Đức Hồng Y Tagle với SECAM: ‘Một nền an ninh lâu dài đạt được khi chúng ta coi nhau như anh chị em’

Đức Hồng Y Philippe Ouédraogo, Tổng thống Nana Akufo-Addo, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng Giám mục Philip Naameh

Đức Hồng Y Philippe Ouédraogo, Tổng thống Nana Akufo-Addo, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng Giám mục Philip Naameh

“Tôi mang đến cho anh chị em lời chào mừng nồng nhiệt về sự hiệp nhất và hòa bình từ Đức Thánh Cha Phanxicô và Bộ Truyền giáo”, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle nói với các Giám mục và đại biểu của Châu Phi tại lễ khai mạc của Hội nghị toàn thể SECAM ở Accra, Ghana hôm thứ Ba.

Tổng Trưởng Phân Bộ Truyền giáo thuộc Thánh Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc của Vatican cho biết rằng sự hiệp thông Giáo hội và mục vụ được tạo ra trong lục địa Châu Phi và các Quần đảo, thông qua SECAM, góp phần đảm bảo an ninh trên lục địa này.

Phát biểu ứng khẩu, Đức Hồng Y Tagle cho biết chủ đề được chọn cho Hội nghị Toàn thể SECAM rất phong phú và đầy hứng khởi. SECAM đang nhóm họp để xem xét chủ đề: “Quyền sở hữu của SECAM: Vấn đề An ninh và Di cư ở Châu Phi và các Quần đảo”.

Hiện diện tại các buổi lễ khai mạc của SECAM còn có Tổng thống Nana Akufo-Addo của Ghana, các nhà lãnh đạo dân sự và truyền thống, cùng các phái đoàn của các tín hữu Công giáo đến từ Ghana và lục địa Châu Phi.

Thật tốt đẹp biết bao khi được hiện diện cùng với anh chị em

“Thưa ngài Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Tổng thống Cộng hòa Ghana, toàn thể quý vị và anh chị em thân mến, tôi mang đến cho anh chị em lời chào mừng nồng nhiệt về sự hiệp nhất và hòa bình từ Đức Thánh Cha Phanxicô và Bộ Truyền giáo. Thật tốt đẹp biết bao khi được hiện diện ở đây tại Accra. Thật vui khi được chứng kiến Hội nghị toàn thể lần thứ XIX của SECAM. Thật tốt đẹp biết bao khi được hiện diện cùng với anh chị em và tất cả những người có tinh thần thiện chí”, Đức Hồng Y Tagle nói với các đại biểu của SECAM.

Một thế giới quân sự hóa là một thế giới không an toàn

“Thật đáng buồn khi lưu ý rằng an ninh thường được quân sự hóa và ý thức hệ hóa. Điều đó càng xảy ra, thế giới càng bất an. Xin hãy tỏ rõ cho châu lục và thế giới thấy rằng an ninh đích thực, bền vững và lâu dài có được khi con người đối xử với nhau như anh chị em, khi chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi đau của họ, khi chúng ta coi trọng và bảo vệ phẩm giá của mỗi người khi mỗi người được tiếp cận với của cải của trái đất, và các nhu cầu cơ bản cho sự phát triển của con người, khi những người di cư và tị nạn buộc phải rời bỏ nhà cửa vì nghèo đói, bạo lực và những thảm họa môi trường được chào đón, bảo vệ và hội nhập vào các cộng đồng của chúng ta. Đây chính là sự hiệp thông. Đây chính là sự an ninh đích thực. Chớ gì SECAM trở thành một dấu chỉ và công cụ của sự hiệp thông thúc đẩy một nền an ninh đích thực và lâu dài!”, Đức Hồng Y Tagle nói.

Sự hiệp thông của SECAM đóng góp cho vấn đề an ninh

Đức Hồng Y Tagle còn ca ngợi sự hiệp thông Giáo hội và mục vụ được SECAM cổ võ trên lục địa Châu Phi và các Quần đảo. Ngài cho biết rằng đây là một đóng góp thiết yếu cho vấn đề an ninh trên lục địa.

“SECAM, giống như các cơ quan Giáo hội và mục vụ khác ở cấp Giáo phận, quốc gia, lục địa và toàn cầu, là một dấu chỉ và công cụ của sự hiệp thông. Sự hiệp thông, tuy là một món quà, nhưng đồng thời cũng là một nhiệm vụ và trách nhiệm của con người. Chúng ta cần chọn sự hiệp thông để điều đó xảy ra. Mỗi người đều góp phần vào sự hiệp thông. Mỗi người đều được hưởng lợi từ sự hiệp thông. Một SECAM được sở hữu và được hỗ trợ bởi tất cả các thành viên sẽ phục vụ và củng cố tất cả các thành viên”, Đức Hồng y Tagle nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết