại “tuyên bố mạnh mẽ” mà các Giám mục đã đưa ra để ủng hộ những người di cư trong kỳ họp tháng 11 vừa qua, cùng với sự ủng hộ nhận được từ Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời khẳng định rằng ngài “thực sự rất tự hào khi thấy Giáo hội của chúng ta đứng về phía những người đau khổ”.

Sau Thánh lễ, trả lời báo chí, Đức Hồng y Tobin cũng đã bảo vệ nhiều lập trường của Giáo hội liên quan đến những người di cư: “Chúng ta phải giữ sự trung thành tuyệt đối, sự vâng phục tuyệt đối của mình với ai? Điều răn thứ nhất dạy chúng ta: Chớ thờ ngẫu tượng. Hãy lắng nghe Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em”.

Chính trong bối cảnh này, quyết định của Hội đồng Giám mục kháng cáo lên Tòa án Tối cao chống lại việc chính quyền bãi bỏ quyền công dân theo nơi sinh cần phải được hiểu rõ. Các Giám mục lên tiếng chỉ trích những phương thức mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã áp dụng đối với những người không có khả năng tự vệ.

Qua lập trường này, các Giám mục Hoa Kỳ tái khẳng định Giáo huấn xã hội của Giáo hội về phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, đặc biệt là những người yếu thế và bị gạt ra bên lề xã hội.

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết